- 6,384
- 29,032
Giao dịch quá mức là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều trader thua lỗ nặng nề và trong 2 năm đầu tiên thì khó có thể mà tránh khỏi được điều này.
Jordan F là một trader toàn thời gian giao dịch trên thị trường chứng khoán với hơn 10 năm kinh nghiệm. Đối với anh mà nói thì sa đà vào giao dịch là nguyên nhân lớn nhất khiến cho anh thất bại. Trong 2 năm đầu tiên giao dịch, anh gần như sa đà vào đó. Tiền kiếm được thì không bao nhiêu nhưng tiền học phí cho thị trường thi rất nhiều. Anh mất hơn 15.000 $ cho nhưng sai lầm của bản thân trong giai đoạn này.
Và đây là cách mà anh áp dụng để có thể thoát khỏi được việc sa đà vào giao dịch, trở mình một cách ngoạn mục để bắt đầu từ năm thứ 3 anh đã bắt đầu kiếm được khoản lợi nhuận đầu tiên của mình.
Giao dịch quá mức thực tế là một loại tâm lý, bản thân trader cũng đang nghiện giao dịch nên muốn ngưng hẳn ngay là điều rất khó mà chúng ta cần phải làm từ từ.
Việc đầu tiên và đơn giản nhất đó là thiết lập một bộ nguyên tắc sao cho hạn chế lại số lượng lệnh và số tiền giao dịch trong một ngày. Bạn có thể dựa trên tần suất giao dịch trong quá khứ, số tiền thua lỗ hoặc lợi nhuận kiếm được để xác định.
Bạn cần đặt ra nguyên tắc hạn chế lại những con số này trong một ngày, nếu bạn vi phạm thì càn có hình phạt nào đó. Và bạn cần phải tuân thủ nguyên tắc này tuyệt đối nếu không thì công sức bạn bỏ ra hoàn toàn là uổng phí.
Đừng dành quá nhiều thời gian để xoay quanh công việc giao dịch. Như vậy thì bạn càng dễ sa đà vào đó. Thay vì vậy, bạn nên tìm thêm cho bản thân một vài sở thích khác trong những thời gian mà bạn không giao dịch.
Khi bạn hạn chế số lượng, thời gian giao dịch lại rồi thì thời gian rảnh của bạn sẽ nhiều hơn và tuyệt đối đừng để bản thân rảnh rỗi mà không làm gì. Vì như vậy bạn sẽ lại chẳng biết làm gì ngoài việc giao dịch.
Việc kiếm thêm sở thích sẽ rất hữu ích với bạn trong giai đoạn này. Nó có thể là:
Việc làm này đơn giản là để có người nói chuyện hoặc giúp bạn chia sẻ thêm về công việc giao dịch của bạn. Đồng thời người này có thể nhắc nhở bạn mỗi khi bạn phạm sai lầm.
Đây là giai đoạn bạn rất cần một người khác, động viên, nhắc nhở và cũng là một người bạn đồng hành của bạn, vậy sẽ giúp bạn không bị sa đà vào việc giao dịch.
Nếu bạn sa đà vào việc giao dịch thì tốt nhất là hãy nên tắt màn hình biểu đồ. Hãy làm việc này thường xuyên trong ngày sẽ giúp bạn thấy được sự thoải mái hơn, rèn luyện bộ óc của bạn nghĩ về thứ gì đó khác ngoài giao dịch.
Đây chính là 4 việc làm mà Jordan F giúp bản thân thoát khỏi được cảnh nghiện giao dịch và giúp bản thân chuyển mình trở thành trader chuyên nghiệp hơn.
Jordan F là một trader toàn thời gian giao dịch trên thị trường chứng khoán với hơn 10 năm kinh nghiệm. Đối với anh mà nói thì sa đà vào giao dịch là nguyên nhân lớn nhất khiến cho anh thất bại. Trong 2 năm đầu tiên giao dịch, anh gần như sa đà vào đó. Tiền kiếm được thì không bao nhiêu nhưng tiền học phí cho thị trường thi rất nhiều. Anh mất hơn 15.000 $ cho nhưng sai lầm của bản thân trong giai đoạn này.
Và đây là cách mà anh áp dụng để có thể thoát khỏi được việc sa đà vào giao dịch, trở mình một cách ngoạn mục để bắt đầu từ năm thứ 3 anh đã bắt đầu kiếm được khoản lợi nhuận đầu tiên của mình.
Việc làm đầu tiên: Thiết lập một bộ nguyên tắc giao dịch
Giao dịch quá mức thực tế là một loại tâm lý, bản thân trader cũng đang nghiện giao dịch nên muốn ngưng hẳn ngay là điều rất khó mà chúng ta cần phải làm từ từ.
Việc đầu tiên và đơn giản nhất đó là thiết lập một bộ nguyên tắc sao cho hạn chế lại số lượng lệnh và số tiền giao dịch trong một ngày. Bạn có thể dựa trên tần suất giao dịch trong quá khứ, số tiền thua lỗ hoặc lợi nhuận kiếm được để xác định.
Bạn cần đặt ra nguyên tắc hạn chế lại những con số này trong một ngày, nếu bạn vi phạm thì càn có hình phạt nào đó. Và bạn cần phải tuân thủ nguyên tắc này tuyệt đối nếu không thì công sức bạn bỏ ra hoàn toàn là uổng phí.
Việc làm thứ 2: Tạo cho bản thân những sở thích khác
Đừng dành quá nhiều thời gian để xoay quanh công việc giao dịch. Như vậy thì bạn càng dễ sa đà vào đó. Thay vì vậy, bạn nên tìm thêm cho bản thân một vài sở thích khác trong những thời gian mà bạn không giao dịch.
Khi bạn hạn chế số lượng, thời gian giao dịch lại rồi thì thời gian rảnh của bạn sẽ nhiều hơn và tuyệt đối đừng để bản thân rảnh rỗi mà không làm gì. Vì như vậy bạn sẽ lại chẳng biết làm gì ngoài việc giao dịch.
Việc kiếm thêm sở thích sẽ rất hữu ích với bạn trong giai đoạn này. Nó có thể là:
- Đọc sách
- Vận động
- Gặp gỡ bạn bè
- Học thêm ngón nghề tay trái nào đó
- Viết lách
- ...
Việc làm thứ 3: tìm một người hướng dẫn hoặc một người bạn giao dịch
Việc làm này đơn giản là để có người nói chuyện hoặc giúp bạn chia sẻ thêm về công việc giao dịch của bạn. Đồng thời người này có thể nhắc nhở bạn mỗi khi bạn phạm sai lầm.
Đây là giai đoạn bạn rất cần một người khác, động viên, nhắc nhở và cũng là một người bạn đồng hành của bạn, vậy sẽ giúp bạn không bị sa đà vào việc giao dịch.
Việc làm cuối cùng: tắt màn hình biểu đồ
Nếu bạn sa đà vào việc giao dịch thì tốt nhất là hãy nên tắt màn hình biểu đồ. Hãy làm việc này thường xuyên trong ngày sẽ giúp bạn thấy được sự thoải mái hơn, rèn luyện bộ óc của bạn nghĩ về thứ gì đó khác ngoài giao dịch.
Đây chính là 4 việc làm mà Jordan F giúp bản thân thoát khỏi được cảnh nghiện giao dịch và giúp bản thân chuyển mình trở thành trader chuyên nghiệp hơn.
Trích nguồn: twitter
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan