- 6,542
- 34,863
Raymond Dalio (sinh năm 1949) được xem là một trong những nhà quản lý quỹ đầu cơ giỏi nhất thế giới hiện nay. Ông là nhà sáng lập Bridgewater Associates, công ty quản lý quỹ đầu cơ hàng đầu thế giới với số tài sản được quản lý khoảng 160 tỷ USD.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg, Ray Dailio đã chỉ ra những điểm tương đồng đến rợn người của thị trường hiện tại so với cuộc khủng hoảng những năm 1930.
Ông cho rằng: Giống như 80 năm trước, thị trường tài chính đang ở trong giai đoạn cuối của chu kỳ kinh tế ngắn hạn, do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ khi thị trường chứng khoán của Mỹ tăng điểm cao kỷ lục. Hơn nữa, ông cũng thấy "sự phân cực chính trị" đang gia tăng dưới dạng các yếu tố của chủ nghĩa dân tuý. Trên hết, thế giới đang chìm trong nợ, một vấn đề mang tính dài hạn không thể giải quyết nhanh chóng và dễ dàng bởi mức lãi suất ở nhiều nền kinh tế thị trường phát triển vẫn thấp kỷ lục. Cùng đó, các ngân hàng trung ương đã mua hàng tỷ USD giá trị tài sản.
Nhà đầu cơ nổi tiếng Ray Dailio
Và tóm lại là có 6 điểm tương đồng gồm:
Kiểu gì rồi nó cũng đến thôi đúng không anh em!
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg, Ray Dailio đã chỉ ra những điểm tương đồng đến rợn người của thị trường hiện tại so với cuộc khủng hoảng những năm 1930.
Ông cho rằng: Giống như 80 năm trước, thị trường tài chính đang ở trong giai đoạn cuối của chu kỳ kinh tế ngắn hạn, do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ khi thị trường chứng khoán của Mỹ tăng điểm cao kỷ lục. Hơn nữa, ông cũng thấy "sự phân cực chính trị" đang gia tăng dưới dạng các yếu tố của chủ nghĩa dân tuý. Trên hết, thế giới đang chìm trong nợ, một vấn đề mang tính dài hạn không thể giải quyết nhanh chóng và dễ dàng bởi mức lãi suất ở nhiều nền kinh tế thị trường phát triển vẫn thấp kỷ lục. Cùng đó, các ngân hàng trung ương đã mua hàng tỷ USD giá trị tài sản.
Nhà đầu cơ nổi tiếng Ray Dailio
Và tóm lại là có 6 điểm tương đồng gồm:
- Nợ đã đạt tới trạng thái bong bóng và khiến cho nền kinh tế và thị trường chứng khoán đạt đỉnh (đỉnh năm 1929 so với đỉnh năm 2007).
- Lãi suất sau đó được đẩy xuống 0 trong thời gian đình trệ kinh tế (khung hoảng năm 1932 so với khủng hoảng năm 2008).
- Ngân hàng trung ương in tiền, đòn bẩy tài chính lại gia tăng (bong bóng năm 1933 và thị trường tăng giá năm 2009).
- Thị trường chứng khoán và “các tài sản rủi ro” tăng giá mạnh (thị trường tăng giá 1933-1936 so với thị trường tăng giá 2009-2017).
- Nền kinh tế bắt đầu cải thiện trong Sự Phục Hồi Mang Tính Chu Kỳ (tăng trưởng kinh tế 1933-1936 so với 2009-2017).
- Các ngân hàng trung ương bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ, dẫn tới một cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính (năm 1937)
Kiểu gì rồi nó cũng đến thôi đúng không anh em!
Tham khảo: Bloomberg, chiemtinhtaichinh
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan