Những gã khổng lồ đang tích cực “short” USD, động thái đáng chú ý trước bầu cử Mỹ

Những gã khổng lồ đang tích cực “short” USD, động thái đáng chú ý trước bầu cử Mỹ

Những gã khổng lồ đang tích cực “short” USD, động thái đáng chú ý trước bầu cử Mỹ

Bianas

Senior Mod
Đã Xác Nhận
Trial mod
5,071
29,700
Nhà quản lý tiền tệ lớn nhất thế giới - BlackRock - đang bán khống đồng đô la với kỳ vọng rằng những kích thích tài khoá và tiền tệ ở mức chưa từng có sẽ kéo dài những khoản lỗ của đồng bạc xanh, bất kể kết quả bầu cử Mỹ có như thế nào!

Neeraj Seth, người đứng đầu bộ phận tín dụng Châu Á tại Singapore cho biết quỹ BlackRock đang nắm giữ các vị thế bán khống (short) đồng bạc xanh chống lại các đồng tiền khác bao gồm đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, rupee Ấn Độ và rupiah Indonesia. Ba nước này nằm trong số những nước có hưởng lợi nhiều nhất từ một đồng USD suy yếu khi các nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản có lợi suất cao hơn.

Seth cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm Thứ năm rằng: “Kịch bản cơ sở của chúng tôi là USD vẫn có ít nhất 1 đến 3 năm suy giảm, bất kể kết quả bầu cử có thế nào, một số hành động chính sách đã xảy ra.”

BlackRock cùng nhiều gã khổng lồ khác bao gồm Goldman Sachs và UBS ủng hộ việc bán đồng USD khi chỉ còn một tuần nữa là đến ngày bầu cử. Hôm đầu tuần, các chiến lược gia của BlackRock cũng đã hạ cấp quan điểm của họ về trái phiếu khi khả năng mở rộng kích thích tài khoá đáng kể dưới một chính phủ Dân chủ thống nhất đang tăng dần.

1-traderviet.jpg

Các nhà đầu cơ đã chuyển sang cược giảm cho USD lần đầu tiên kể từ 2018 trong tháng 8
Thước đo đồng USD của Bloomberg đã giảm hơn 1% trong tháng này khi Joe Biden duy trì vị thế dẫn trước ông Donald Trump trong các cuộc thăm dò. Trong khi đó, đồng Nhân dân tệ tăng 1.3% so với USD, đồng rupiah của Indonesia đã tăng 1.6% trong khi đồng rupee của Ấn Độ ít thay đổi.

Seth cho biết xu hướng giảm của USD có thể “tạm dừng” tùy thuộc vào kết quả bầu cử, nhưng điểm yếu của nó có thể sẽ tồn tại lâu dài.

Ông bình luận: “Đồng đô la vẫn ở mức đắt đỏ từ quan điểm cơ bản. “Tôi không nghĩ rằng hướng đi đó sẽ đảo ngược hoặc thay đổi vì các cuộc bầu cử.”

Tổng kết lại chúng ta có hai điểm chính yếu cần chú ý trong bài:
  • Các quỹ/ bank lớn đang bán khống đồng USD, đặc biệt là trước các đồng tiền Châu Á bao gồm CNH, RUB, IDR;
  • Cuộc bầu cử Mỹ có thể khiến USD hồi phục trong ngắn hạn nhưng các nhân tố cơ bản nói chung vẫn ủng hộ khả năng đồng tiền này suy yếu trong dài hạn;
Tham khảo: BnnBloomberg
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,211 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 215 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 101 Xem / 5 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 482 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,563 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên