Khánh Trình
Active Member
- 1,439
- 8,629
Để nhận biết sức mạnh của xu hướng, ngoài momentum thị trường, bạn còn một cách khác cũng khá đặc biệt đó là sử dụng cách đo khả năng đẩy hay hồi của một con sóng bên trong xu hướng. Sử dụng công cụ này có thể giúp em xác định sự thay đổi sức mạnh xu hướng thậm chí còn sớm hơn so với cách đo lường tốc độ hay gia tốc của giá.
Cách đo lường lực đẩy (projection) và lực hồi (depth) của các con sóng như thế nào, mình sẽ cố gắng giải thích ngắn gọn để anh em nhanh chóng nắm bắt.
Lực đẩy sẽ được đo bằng khoảng cách giá di chuyển sau khi thoát khỏi vùng đỉnh hay vùng đáy cũ. Nó biểu hiện khả năng tiếp tục của một xu hướng.
Ví dụ, bạn xem sơ đồ trên. Trong một xu hướng tăng, bạn phát hiện các con sóng đẩy lần lượt gồm E1, E2 và E3. Với mỗi con sóng đẩy, bạn xác định khoảng cách giữa các đỉnh con sóng đẩy lần lượt là P1, P2, P3. Các khoảng cách di chuyển giữa các con sóng đẩy có sự thay đổi tương ứng với sự thay đổi của lực đẩy của xu hướng tăng. Cụ thể, từ sóng đẩy E1 đến sóng đẩy E3, khoảng cách các sóng đẩy tăng rồi giảm biểu hiện lực đẩy tăng rồi giảm.
Ngược lại ở hình bên cạnh, bạn cũng có cách nhận xét tương tự. Sóng đẩy xu hướng giảm lần lượt là E4, E5 và E6. Sóng giảm có lực đẩy tăng (P4 đến P5) rồi giảm dần (P5 đến P6).
Viết thì sẽ rất rườm rà nhưng nhìn chart sẽ dễ hình dung hơn. Bạn xem chart sau:
Ta sẽ so sánh lần lượt các lực đẩy A – B – C (Projection A – B – C) trên chart và bạn có nhận thấy lực đẩy tăng lên từ A đến B rồi giảm từ B đến C?
Ngoài ra, bạn có phát hiện thấy điểm thú vị khi sử dụng cách so sánh lực đẩy của các con sóng trên chart này? Dùng công cụ này, bạn đã phát hiện sớm được sự thay đổi sớm trong sức mạnh của xu hướng trong khi sử dụng tốc độ và gia tốc giá bạn không phát hiện được (các sóng đẩy A, B, C không thay đổi).
Lực hồi tất nhiên sẽ đo lường dựa trên các con sóng hồi.
Ngược với cách đo lường lực đẩy, trong xu hướng tăng, bạn sẽ tính khoảng cách từ đỉnh đến đáy gần nhất. Còn trong xu hướng giảm, bạn lại đo tính đáy đến đỉnh gần nhất.
Chú ý: khi đo lường lực hồi là bạn đang đo lường sức mạnh của phe đi ngược xu hướng thị trường. Vì thế, nếu lực hồi càng tăng lên nghĩa là phe đi ngược xu hướng đang chiếm ưu thế.
Từ lực hồi A đến B và C, lực hồi của thị trường chỉ biểu hiện rõ rệt ở lực hồi C và bên bán (bên đi ngược xu hướng) mới bắt đầu chiếm ưu thế.
Xin lưu ý, các công cụ nhận biết sức mạnh xu hướng này không xác định cho bạn xu hướng đã đảo chiều, chúng chỉ đơn giản là những công cụ hỗ trợ thay cho việc bạn dùng các indicator như MACD, RSI, Volume v.v… Nếu bạn sử dụng cách này, bạn có thể hoàn toàn bỏ qua các indicator để tập trung hơn vào việc quan sát sự thay đổi của giá.
Các bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi nhé, mình sẽ cố gắng trả lời trong khả năng của mình.
Xem thêm
>> Đừng bó buộc vào xu hướng, thị trường có rất nhiều dạng khác nhau mà bạn chưa biết đến
>> Một cách đơn giản để bạn phát hiện sự thay đổi momentum thị trường
Cách đo lường lực đẩy (projection) và lực hồi (depth) của các con sóng như thế nào, mình sẽ cố gắng giải thích ngắn gọn để anh em nhanh chóng nắm bắt.
Cách đo lường lực đẩy (projection)
Lực đẩy sẽ được đo bằng khoảng cách giá di chuyển sau khi thoát khỏi vùng đỉnh hay vùng đáy cũ. Nó biểu hiện khả năng tiếp tục của một xu hướng.
Ngược lại ở hình bên cạnh, bạn cũng có cách nhận xét tương tự. Sóng đẩy xu hướng giảm lần lượt là E4, E5 và E6. Sóng giảm có lực đẩy tăng (P4 đến P5) rồi giảm dần (P5 đến P6).
Viết thì sẽ rất rườm rà nhưng nhìn chart sẽ dễ hình dung hơn. Bạn xem chart sau:
Ta sẽ so sánh lần lượt các lực đẩy A – B – C (Projection A – B – C) trên chart và bạn có nhận thấy lực đẩy tăng lên từ A đến B rồi giảm từ B đến C?
Ngoài ra, bạn có phát hiện thấy điểm thú vị khi sử dụng cách so sánh lực đẩy của các con sóng trên chart này? Dùng công cụ này, bạn đã phát hiện sớm được sự thay đổi sớm trong sức mạnh của xu hướng trong khi sử dụng tốc độ và gia tốc giá bạn không phát hiện được (các sóng đẩy A, B, C không thay đổi).
Cách đo lường lực hồi (depth)
Lực hồi tất nhiên sẽ đo lường dựa trên các con sóng hồi.
Chú ý: khi đo lường lực hồi là bạn đang đo lường sức mạnh của phe đi ngược xu hướng thị trường. Vì thế, nếu lực hồi càng tăng lên nghĩa là phe đi ngược xu hướng đang chiếm ưu thế.
Từ lực hồi A đến B và C, lực hồi của thị trường chỉ biểu hiện rõ rệt ở lực hồi C và bên bán (bên đi ngược xu hướng) mới bắt đầu chiếm ưu thế.
Xin lưu ý, các công cụ nhận biết sức mạnh xu hướng này không xác định cho bạn xu hướng đã đảo chiều, chúng chỉ đơn giản là những công cụ hỗ trợ thay cho việc bạn dùng các indicator như MACD, RSI, Volume v.v… Nếu bạn sử dụng cách này, bạn có thể hoàn toàn bỏ qua các indicator để tập trung hơn vào việc quan sát sự thay đổi của giá.
Các bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi nhé, mình sẽ cố gắng trả lời trong khả năng của mình.
Xem thêm
>> Đừng bó buộc vào xu hướng, thị trường có rất nhiều dạng khác nhau mà bạn chưa biết đến
>> Một cách đơn giản để bạn phát hiện sự thay đổi momentum thị trường
Tham khảo YTC Vol 2
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Bài viết liên quan