Lo ngại ông Trump có thể xoay chuyển tình thế, một loạt nhà cái hoãn trả thưởng cho khách hàng

Lo ngại ông Trump có thể xoay chuyển tình thế, một loạt nhà cái hoãn trả thưởng cho khách hàng

Lo ngại ông Trump có thể xoay chuyển tình thế, một loạt nhà cái hoãn trả thưởng cho khách hàng

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,528
34,843
Theo Bloomberg, những "con bạc" đã đặt cược lớn vào kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hiện vẫn "mòn mỏi" chờ đợi khoản tiền thưởng của mình, sau khi ông Joe Biden được dự đoán sẽ đắc cử.

Cuối tuần trước, một loạt hãng tin lớn của Mỹ đã xướng tên ông Joe Biden là Tổng thống Mỹ thứ 6. Tuy nhiên, những nhà cái từng nhận được các khoản đặt cược lớn đang hoãn việc trả thưởng cho hàng triệu khách hàng trên khắp thế giới. Cùng lúc đó, họ vẫn tiếp tục nhận các khoản đặt cược khi tỷ lệ cược vẫn biến động và Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy các vụ kiện pháp lý.

Hiện tại, những con bạc vẫn đặt cược với khoản tiền đạt mức kỷ lục trên thị trường và các nền tảng cá cược. Vào thời điểm các cuộc thăm dò về bỏ phiếu kết thúc trong Ngày Bầu cử, trang đặt cược Betfair có trụ sở tại London đã nhận các khoản đặt cược có giá trị 440 triệu USD vào người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ngày hôm sau, con số này đã tăng lên gần 600 triệu USD, cao hơn gấp đôi so với mức đặt cược 258 triệu USD vào sự kiện năm 2016.

Trước đó, Betfair tiết lộ rằng, một khách hàng giấu tên đã đặt cược 1,32 triệu USD nếu ông Biden chiến thắng và người này sẽ nhận được 2 triệu USD tiền thưởng.

2-traderviet.jpg

Tuy nhiên, trong bối cảnh ông Trump từ chối nhượng bộ và một số bang đang thực hiện kiểm phiếu lại – trong đó có Georgia, Betfair lại trì hoãn việc trả thưởng cho khách hàng. Nền tảng này cho biết trên trang web của mình: "Chúng tôi sẽ chỉ ngừng nhận đặt cược khi chắc chắn rằng ứng viên nào nhận được nhiều phiếu đại cử tri hơn."

Cách đây 4 năm, thị trường đặt cược đã chứng kiến sự việc "dở khóc dở cười" nên lần này họ sẽ phải cẩn trọng hơn. Năm 2016, trang web cá cược Alien PaddyPower của Ireland đã nhận được làn sóng chỉ trích gay gắt, sau khi trả hơn 1 triệu USD cho những người đặt cược bà Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng trước ông Trump, vào trước Ngày Bầu cử.

Tại Mỹ, hoạt động cá cược trên lĩnh vực chính trị là bất hợp phát, nhưng nền tảng PredictIt của New Zealand lại được Ủy ban Giao dịch Hợp đồng tương lai Hàng hóa (CFTC) miễn lệnh cấm. Nền tảng này ban đầu hoạt động như một công cụ nghiên cứu được Đại học Victoria Wellington phát triển, hiện đang tạo dựng hoạt động trên thị trường hợp đồng tương lai và được coi là một nghiên cứu học thuật. Trên Predictlt, hơn 117 triệu cổ phiếu đã được giao dịch vào Ngày Bầu cử, trong khi năm 2016 chỉ ghi nhận 47 triệu. Trong tuần này, con số trên đã tăng lên 122 triệu.

Theo Brandi Travis – CMO của Aristotle International – công ty hỗ trợ nền tảng trên, Prediclt sẽ không đóng hoạt động cho đến khi việc kiểm phiếu lại và các vụ kiện tụng của cả 2 chiến dịch kết thúc. Ông nói: "Khi toàn bộ phiếu đại cử tri được công bố và chúng ta có người chiến thắng hợp pháp, hoạt động đặt cược sẽ được đóng lại. Nhưng cho đến lúc đó, chúng tôi sẽ chưa trả hết thưởng."

Điều này có nghĩa là những "con bạc" sẽ phải chờ đợi đến hàng tuần, thậm chí là hàng tháng để nhận được tiền thưởng. Nói về sự không chắc chắn, Travis cho hay: "Điều này có hại cho cả nước Mỹ và là điều tồi tệ với trang web của chúng tôi."

Trong khi đó, Robert Barners – luật sư nổi tiếng khi giúp ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, đã đặt cược hơn 120.000 USD vào năm nay. Ngoài việc đặt cược vào việc ứng viên nào sẽ đạt được 270 phiếu đại cử tri, Barners còn đặt cược vào người chiến thắng ở từng bang, tỷ lệ được bầu, cũng như ở những cuộc đua vào Hạ viện và Thượng viện.

Nhắc đến cuộc thăm dò dự đoán đảng Cộng hòa sẽ thua trong cuộc bầu cử Tổng thống với kết quả thê thảm, Barners cho hay: "Ông Trump và đảng Cộng hòa ‘đánh bại’ dự đoán của số đông. Do đó, bất kể điều gì xảy ra với kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống, mọi thứ sẽ được đền đáp."

Những ngày gần đây, hoạt động giao dịch trên Predictlt diễn ra rất sôi nổi, khi cổ phiếu đại diện cho ông Trump tăng 16 cent so với đồng USD, từ mức thấp là 8 cent vào ngày 7/11. Theo Derek Phillips – ‘tay chơi cờ bạc’ chính trị chuyên nghiệp, điều này phù hợp với việc thị trường liên tục dự đoán, đánh giá cao về cơ hội đắc cử của ông Trump trong năm nay.

1-traderviet.png

Cổ phiếu liên quan đến 2 ứng viên tổng thống trên Predictlt biến động mạnh ở gần Ngày Bầu cử.​

Phillips cho hay: "Đó là sự hồi phục sau chiến thắng của ông Trump vào năm 2016 – khi những ‘con bạc’ không xem xét bất kỳ dữ liệu thăm dò nào cho thấy ông có thể gặp khó khăn. Tôi chỉ đang tận dụng lợi thế của mức định giá cao và hy vọng tin sét đánh sẽ không đến lần 2." Ông hiện đang đặt cược vào Joe Biden.

Tham khảo: Bloomberg, Nhịp sống kinh tế
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
kịch hay giờ mới bắt đầu
...
nhìn lại giá vàng thôi
...
:D
 
Có cái luật này luôn hả. Nhà cái ko thích trả hết lại cho khách. Rồi thấy ko ổn chút nào
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,504 Xem / 79 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 103 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 419 Xem / 24 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,105 Xem / 83 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 311 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 118 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 172 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên