Phân tích thị trường Dầu thô ngày 13/07/2022

Phân tích thị trường Dầu thô ngày 13/07/2022

Phân tích thị trường Dầu thô ngày 13/07/2022

Dương Trader

Active Member
204
7
OPEC chứng kiến tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2023 chậm hơn, không đạt được lợi nhuận lớn từ đá phiến
LONDON, ngày 12 tháng 7 - OPEC dự kiến nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng vào năm 2023 nhưng với tốc độ chậm hơn năm 2022, nhóm sản xuất cho biết trong dự báo đầu tiên cho năm tới, với lý do kinh tế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ và tiến bộ trong việc chứa COVID-19 trong Trung Quốc.
Trong một báo cáo hàng tháng vào thứ Ba, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết họ dự kiến nhu cầu sẽ tăng 2,7 triệu thùng mỗi ngày (bpd), tương đương 2,7% vào năm 2023. Dự báo tăng trưởng năm nay không đổi ở mức 3,36 triệu. bpd.
Việc sử dụng dầu đã phục hồi sau đợt sụt giảm do đại dịch gây ra vào năm 2020 và dự kiến sẽ vượt mức của năm 2019 trong năm nay. Triển vọng cho năm 2023 cho thấy sự căng thẳng về nguồn cung có thể vẫn tiếp tục do tăng trưởng sản lượng ngoài OPEC, vốn bị ảnh hưởng bởi thiệt hại của Nga, dự kiến sẽ làm tụt hậu sự gia tăng nhu cầu.
OPEC cho biết trong báo cáo: "Vào năm 2023, kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế toàn cầu lành mạnh trong bối cảnh những cải thiện về phát triển địa chính trị, kết hợp với những cải thiện dự kiến trong việc ngăn chặn COVID-19 ở Trung Quốc, sẽ thúc đẩy tiêu thụ dầu".
Dự báo nhu cầu của OPEC cho năm 2023 lạc quan hơn so với dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, một cơ quan dự báo được theo dõi chặt chẽ khác, cũng như quan điểm ban đầu từ các đại biểu OPEC kêu gọi giảm tốc hơn do giá cao.
OPEC cho biết, dự báo năm 2023 cho rằng sẽ không có leo thang chiến tranh ở Ukraine và những rủi ro như lạm phát không gây ảnh hưởng nặng nề đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay ở mức 3,5% và dự báo tăng trưởng 3,2% vào năm 2023, thêm vào đó là sự không chắc chắn nghiêng về mặt giảm và tiềm năng tăng "khá hạn chế".
Dầu tiếp tục giảm trước đó sau khi báo cáo được công bố, giao dịch dưới 103 USD / thùng và vượt xa mức cao kỷ lục gần 139 USD mà nó đạt được vào tháng 3.
CẦN THÊM DẦU OPEC
Triển vọng nguồn cung cho năm 2023 cho thấy thị trường có thể tiếp tục thắt chặt.
OPEC dự kiến nguồn cung ngoài OPEC sẽ tăng 1,7 triệu thùng / ngày, tăng trưởng nhu cầu chậm lại và chững lại từ năm 2022. Do đó, OPEC dự báo thế giới sẽ cần 30,1 triệu thùng / ngày vào năm 2023 từ các thành viên để cân bằng thị trường, tăng 900.000 thùng / ngày so với năm 2022. .
Đó có thể là một khoảng thời gian, vì nhóm và các đồng minh bao gồm cả Nga, được gọi là OPEC +, đã phải vật lộn để đạt được mức tăng sản lượng đã cam kết vào năm 2022 để giảm bớt những khoản cắt giảm lớn được thực hiện vào năm 2020.
Năng lực sản xuất dự phòng trong OPEC đã bị suy giảm do một số thành viên không đầu tư vào các mỏ dầu. Thêm vào sự hoài nghi về điều này, Ả Rập Xê Út đã bơm xuống dưới hạn ngạch của OPEC mặc dù giá gần kỷ lục.
Báo cáo của OPEC cho thấy sản lượng của OPEC đã đi ngược xu hướng đó trong tháng 6, tăng 234.000 thùng / ngày lên 28,72 triệu thùng / ngày với mức tăng dẫn đầu là Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Mặc dù vậy, Saudi Arabia được các nguồn thứ cấp sử dụng bởi OPEC đánh giá là đã bơm 10,59 triệu thùng / ngày trong tháng 6, thấp hơn hạn ngạch của OPEC. Saudi Arabia nói với OPEC rằng họ đã bơm 10,65 triệu thùng / ngày, gần với hạn ngạch 10,66 triệu thùng / ngày.
Hoa Kỳ dự kiến sẽ đóng góp lớn nhất vào nguồn cung ngoài OPEC trong năm tới mặc dù dự kiến sẽ không có sự tăng tốc trong tăng trưởng dầu đá phiến.
OPEC dự kiến nguồn cung dầu thắt chặt của Mỹ, một thuật ngữ khác của đá phiến, sẽ tăng 710.000 thùng / ngày vào năm 2023, giảm so với mức 880.000 thùng / ngày vào năm 2022, mặc dù giá cao trong những năm trước đã khuyến khích tăng trưởng nhanh hơn.
Dầu thô Brent lắng xuống dưới $ 100 / bbl do đồng đô la cao hơn, triển vọng nhu cầu yếu
HOUSTON, ngày 12 tháng 7 - Dầu thô Brent tiêu chuẩn toàn cầu giảm 7 đô la vào thứ Ba để giải quyết xuống dưới 100 đô la / thùng lần đầu tiên trong ba tháng do đồng đô la mạnh lên, COVID-19 hạn chế đối với nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu Trung Quốc và gia tăng lo ngại về toàn cầu suy thoái kinh tế.
Sự sụt giảm mạnh sau một tháng giao dịch đầy biến động, trong đó các nhà đầu tư đã bán các vị thế dầu do lo ngại rằng việc tăng lãi suất tích cực để ngăn chặn lạm phát sẽ thúc đẩy suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến nhu cầu dầu.
Giá dầu Brent giao sau giảm 7,61 USD, tương đương 7,1%, ở mức 99,49 USD / thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 11 tháng 4. Dầu thô Trung Tây Texas của Mỹ giảm 8,25 USD, tương đương 7,9%, ở mức 95,84 USD, cũng là mức thấp nhất trong ba tháng.
Kể từ mức đỉnh vào tháng 3 năm nay, dầu Brent đã giảm 29%, trong khi WTI giảm 27%.
Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch của BOK Financial, cho biết giá dầu đang đối mặt với áp lực cực lớn "khi tư thế phòng thủ vẫn tiếp diễn trong khi tâm lý người tiêu dùng vẫn ở chế độ chán nản cùng với việc COVID tái xuất hiện ở Trung Quốc".
Chỉ số đô la, theo dõi tiền tệ so với rổ sáu đối tác, cũng tăng trước đó trong ngày lên 108,56, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2002.
Dầu nói chung được định giá bằng đô la Mỹ, vì vậy đồng bạc xanh mạnh hơn làm cho hàng hóa trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Các nhà đầu tư cũng có xu hướng coi đồng đô la là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ thị trường biến động.
Lo ngại suy thoái cũng đã buộc các nhà đầu tư bán phá giá các sản phẩm phái sinh liên quan đến dầu mỏ với tốc độ nhanh nhất trong thời đại đại dịch. Các quỹ đầu cơ và các nhà quản lý tiền tệ khác đã bán số lượng tương đương 110 triệu thùng trong sáu hợp đồng tương lai và quyền chọn liên quan đến dầu mỏ quan trọng nhất trong tuần tính đến ngày 5 tháng 7.
Mối quan tâm mở đối với hợp đồng tương lai của New York Mercantile Exchange (NYMEX) đã giảm vào ngày 7 tháng 7 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2015.
Biến động gần đóng cửa của Brent và WTI đang ở mức cao nhất kể từ đầu tháng Tư. Thanh khoản thấp hơn thường dẫn đến một thị trường biến động hơn.
Các lề đường đi lại COVID-19 được gia hạn ở Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến giá dầu, với nhiều thành phố của Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp hạn chế mới, từ ngừng hoạt động kinh doanh đến đóng cửa rộng hơn, trong nỗ lực kiềm chế các ca lây nhiễm mới từ một chủng vi rút có khả năng lây nhiễm cao.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đưa ra trường hợp tăng sản lượng dầu từ OPEC khi ông gặp các nhà lãnh đạo vùng Vịnh ở Saudi Arabia trong tuần này, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết hôm thứ Hai.
Tuy nhiên, những người trong ngành, các nguồn tin và các chuyên gia đã đặt câu hỏi rằng liệu với sản lượng hiện tại ít nhất 10,5 triệu thùng / ngày, Ả Rập Xê-út có thực sự có thêm 1,5 triệu thùng / ngày để đưa lên mạng một cách nhanh chóng và duy trì hay không.
Công suất dự phòng trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang ở mức thấp, với hầu hết các nhà sản xuất đều bơm ở công suất tối đa. OPEC hôm thứ Ba cũng dự báo rằng nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2,7 triệu thùng / ngày vào năm 2023, chậm hơn một chút so với năm 2022.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) dự báo sản lượng dầu thô và nhu cầu xăng dầu của Hoa Kỳ sẽ tăng vào năm 2022 khi nền kinh tế phát triển.
Các nguồn dự trữ dầu thô tăng khoảng 4,8 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 8/7, các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ cho biết. Theo các nguồn tin, tồn kho xăng cũng tăng 3 triệu thùng. Dữ liệu kiểm kê từ EIA dự kiến vào thứ Tư.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đang ở châu Á để thảo luận về cách tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, bao gồm giới hạn giá dầu của Nga nhằm hạn chế lợi nhuận của nước này và giúp hạ giá năng lượng.
Giám đốc Điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol nói rằng bất kỳ giá giới hạn nào đối với dầu của Nga cũng nên bao gồm các sản phẩm tinh chế.
GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

1-1657692545186-png.287443


Biểu đồ giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 09/2022, nhận dịnh dự báo ngày 08/07/2022 theo khung H4.

2-1657692551911-png.287444


Biểu đồ giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 09/2022, nhận dịnh dự báo ngày 11/07/2022 theo khung H4.

3-1657692567410-png.287445


Biểu đồ giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 09/2022, nhận dịnh dự báo ngày 13/07/2022 theo khung H4.

Cập nhật diễn biến giá dầu WTI từ ngày 12/07/2022:
Chú ý : cập nhật nhận định thị trường thiếu bài ngày 12/07/2022.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/07, chúng ta chứng kiến sự sụt giảm khá mạnh và đầy thận trọng từ giá dầu WTI, với kỳ hạn tháng 09/2022, mở phiên với mức giá 100,57$/thùng, đây cũng là mức giá cao nhất phiên, giá dầu wti đã sụt giảm về mức thấp nhất tại 92,83$/thùng, với mức biên độ giao động giá ngày 7,74 điểm, giá dầu đã giảm 7,52$/thùng trong phiên ngày với mức giá đóng cửa tại 93,05$/thùng cho kỳ hạn tháng 09/2022.
Trong ngắn hạn giá dầu WTI chư thể phục hồi, lực đà quán tính giảm vẫn còn hiện hữu và kéo dài về vùng giá 86$/thùng, mới có khả năng phục hồi trở lại.

Các nhận định khuyến nghị giao dịch chi tiết và thay đổi sẽ được cập nhật tại các room khuyến nghị của Edu Trade.
Lưu ý : kỳ hạn tháng 08/2022 sẽ ngừng giao dịch vào ngày 18/07/2022.

Disclaimer: Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho người đọc, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được trích dẫn từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
(Theo Phòng phân tích đầu tư Công ty cổ phần Edutrade)

Công ty cổ phần Edu Trade - “Tri thức đầu tư, đồng hành cùng bạn”
Liên hệ với chúng tôi để được tham gia các chương trình đào tạo đầu tư hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu hoàn toàn miễn phí, vừa học vừa có thể áp dụng thực hành giao dịch kiếm ngay lợi nhuận.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên