- 6,599
- 34,927
Công cụ chỉ báo (indicator) là một trong những công cụ được các nhà đầu tư chứng khoán theo phân tích kỹ thuật sử dụng nhiều nhất. Họ sử dụng với nhiều lý do khác nhau, có nhà đầu tư sử dụng để xác định xu hướng, có người lại dùng nó để chọn điểm mua hợp lý cũng như điểm cắt lỗ và điểm chốt lời tối ưu khi giá di chuyển.
Trong bài viết ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với nhà đầu tư chứng khoán một cách sử dụng khác của indicator, cụ thể là RSI như một công cụ hỗ trợ để đếm sóng Elliott. Dĩ nhiên ngoài RSI, chúng ta có thể sử dụng các indicator khác như MACD, A/O, Moving Average,... để hỗ trợ. Ai thấy mình phù hợp với công cụ nào thì áp dụng công cụ đó nhé. Riêng tôi thì tôi đã sử dụng RSI nhiều năm nay rồi.
Có một quy tắc mà mọi người thường kháo nhau đó là trong suốt quá trình giá diễn ra sóng 3, RSI thường duy trì trên mức 40 cho đến khi tạo đỉnh. Và khi kết thúc xu hướng (hết sóng 5), RSI sẽ cắt qua đường 50, đồng thời tạo phân kỳ.
Để có thể sử dụng RSI hỗ trợ đếm sóng Elliott, chúng ta cần tìm những giai đoạn mà RSI tạo phân kỳ với giá. Chúng ta biết rằng nếu động lượng của giá giảm tại giai đoạn giữa sóng 3 và sóng 5 nhưng sóng 5 lại cao hơn sóng 3, thì thị trường sẽ cho chúng ta một tín hiệu phân kỳ. Đó là theo lý thuyết, trên thực tế, chúng ta cần tìm sự phân kỳ giữa sóng 3 và sóng 5.
Đây là dấu hiệu cho chúng ta biết 1 con sóng đẩy 1-2-3-4-5 sắp sửa kết thúc và đảo chiều tạo sóng A-B-C. Kết quả như hình dưới đây:
Trên đây là một số tip nhỏ về cách sử dụng RSI để hỗ trợ đếm sóng. Ở bài sau, tôi sẽ chia sẻ với nhà đầu tư một số cách khác để biết việc đếm sóng mình có đúng hay không như sử dụng mô hình giá, kênh giá, phương pháp đỉnh đáy,... Anh em đón xem nhé, sẽ có nhanh thôi!
Trong bài viết ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với nhà đầu tư chứng khoán một cách sử dụng khác của indicator, cụ thể là RSI như một công cụ hỗ trợ để đếm sóng Elliott. Dĩ nhiên ngoài RSI, chúng ta có thể sử dụng các indicator khác như MACD, A/O, Moving Average,... để hỗ trợ. Ai thấy mình phù hợp với công cụ nào thì áp dụng công cụ đó nhé. Riêng tôi thì tôi đã sử dụng RSI nhiều năm nay rồi.
RSI TRONG GIAI ĐOẠN GIÁ CÓ XU HƯỚNG
Có một quy tắc mà mọi người thường kháo nhau đó là trong suốt quá trình giá diễn ra sóng 3, RSI thường duy trì trên mức 40 cho đến khi tạo đỉnh. Và khi kết thúc xu hướng (hết sóng 5), RSI sẽ cắt qua đường 50, đồng thời tạo phân kỳ.
SỬ DỤNG RSI ĐỂ HỖ TRỢ ĐẾM SÓNG ELLIOTT ĐẢO CHIỀU
Để có thể sử dụng RSI hỗ trợ đếm sóng Elliott, chúng ta cần tìm những giai đoạn mà RSI tạo phân kỳ với giá. Chúng ta biết rằng nếu động lượng của giá giảm tại giai đoạn giữa sóng 3 và sóng 5 nhưng sóng 5 lại cao hơn sóng 3, thì thị trường sẽ cho chúng ta một tín hiệu phân kỳ. Đó là theo lý thuyết, trên thực tế, chúng ta cần tìm sự phân kỳ giữa sóng 3 và sóng 5.
Đây là dấu hiệu cho chúng ta biết 1 con sóng đẩy 1-2-3-4-5 sắp sửa kết thúc và đảo chiều tạo sóng A-B-C. Kết quả như hình dưới đây:
Trên đây là một số tip nhỏ về cách sử dụng RSI để hỗ trợ đếm sóng. Ở bài sau, tôi sẽ chia sẻ với nhà đầu tư một số cách khác để biết việc đếm sóng mình có đúng hay không như sử dụng mô hình giá, kênh giá, phương pháp đỉnh đáy,... Anh em đón xem nhé, sẽ có nhanh thôi!
Nguồn: Kakata
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan