“Sập bẫy” lừa của sàn Lotus886, nhiều nạn nhân kêu cứu!

“Sập bẫy” lừa của sàn Lotus886, nhiều nạn nhân kêu cứu!

“Sập bẫy” lừa của sàn Lotus886, nhiều nạn nhân kêu cứu!

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,443
34,772
Sàn Lotus886 đã ngang nhiên lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người, nhưng chúng vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Các đối tượng liên tục khẳng định hoạt động đúng pháp luật và thách thức nạn nhân trình báo cơ quan công an.

Sau khi Khoa học và Đời sống số 128 đăng tải bài “Sàn giao dịch nhị phân Lotus886: Lừa đảo, ngang nhiên thách thức pháp luật”, nhằm vạch rõ sự lừa đảo trắng trợn của các đối tượng. Tòa soạn đã nhận được nhiều đơn thư tố cáo của bạn đọc gửi về từ nhiều địa phương khác nhau. Đa phần nạn nhân đều bị lừa với cùng một chiêu bài và cùng một nhóm đối tượng với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Người đứng đầu nhóm lừa đảo này, theo các nạn nhân tố cáo đều có cái tên chung là Nguyễn Đắc Tăng. Đối tượng này được nhóm đối tượng giới thiệu là “chuyên gia” kèm chứng minh thư nhân dân gửi cho các nạn nhân để tạo sự tin tưởng. Dưới vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt, lại là người “nhà nước”, nạn nhân đã dễ dàng sập bẫy.

Bày “ma trận” khiến nạn nhân sập bẫy liên hoàn


Theo điều tra của phóng viên Khoa học và Đời sống, nhóm của Tăng sử dụng nhiều tên miền khác nhau như: http//:gibiasfeeg01.sinnhc; comlotus886.nuopm.com; nuoption.com; guo041.kristons.com… để dẫn dụ người chơi nạp tiền đầu tư dưới vỏ bọc Forex.

Khác với nhiều nhóm lừa đảo đã từng bị lực lượng Công an khởi tố trước đó. Nhóm này không yêu cầu người chơi nạp số tiền lớn để tham gia. Ban đầu khi mở tài khoản người chơi chỉ cần nạp vào số tiền vài trăm nghìn đồng. Sau đó người chơi sẽ được các “chuyên gia” đọc lệnh cho thắng với số tiền cực khủng lên tới hàng tỷ đồng chỉ trong một tiếng ngắn ngủi. Và màn lừa đảo ngoạn mục mới bắt đầu từ giây phút này.

Trình bày sự việc với phóng viên, chị N.T.N.Q. trú tại Đà Nẵng cho biết, chị đã bị đường dây này lừa mất số tiền gần 800 triệu đồng. Chị biết đến trang web có tên NYSE tên truy cập: http// :gibiasfeeg01.sinnhc.com/login qua sự giới thiệu của một người trong nhóm lừa đảo là Phạm Hoàng Long tài khoản zalo theo số điện thoại là 01675832xxx đã hướng dẫn chị cách thức chơi và đặt lệnh với số vốn ban đầu là 500.000đ. Sau vài ngày khi có những lệnh thắng đầu tay một cách dễ dàng.

Screen Shot 2021-12-24 at 13.36.44.png

Chị N.T.N.Q. mong muốn Cơ quan công an sớm vào cuộc đưa nhóm lừa đảo ra ánh sáng pháp luật (ảnh nhân vật cung cấp).
>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/60604/

Biết cá đã cắn câu, nhóm này lập tức đưa ra lời giới thiệu cực kỳ hấp dẫn với cụm từ đầy bí hiểm “CHUYÊN ÁN INVESTMENT STRATEGY 2021” với lời cam kết vốn nhỏ, lợi nhuận khủng, có ký hợp đồng bảo hiểm vốn cho nhà đầu tư. Chị Q. đã tin tưởng tham gia với số tiền 70 triệu đồng, người ký “hợp đồng” với chị Q. chính là “chuyên gia” Nguyễn Đắc Tăng. Sau khi nạp tiền và giao dịch chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Chị Q. đã thắng tổng cộng gần 2,7 tỷ đồng.

Đến đây nhóm lừa đảo bắt đầu sử dụng những thủ đoạn tinh vi để “con mồi” sập bẫy liên hoàn. Để nhận được số tiền thắng này chị Q. phải chuyển tiền trước vào tài khoản do chúng chỉ định được mở tại ngân hàng Techcombank các khoản phí như phí giải ngân, phí nhờ nhân viên kỹ thuật, phí mua film, phí lưu trữ hồ sơ, thuế. Với số tiền tổng cộng lên tới 733.453.549 đồng cùng theo cam kết rằng chị Q. đã đủ điều kiện để nhận toàn bộ số tiền gần 2,7 tỷ đồng vừa thắng trước đó về tài khoản trong 2 phút.

Sự việc chưa kết thúc tại đó bọn chúng tiếp tục buộc chị Q. nộp thêm tiền Thuế thu nhập cá nhân hơn 260 triệu đồng mới đồng ý giải ngân. Lúc này chị Q mới biết mình đã rơi vào bẫy của bọn lừa đảo và đã không chuyển thêm số tiền nêu trên.

Cũng bằng các thủ đoạn tương tự, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân khác như anh N.G.Huy ở Hà Nội, chị N.T. Mến ở Lâm Đồng, chị Ngọc tại TPHCM… và rất nhiều người khác đã cung cấp thông tin cho phóng viên.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/60646/

Thách thức nạn nhân trình báo cơ quan công an


Nhóm lừa đảo này rất tinh vi khi sử dụng những địa chỉ giả của các công ty có uy tín để tạo lòng tin. Với mỗi nạn nhân, bọn chúng cung cấp một địa chỉ công ty khác nhau. Như trường hợp của anh Huy tại Hà Nội, chúng cung cấp địa chỉ của một công ty chuyên về đào tạo tại Đường Láng, với chị Hồng chúng sử dụng địa chỉ của một công ty chứng khoán của trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại TPHCM…

Phóng viên đã tiến hành điều tra xác minh các địa chỉ mà nhóm này cung cấp, trao đổi với phóng viên một nhân viên của công ty có địa chỉ nêu trên đã xác nhận, có nhiều người gọi điện và tìm đến trụ sở của công ty để tìm gặp nhóm lừa đảo này. Họ cho biết, các đối tượng đã lợi dụng thông tin của mình để thực hiện hành vi lừa đảo, chứ công ty hoàn toàn không biết đến nhóm người này là ai, sử dụng thông tin của họ nhằm mục đích gì?

Khi các nạn nhân yêu cầu gặp mặt các “chuyên gia” để giao dịch trực tiếp thì nhóm này lấy cớ do tình hình dịch bệnh, để bảo vệ sức khỏe của các “chuyên gia” nên sẽ không cho người lạ vào công ty, rồi tìm cách thoái thác, cắt đứt liên lạc.

Khi biết đã bị lộ và không thể lừa được thêm tiền. Nhóm này đã ngửa bài với nạn nhân: “Mày đang tham gia đánh bạc với số tiền lớn đó có biết không. Mày báo công an đi rồi công an sẽ bắt mày trước”, một “chuyên gia” trong nhóm nói với anh Huy.

Screen Shot 2021-12-24 at 13.37.07.png

Screen Shot 2021-12-24 at 13.37.19.png

Chân dung các “chuyên gia” đã liên hệ và hướng dẫn các nạn nhân đầu tư (ảnh do người bị hại cung cấp).

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/60648/

Hơn thế nữa, nhóm này tiếp tục khẳng định sàn giao dịch ở nước ngoài và đem so sánh mình với các trang web cá độ bóng đá lớn trên thế giới, rồi kết luận: “Công an cũng chẳng làm gì được tụi tao”.

Chị Q. và các nạn nhân cho biết: “Khi biết mình bị lừa, tôi làm đơn gửi cơ quan chức năng và trình báo cơ quan công an. Qua đây cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra để đưa nhóm lừa đảo sớm nhận sự trừng trị thích đáng của pháp luật và không còn ai sẽ trở thành các nạn nhân tiếp theo của nhóm này”.

Xét thấy hành vi của nhóm đối tượng lừa đảo này là vô cùng trắng trợn, coi thường pháp luật, Khoa học và Đời sống kiến nghị lực lượng chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ, sớm đưa các đối tượng ra ánh sáng, chịu các chế tài của pháp luật, trả lại sự bình yên cho xã hội.

"Đầu tư Forex hiện nay tại Việt Nam đều chưa được sự cho phép của pháp luật. Do đó, người chơi cần cảnh giác trước những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ từ môi giới để tránh các rủi ro về tài chính và pháp lý cho bản thân.

Nếu có hành vi gian dối để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các đối tượng có thể bị truy tố theo điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, với hình phạt cao nhất lên tới tù chung thân.

Trường hợp nhân viên môi giới hay sàn Forex sử dụng các chiêu trò gian dối, khiến nhà đầu tư thua lỗ, mất tiền có thể bị xử lý hình sự về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015. Với mức phạt cao nhất có thể lên tới 20 năm tù.

Người dân khi phát hiện các hành vi lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo các quy định của pháp luật."

Luật sư Nguyễn Đức Đạt (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Nguồn: Khoa học & Đời sống
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Cái hay là ở chỗ này, cần nhà báo có "chuyên môn" viết rõ ràng hơn này: "Chị Q. đã tin tưởng tham gia với số tiền 70 triệu đồng, người ký “hợp đồng” với chị Q. chính là “chuyên gia” Nguyễn Đắc Tăng. Sau khi nạp tiền và giao dịch chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Chị Q. đã thắng tổng cộng gần 2,7 tỷ đồng."


làm cách nào vậy các thím :D chỉ tôi với.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 853 Xem / 56 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 184 Xem / 9 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 232 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên