Lừa đảo tài chính ngày càng .... thiếu vải và hậu quả

Lừa đảo tài chính ngày càng .... thiếu vải và hậu quả

Lừa đảo tài chính ngày càng .... thiếu vải và hậu quả

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,503
153,838
Thống kê từ một số nguồn cho thấy dân thích đầu tư, giao dịch tài chính thì đa phần là nam giới độ tuổi từ 18 - 35. Ở độ tuổi này, họ thường cần cả 2 thứ (1) tiền, (2) tình. Thị trường tài chính cung cấp viễn cảnh cho (1) và bây giờ đang dần có (2).

Một thời gian trước, nếu nhắc đến dân tài chính, đặc biệt là dân tư vấn, môi giới, ai cũng nghĩ đến hình ảnh đạo mạo, chuyên nghiệp với vest phẳng phiu và giày bóng lộn, tóc tai gọn gàng, tác phong chững chạc, thì giờ đây, đã xuất hiện những phiên bản... thiếu vải của công việc này.

Đồng nghiệp tôi làm ở sàn vàng cách đây nhiều năm đã từng được 1 anh gạ là đi du lịch với anh đi, anh mở tài khoản giao dịch rồi giao dịch cho em có phí hoa hồng. Hay 1 câu chuyện khác về 1 nhóm các tư vấn nam nữ sống bầy đàn với nhau trong 1 căn nhà thuê, sẵn sàng ăn ngủ đổi cặp để cộng sinh tìm kiếm và tư vấn khách hàng, thậm chí có thể ... ăn ngủ giao lưu cùng khách hàng. Đó là chuyện cũng cả chục năm rồi. Vậy nên bây giờ việc nó lên 1 tầm cao mới là chuyện chắc không lạ.

Ngày nay, cạm bẫy lừa đảo tài chính dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ đang lên cực kỳ cao. Bên chứng khoán vừa có một anh môi giới có danh xưng Tiên Sinh huy động vài chục tỷ VND giao dịch ủy thác, xong thua lỗ hết 40 tỷ. Đó là kênh chính quy và anh ta chỉ là một "trai đẹp" thôi nhé. Còn các kênh không chính quy như #Forex, #Binary_Options ( quyền chọn nhị phân - BO - như thực chất là một hình thức tài sỉu online và đã bị nhiều quốc gia lớn nghiêm cấm). Điều này có nghĩa nếu giao dịch #Forex hay #BO tại Việt Nam thì khi xảy ra sự cố, bạn gần như không được bảo trợ bởi pháp luật. Sự "màu mỡ" này khiến những "chuyên gia tài chính" thiếu vải tha hồ tung hoành.

Nhìn vào hình ảnh của "chuyên gia" bên dưới, có thể thấy rõ cô này đang quảng cáo cho Quyền Chọn Nhị Phân, biểu hiện qua các chấm xanh đỏ trên màn hình. Nếu là 1 chuyên gia nghiêm túc, có lẽ cô nên viết vài bài về kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm tài chính để thu hút khách hàng. Nhưng đằng này, cô chỉ khoe ra bộ đồ ngủ của mình với cái áo được kéo lên trên phần mông, để lộ ra cả phần đồ lót với màu sắc bắt mắt. Trước mặt là một biểu đồ thị trường. Như vậy, 1 tấm hình của "chuyên gia" này đã "chào mời" đầy đủ tình lẫn tiền. Chắc thiếu mỗi kiến thức kinh nghiệm mà thôi.

ascontent.fsgn5_2.fna.fbcdn.net_v_t1.0_9_95903521_102165363281f9ed4dfbddc8a52cd61a244eec60f581.jpg

Mỗi người bước chân vào lĩnh vực tài chính với mục đích khác nhau. Có người là để kiếm tiền. Có người là để giải trí. Hoặc cũng có người là để "săn tình". Lựa chọn đã có sẵn. Nhưng có vẻ khó mà dung hòa tất cả trong 1 được. Với đặc tính nam giới 70 - 80% độ tuổi 18 - 35 như đã nói ở trên, combo có tình nuột + kiếm tiền dễ nghe thật quyến rũ. Tuy nhiên, đoạn kết thường là nhà đầu tư mất hết tiền và cũng không có tình. Cảnh này không lạ đâu.

Nếu người ta giỏi, sao lại phải khoe bộ đồ ngủ mà không khoe kiến thức, kinh nghiệm hay là kết quả giao dịch nhỉ?

Và chúng ta sẽ càng ngày càng ngạc nhiên hơn với các chiêu mới của những "chuyên gia" như này. Hãy chờ mà xem

Nguồn bài viết: FB Dương Nguyễn Huy
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Theo bài viết thì người ta chỉ thể hiện phần con chưa thấy phần người, nhờ những người này mà trader chân chính chìm sâu thêm 1 chút !
 
bài này hay,đúng thời thế, mấy em dùng cây bài sắc dục trong tt toàn đàn ông,chạy sao cho thoát bẫy nhìn cái hình mà phát thèm, vã quá rầu:eek:
 
Cứ trao dồi kiến thức tập trung trading cho thật tốt vào.
Còn nhựa sống muốn giao lưu, giao hội, xả gạch, giao nhéo.. gì thì qua thiendiahoi trade.
 
Thanh niên vn long bong, ăn chơi và không có kiến thức, muốn nhanh giàu thì nhiều. Ngồi không muốn có tiền để thoã mãn cái chuyện đi quán bar , ăn nhậu , cờ bạc,hút chích, tè le con ve thì phải nghĩ ra những chuyện như vậy mới đủ đáp ứng được lượng tiền khủng tiêu thụ mỗi ngày thôi admin.
 
Sao không có nút dislike nhỉ?
Post ảnh mà cứ censor hết cà khịa người coi à :mad:
 
Trend is Friend thôi mà bác.
Ngày xưa hàng họ được gắn mác người mẫu, hoa hậu, ca sĩ, diễn viên thì có giá lên đến 1000$ /đêm, ngày nay thì hàng họ được gắn mác “ Chuyên gia tài chính” mới có giá!
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 137 Xem / 9 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 233 Xem / 7 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 54 Xem / 1 Trả lời
  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 486 Xem / 21 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 285 Xem / 8 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,079 Xem / 40 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,792 Xem / 78 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên