Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 11/02

Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 11/02

Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 11/02
có thằng xạo lol tỏ vẻ người đàng hoàng kìa ông @Phán Toàn Sai hỏi xin ko dc thì đòi bóc mẽ với cả ko chơi gold. Đăng thêm tí ảnh xxx nữa thì khác j Hải quay xe =)))
Nhìn kỹ đi, tao chuyên us30. Thôi nhé ko nói ko ai bảo mày câm đâu.
481110F6-7343-4E82-B4A4-512E003212D6.png
 
Nhìn kỹ đi, tao chuyên us30. Thôi nhé ko nói ko ai bảo mày câm đâu.View attachment 260739
xạo lol, tôi chỉ đọc những j ông viết thôi, cái ảnh chẳng chứng minh được j cả, mà cái ảnh là thật thì chứng mình cái cmt lúc sáng là xạo lol. Giờ ngoài xạo lol ra còn đang thể hiện sự vô học nữa, nên thôi nhé, tôi dừng ở đây, để bác Sell tập trung đánh, đỡ mất công phải hít hà =)))
 
Thuế thu như youtube

Các cá nhân có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm thì phải nộp thuế với mức thuế suất 5% thuế GTGT/doanh thu tính thuế và 2% thuế TNCN/Doanh thu tính thuế.

https://aslaw.vn/dong-thue-thu-nhap-khi-kiem-tien-tren-youtube-facebook-google-nhu-the-nao-va-o-dau/#:~:text=Thuế suất thuế thu nhập từ Youtube, Facebook, Google&text=+ Các cá nhân có thu nhập trên 100 triệu đồng,TNCN/Doanh thu tính thuế.
chuẩn rùi,cơ bản ở vn,các cụ vẫn chưa siết chặt chuyện thuế,ở Úc,bất kể làm nghề gì mà tài khoản đổ tiền về đều được điều tra làm rõ, Ở mình lên mấy kênh tmđt toàn hàng fake,ko hóa đơn, xách tay tiểu ngạch .
Chịu, nói đến thế vẫn phán được đóng thuế như youtube thì chịu rồi, miễn bàn.
Dạo này topic có mấy ông hình như ko hiểu và ko quan tâm đến fx mà chỉ muốn lái câu chuyện sang thành " fx ko hợp pháp" với chuyện " đánh thuế thu nhập fx". Nói hết nước hết cái chúng nó vẫn khăng khăng vậy thì nói gì nữa.
Các bố bí content viết bài thì cũng nên đọc cho hiểu sơ về cái lĩnh vực mình viết. Cứ viết bừa bãi, rồi người ta lại chửi cho ngu người.
 
Bác ơi. Rõ ràng nước mình ko siết mạnh thuế thu nhập cá nhân. Bác hỏi bác @Phán Toàn Sai xem. Bác ấy rút về cả trăm ngàn đô mà có bị hỏi thuế đâu. Thế nên bọn nước ngoài đòi Việt Nam! Tính lại GDp là thế. Vì lượng lớn thu nhập chéo,ngoài chứng từ không đc kiểm soát
Thế có siết được ko? Siết ntn? Tại sao đến giờ vẫn ko siết?
Đấy là vấn đề đang nói, còn ông lại nói kiểu " do nhà nước ko siết thôi chứ nếu siết thì vẫn phải đóng".
Đứng trên góc độ người làm luật thì người ta phải tính toán đánh thuế làm sao để tối ưu chứ ko phải là tận thu thuế xong giết luôn ngành nghề đó, kết quả tốn công tốn sức xong ko thu được đồng nào mà còn giết luôn nguồn thu ngoại tệ lớn.
 
Chỉ có 5% trader là có nguồn thu ổn định. Bác đừng nghĩ 5% đấy bằng tất cả 95% còn lại. Thực tế các sàn ở Việt Nam! Đều có tk ngân hàng ở Việt Nam! Để đảm bảo thanh khoản và cải thiện nạp rút.bác thử nhờ người từ nước ngoài gửi đô về xem mất bao lâu?? Bọn bán hàng online kìa. Khơi khơi ra. Ngày nào cũng lives chốt đơn mà có bắt hết đâu. Bọn cờ bạc mạng bắt suốt ngày mà sòng quảng cáo chém mãi ko sạch :)). Còn nghiệp vụ nhà nước thì để nhà nước lo.
Ý tôi là bác nói vấn đề nó ko liên quan, và tôi cũng đã khẳng định là nếu đánh thuế fx thì chả thu nổi nên ko hiểu những gì bác viết nó có ý nghĩa gì? tôi ko có nhu cầu tranh luận về chuyện bác nói.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/cam...i-giao-dich-chung-khoan-co-so-post277147.html Nhà đầu tư chịu thuế thu nhập cá nhân trên mỗi giao dịch bất kể lãi lỗ. Cái gì đc công nhận đều thu thuế rõ ràng. Ở Việt Nam! Thất nghiệp ko lo mất nhà. Ở mỹ mà thất nghiệp 2 năm thì mất luôn cái nhà :)). Tận hưởng thiên đường thuế đi bác. Sướng mà
Cái này ai chả biết, thế bác có biết cái thuế này từ đâu ra không?
Ban đầu năm 2005 các bố đánh thuế 10% TNCN với thu nhập từ chứng khoán, nhá trước cả năm chuẩn bị đưa vào thực hiện thì bị cả thiên hạ chửi vì ra luật ngu quá, nên phải rút luật và chuyển hướng sang việc đánh vào thuế = phí giao dịch 0.1% hay 0.01% gì đó đối với mỗi giao dịch.
Chả riêng gì VN, các nước khác cũng đánh thuế qua phí GD và nó thu từ sàn chứ không đánh vào cá nhân NĐT. Bản thân cái phí này cũng vẫn bị chửi vì nó có vấn đề về việc đánh thuế 2 lần, tuy nhiên vì nó khá nhỏ nên NĐT ko quan tâm phản đối lắm nên chấp nhận bỏ qua.
Giả dụ trường hợp nó đánh thuế NĐT thì người ta cũng có đầy cách lách, ko đơn giản là cứ đánh thuế là sẽ thu được.
Còn bảo VN là thiên đường thuế thì đó chỉ là suy nghĩ ảo tưởng tự sướng của mấy người dốt ko hiểu gì. Nếu VN là thiên đường thuế thì cả thế giới nó đem tiền về VN đầu tư rồi, ko cần tìm mọi cách hút vốn như hiện tại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên