Theo Ngân hàng JP Morgan, giá dầu sẽ giảm dần trong năm nay và thậm chí giảm thấp hơn trong 2019

Theo Ngân hàng JP Morgan, giá dầu sẽ giảm dần trong năm nay và thậm chí giảm thấp hơn trong 2019

Theo Ngân hàng JP Morgan, giá dầu sẽ giảm dần trong năm nay và thậm chí giảm thấp hơn trong 2019

crawlersynchro

Active Member
72
21
• Giá dầu đang có xu hướng giảm đến cuối năm nay và có thể sẽ tiếp tục chìm sâu hơn trong năm 2019 khi các nguyên tắc cơ bản về cung và cầu bị suy yếu, theo dự báo của Ngân hàng JP. Morgan.
• Ngân hàng này cũng cho hay các hợp đồng dầu thô tương lai có thể sẽ có một "lần tăng giá" cuối cùng trong trường hợp OPEC giảm sản lượng dầu, nhưng việc này khó có thể xảy ra.
• Sức tăng trưởng về tiêu thụ dầu có vẻ như yếu hơn dự đoán do sự tăng trưởng kinh tế chậm hơn dự kiến tại các nước châu Âu, châu Mỹ Latinh và Trung Đông.
Giá dầu đang có xu hướng giảm đến cuối năm nay và có thể sẽ tiếp tục chìm sâu hơn trong năm 2019 khi các yếu tố cơ bản về cung và cầu bị suy yếu, theo dự báo của Ngân hàng J.P. Morgan trong một báo cáo nghiên cứu hôm thứ sáu vừa qua.
Nhà phân tích của J.P. Morgan, Abhishek Deshpande, trong một lưu ý nhấn mạnh rằng: "Trong khi những căng thẳng về địa chính trị và các rủi ro kéo dài của sự gián đoạn nguồn cung vẫn còn là yếu tố khiến giá dầu tăng trong nửa sau 2018, chúng tôi vẫn nghĩ rằng giá dầu sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm đến cuối năm nay và sang cả năm 2019".
Mặc dù giá dầu gần đây đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại nhưng ngân hàng đầu tư này vẫn để lại dự báo giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế ở mức 69,30 USD/thùng. Hôm thứ sáu vừa qua, dầu Brent được giao dịch ở mức dưới 77 USD/thùng, chấm dứt mức tăng giá cao gần đây là 80,50 USD/thùng.
J.P. Morgan hiện đang nhận thấy giá dầu thô WTI (West Texas Intermediate) ở mức trung bình là 62.20 USD/thùng, giảm 3 USD so với ước tính gần nhất của nó. Dầu WTI được giao dịch ở mức gần 66 USD/thùng hôm thứ sáu, sau khi chạm ngưỡng 73 USD/thùng cách đây 2 tuần.
Ngân hàng này cũng hạ dự báo giá dầu Brent trong năm 2019 của mình xuống còn 63 USD/thùng, tức giảm 1 USD/thùng và đồng thời cũng hạ dự báo giá dầu WTI xuống còn 58,25 USD/thùng.
Ngân hàng này cũng cho hay sẽ có một buổi meeting của các nước OPEC diễn ra trong hai tuần, việc này giúp xác định sự chuyển động giá ngắn hạn. Hai thị trường dầu mỏ lớn là Nga và Ả Rập Saudi gần đây đã báo hiệu rằng họ có thể sẽ giảm mức thỏa thuận, một con số được đưa ra kể từ tháng 1 năm 2017, giữa OPEC 14 nước thành viên và các quốc gia sản xuất khác để hạn chế sản lượng dầu.
Cả Ả Rập Saudi và Nga đều thận trọng về việc giá dầu tăng cao có thể làm giảm đi nhu cầu về mặt hàng này trong khi sản lượng của Venezuela tiếp tục giảm trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và khi lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực đối với Iran, nhà sản xuất lớn thứ ba của OPEC. Giá dầu cho thấy thị trường đang đặt cược vào việc tăng sản lượng lên khoảng 400.000 thùng một ngày.
Theo ông Deshpande: "Chúng tôi cho rằng có thể sẽ có một lần tăng giá cuối cùng đặc biệt nếu OPEC có ý định công bố việc đưa ra thị trường những thùng dầu có số lượng ít hơn so với nhu cầu".
J.P. Morgan cho rằng việc khó xảy ra. Đó là bởi vì bất kỳ động thái nào của OPEC nhằm giảm bớt sản lượng đầu ra là báo hiệu sự trở lại của mức sản xuất dầu trước năm 2017. Khi đó, OPEC cũng sẽ đưa thị trường dầu đang cân bằng nghiên về phía cung nhiều hơn cầu trong quý bốn.
J.P Morgan đã nhận thấy các nguyên tắc cơ bản về cung và cầu của thị trường đang suy yếu và dễ bị phá vỡ.
Ngân hàng này cũng dự báo nhu cầu về dầu sẽ tăng trưởng chậm hơn so với dự đoán trước đó, tương quan với các đánh giá theo xu hướng giảm của J.P. Morgan đối với sự tăng trưởng kinh tế ở châu Âu, châu Mỹ Latinh và Trung Đông.
Về phía cung, sản lượng toàn cầu đã sẵn sàng tăng thêm 2 triệu thùng/ngày trong năm 2018, tức cao hơn 200.000 thùng/ngày so với dự báo gần nhất của J.P. Morgan. Nguồn cung từ các nước không thuộc OPEC dự kiến tăng 2,2 triệu thùng/ngày, do sản lượng dầu của Mỹ tăng lên, quốc gia đang phà hơi nóng của mình sau gáy Nga, nước đang nắm giữa sản lượng dầu hàng đầu, khoảng 11 triệu thùng/ngày.
J.P. Morgan hiện không tìm ra kịch bản nào giúp đẩy giá dầu lên cao trong năm 2018 và 2019. Theo dự đoán cao nhất, giá dầu Brent trung bình khoảng 74,55 USD/thùng trong năm nay và 78,75 USD/thùng vào năm tới. Biện pháp giúp giữ giá dầu ở mức cao là khi OPEC và Nga kéo dài giới hạn sản lượng của mình sang năm 2019 và khi rủi ro địa chính trị trên thị trường tiếp tục tồn tại.
Deshpande cũng cho biết thêm: “Nhiều khả năng giá dầu sẽ tăng cao hơn do sự gia tăng căng thẳng địa chính trị và nguy cơ tiềm ẩn của sự gián đoạn quy mô lớn đối với nguồn cung dầu từ các nước sản xuất dầu mỏ quan trọng như Iran và Venezuela.”.

Nguồn:https://www.investo.vn/blogs/tin-tuc/theo-ngan-hang-jp-morgan-gia-dau-se-giam-dan-trong-nam-nay
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp

Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 159 Xem / 19 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 524 Xem / 38 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,411 Xem / 86 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 603 Xem / 46 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên