Nếu không biết cách đặt chốt lời sao cho đúng, anh em trader hãy thử ngay 2 cách đơn giản này

Nếu không biết cách đặt chốt lời sao cho đúng, anh em trader hãy thử ngay 2 cách đơn giản này

Nếu không biết cách đặt chốt lời sao cho đúng, anh em trader hãy thử ngay 2 cách đơn giản này

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,331
28,931
Nhiều anh em trader mới gặp vấn đề với việc đặt chốt lời. Có người thì đặt một cách tùy ý, có người thì đặt theo trực giác, có bạn thì thả luôn chốt lời, cũng có anh em đặt chốt lời nhưng mãi không hiệu quả.

Vậy trong trường hợp chúng ta không biết đặt chốt lời như thế nào thì cần làm gì? Nếu không biết mà đặt thì không khác gì là đặt bừa rồi. Còn nếu không đặt thì rủi ro lại cao. Ở bài viết này mình xin chia sẻ cho các anh em trader, đặc biệt là những bạn chưa biết cách đặt chốt lời hiệu quả 2 kỹ thuật cơ bản trong việc thoát lệnh khỏi thị trường khi lệnh giao dịch có lợi nhuận.

1. Sử dụng đường trung bình


Đường trung bình là chỉ báo kỹ thuật cơ bản nhất, dễ sử dụng nhất khi giao dịch theo xu hướng chính của thị trường. Rất nhiều anh em cho rằng giá giao cắt với đường trung bình là dấu hiệu cho thấy thị trường có sự thay đổi về xu hướng. Nếu bạn là một trader giao dịch theo xu hướng thì hoàn toàn có thể dựa vào tín hiệu này để thoát giao dịch ra khỏi thị trường. Như hình bên dưới:

Screenshot_10.png

Cũng có nhiều anh em trader sử dụng tín hiệu giao cắt của hai đường trung bình khác nhau để xác định sự thay đổi xu hướng. Nếu đường trung bình chậm cắt đường trung bình nhanh từ trên xuống cho thấy thị trường có dấu hiệu chuyển qua xu hướng giảm. Và ngược lại, nếu đường trung bình chậm cắt đường trung bình nhanh từ dưới lên cho thấy thị trường có dấu hiệu chuyển qua xu hướng tăng. Như hình bên dưới:

Screenshot_11.png

Nếu anh em không biết cách đặt chốt lời thế nào thì có thể dựa vào tín hiệu đơn giản từ đường trung bình cũng tốt rồi. Con hơn là đặt bừa đặt bãi cho đủ thủ tục.

2. Cấu trúc thị trường


Có thể điểm đặt chốt lời còn mơ hồ, chí ít, giao dịch theo xu hướng thì cần hiểu rõ cách xác định xu hướng như thế nào. Nhắc lại một chút về cấu trúc tăng giảm của thị trường như sau:

Đối với xu hướng tăng, thị trường sẽ hình thành đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước và ngược lại. Cấu trúc thị trường giảm sẽ hình thành đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước. Như hình bên dưới:
Nếu các bạn thấy một xu hướng không đạt được một trong hai điều kiện trên, hoặc thậm chi là phá vỡ cấu trúc thị trường thì đây chính là thời điểm bạn nên thoát khỏi thị trường.

Screenshot_12.png

Chỉ cần 2 kỹ thuật cơ bản này, anh em trader có thể dễ dàng tìm được điểm chốt lời phù hợp cho chiến lược của mình.

Tất nhiên là 2 kỹ thuật này là dành cho những anh em nào không biết cách xác định điểm thoát lệnh. Về lâu dài, khi kỹ năng giao dịch tốt hơn, thì trader nên có thể nhiều yếu tố xác nhận cho một điểm chốt lời chất lượng.

Mọi người tham khảo bài viết nhé.

Nice Day!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 689 Xem / 46 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 210 Xem / 19 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 6 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên