Tiến sỹ kinh tế Lê Hồng Giang nói gì về đồng Libra của Facebook

Tiến sỹ kinh tế Lê Hồng Giang nói gì về đồng Libra của Facebook

Tiến sỹ kinh tế Lê Hồng Giang nói gì về đồng Libra của Facebook

captainfx

Editor
Trial mod
2,036
13,215
Trên facebook của mình, tiến sỹ Lê Hồng Giang (Giang Le), chuyên gia kinh tế tài chính, nhà đầu tư và là gương mặt nổi tiếng trong giới học thuật tại Việt Nam, đã đưa ra nhận xét thú vị về đồng Libra của Facebook như sau :

TBKTSG nhờ tôi viết một bài về Libra nên đang phải đọc whitepaper này. Toàn bộ paper dài 26 trang (không kể reference) mà có tổng cộng ... 53 đồng tác giả. Quả thực hơi thất vọng với team này, họ làm việc một năm rồi mà có vẻ Libra vẫn còn là concept chứ chưa có gì cụ thể. Whitepaper của họ về mặt chi tiết kém xa whitepaper của một nhóm làm stablecoin ở VN mà tôi đã được đọc.

PS. Trong số 53 tác giả có ít nhất 12 người gốc Hoa, tiếc là không có bạn Nguyễn, Trần hay Lê nào cả.

PPS. Báo Úc mới có một chuyện cười thế này:
- Father: Son, I just sent you 50 Libra. (dịch: Cha : con trai, cha mới gửi cho con 50 Libra)
- Son: What??? (Con : cái gì ???) (
(Libra là một thương hiệu tampon (băng vệ sinh) nổi tiếng ở Úc :) )

[TBODY] [/TBODY]
Có vẻ như tiến sĩ Lê Hồng Giang thấy hơi thất vọng về Libra thì phải.

Các bạn Crypto Việt Nam có kỳ vọng nhiều vào Libra không?
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp

Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Mình không biết về kinh tế nhưng mình biết về công nghệ. Các cty công nghệ xây dựng 1 sản phẩm hay dịch vụ với mục tiêu là sau 15 năm nữa nó trở thành cái thứ nằm ngoài sức tuong tượng của đội ngũ hiện tại đang nhào nặn ra nó.
Nó giống như việc sinh ra đứa trẻ, cha mẹ không thể nào biết đuoc nó sẽ trở thành ki sư, bác sĩ, chuyên gia tài chính hay cướp, thất nghiệp, ... trong 30 năm nữa. Hay thậm chí sau 30 năm nữa xuất hiện ngành nghề mới mà chúng ta không biết. Việc bây giờ 2 nguoi đó làm là giao phối, chọn thời điểm và cham sóc thai ki, xa hơn nữa là xác định môi truong nên nuôi duong con ở đâu. Tuyệt đối không áp đặt ngành nghề cho nó mà là huong nó đến ngành nghề phù hợp tính cách lẫn xu hướng.
Các chuyên gia kinh tế chúng ta chỉ ở mức nhận một em học lớp 10 huong chúng hoc them thầy này, thầy kia để thi vào trường ABC để ra làm nghề XYZ như mong muốn của cha mẹ chúng.
Hai mô hình xây dựng - phát triển sản phẩm hoàn toàn khác. Một cái ngắn, có điểm dừng, nhiều điều kiện ràng buộc. Cái kia dài hơn, không có điểm dừng, định hướng mở. Đừng làm việc trong mô hình này và đánh giá đồng nghiệp đang làm việc trong mô hình khác.
Còn cụ thể Facebook, khi họ làm tính năng chat họ chưa nghĩ xa đâu. Sau đó đập đi thay thế bằng giao thức khác xmpp làm nền tang, rồi trên đó gắn đuoc audio/video call và nhiều hệ thống tín hiệu real-time khác. Nên cái whitepaper do còn chỉnh sửa nhiều, thậm chí xé đi viết lại hoàn toàn khác.
 
Phán xét người khác thì dễ, làm được thì mới gian nan. Cái chính là facebook muốn tạo ra một token thật sự chứ không phải cái ý tưởng mãi nằm trong đầu. Còn thật sự cái whitepaper nó hoành tá tràng mà không có cộng đồng sử dụng thực tế thì cũng giống mấy cái ICO lừa đảo hồi cuối 2017 thôi. Mình thấy ý tưởng của cậu Mac đang gây một sự hoang mang cho hệ thống tài chính truyền thống, mà nó cũng gián tiếp đụng đến quyền lợi của hệ thống cầm quyền toàn cầu. Dĩ nhiên điều đó chẵng thể yên tâm cho một số lượng lớn con người ủng hộ hệ thống đó.
 
Thấy nguy cơ thật sự ảnh hưởng đến quyền lợi nên các lão muốn bóp chết từ trong trứng, sợ đến lúc trưởng thành kg làm lại nó, nó quật cho lên bờ xuống ruộng chứ chẳng chơi đâu.
 
theo tui hiện tại về cơ bản thì đồng coin của fb ko khác gì alcoin, về lâu dài thì đây là tín hiệu tích cực khi có 1 cty lớn ra mặt khẳng định crypto chính là tương lai của công nghệ !
 
Theo ngu ý của mình thì xưa giờ người Việt mình viết lách vẫn hay hơn tụi tây, nên bản whitepaper này mình đánh giá thấp nó cũng đúng thôi
 
Mình không biết về kinh tế nhưng mình biết về công nghệ. Các cty công nghệ xây dựng 1 sản phẩm hay dịch vụ với mục tiêu là sau 15 năm nữa nó trở thành cái thứ nằm ngoài sức tuong tượng của đội ngũ hiện tại đang nhào nặn ra nó.
Nó giống như việc sinh ra đứa trẻ, cha mẹ không thể nào biết đuoc nó sẽ trở thành ki sư, bác sĩ, chuyên gia tài chính hay cướp, thất nghiệp, ... trong 30 năm nữa. Hay thậm chí sau 30 năm nữa xuất hiện ngành nghề mới mà chúng ta không biết. Việc bây giờ 2 nguoi đó làm là giao phối, chọn thời điểm và cham sóc thai ki, xa hơn nữa là xác định môi truong nên nuôi duong con ở đâu. Tuyệt đối không áp đặt ngành nghề cho nó mà là huong nó đến ngành nghề phù hợp tính cách lẫn xu hướng.
Các chuyên gia kinh tế chúng ta chỉ ở mức nhận một em học lớp 10 huong chúng hoc them thầy này, thầy kia để thi vào trường ABC để ra làm nghề XYZ như mong muốn của cha mẹ chúng.
Hai mô hình xây dựng - phát triển sản phẩm hoàn toàn khác. Một cái ngắn, có điểm dừng, nhiều điều kiện ràng buộc. Cái kia dài hơn, không có điểm dừng, định hướng mở. Đừng làm việc trong mô hình này và đánh giá đồng nghiệp đang làm việc trong mô hình khác.
Còn cụ thể Facebook, khi họ làm tính năng chat họ chưa nghĩ xa đâu. Sau đó đập đi thay thế bằng giao thức khác xmpp làm nền tang, rồi trên đó gắn đuoc audio/video call và nhiều hệ thống tín hiệu real-time khác. Nên cái whitepaper do còn chỉnh sửa nhiều, thậm chí xé đi viết lại hoàn toàn khác.
Bác nói quá chuẩn. Cái quan trọng là sự tiến hóa cho phù hợp với thực tiễn. Làm gì có cái gì đúng ngay từ đầu.
 
Theo ngu ý của mình thì xưa giờ người Việt mình viết lách vẫn hay hơn tụi tây, nên bản whitepaper này mình đánh giá thấp nó cũng đúng thôi
Người Việt viết tệ lắm bạn, nói hay ho nhưng thực ra rỗng tuếch, chả có gì, khó mà so được với tác giả nước ngoài, họ tập trung vào cái tổng thể chứ không chú trọng đến từng câu chữ. Còn tác giản VN thì từng câu có vẻ hay nhưng xét về mặt tổng thể thì không bằng được.
 
Sớm hay muộn thì hệ thống tiền điện tử sẽ thay thế hệ thống tiền tệ bây giờ. Quan trọng là thằng nào dám di đầu 1 là chết 2 là kẻ đứng đầu bảng. Hiện tại nhiều nước nhiều ngân hàng lớn đang rục rịch có ý định tạo ra đồng tiền cho riêng mình bởi hệ thống tiền điện tử thực sự mà nói là tối ưu, là tương lai, chỉ có điều là cần có khung pháp lý, tính ổn định và minh bạch cơ bản là đủ để thay thế hệ thống tiền tệ bây giờ.
 
Theo ngu ý của mình thì xưa giờ người Việt mình viết lách vẫn hay hơn tụi tây, nên bản whitepaper này mình đánh giá thấp nó cũng đúng thôi
Mình đọc mấy bài tụi Tây viết mà thấy nó vừa buồn cười, vừa nhẹ nhàng, vừa đau đớn, lại có thể ghi nhớ lâu. Còn ở mình viết theo cảm xúc nên đôi khi thấy nó thẳng thắn quá.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 499 Xem / 49 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 134 Xem / 13 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 65 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 72 Xem / 3 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,943 Xem / 81 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 218 Xem / 9 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,007 Xem / 47 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên