Tiêu điểm phiên Mỹ 04/3: Liệu Chủ tịch FED có mang đến một cơn bão?

Tiêu điểm phiên Mỹ 04/3: Liệu Chủ tịch FED có mang đến một cơn bão?

Tiêu điểm phiên Mỹ 04/3: Liệu Chủ tịch FED có mang đến một cơn bão?

Bianas

Senior Mod
Đã Xác Nhận
Trial mod
5,120
29,782
Tâm điểm hôm nay sẽ là ở FED và họp OPEC+, anh em chú ý nhé!

Thị trường trông chờ tín hiệu từ Chủ tịch FED


Sau đợt bán tháo trái phiếu hỗn loạn vừa qua, thị trường đang tập trung nhiều vào động thái tiếp theo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, ông dự kiến sẽ phát biểu vào rạng sáng mai giờ Hà Nội, lúc 00:05.

Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ các động thái từ người đứng đầu của FED về bất kỳ dấu hiệu lo ngại nào đối với sự kiện tăng vọt của lợi suất trái phiếu trong tuần trước, bởi hiện tại thị trường đang nhận thấy khả năng FED sẽ hành động. Đây cũng là lần xuất hiện cuối cùng của ông Powell trước khi Uỷ ban hoạch định chính sách được triệu tập trong cuộc họp vào ngày 16-17/3.

Meghan Swiber, chiến lược gia tỷ giá tại Bank of America (NYSE: BAC) cho biết: “Chúng ta có thể sẽ nghe thấy một lời thừa nhận rằng FED đang theo dõi sát sao mọi thứ.” Swiber cũng cho biết mối quan tâm đặc biệt sẽ là liệu FED có giải quyết vấn đề lợi suất kỳ hạn ngắn đang gần bằng 0 trong khi lợi suất dài hạn tăng đột biến hay không. Tuy nhiên, có những trở ngại nếu FED can thiệp thị trường.

Erin Browne, giám đốc danh mục đầu tư tại Pimco, cho biết: “Mức tuyệt đối của lợi suất thực vẫn còn khá thấp. Đúng là chúng ta đã thấy một đợt bán tháo nhỏ, nhưng từ quan điểm của FED khi xem xét các điều kiện tài chính, chúng về cơ bản không thay đổi nhiều.”

FED o1.jpg


Trong khi đó, các nhà phân tích của ING cho biết: “Một nhận xét rằng ông ấy (Powell) đang theo dõi các sự kiện trong thị trường Kho bạc có thể đủ để xoa dịu mọi thứ, khuyến khích thị trường quay lại với các đồng tiền hiệu suất cao và khiến USD suy yếu. Không có dấu hiệu lo ngại từ FED sẽ cho thấy rằng FED rất vui khi lợi suất trái phiếu tìm được mức phù hợp.”

Mặc dù lợi suất tăng có thể làm tăng chi phí vay vốn cho các công ty và cá nhân, nhưng xu hướng gần đây phản ánh triển vọng kinh tế đang được cải thiện, bằng chứng cho thấy chính sách của FED đang phát huy tác dụng.

Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất trong một năm tại 1.614% vào tuần trước.

Hôm thứ Ba, Lael Brainard - một quan chức của FED đã lưu ý sự gia tăng của lợi suất, cho biết bà sẽ lo ngại nếu thấy tình trạng hỗn loạn liên tục xảy ra.

Họp OPEC+: Tất cả các lựa chọn đều “ở trên bàn”


Bài phát biểu của Chủ tịch FED không phải là mục quan trọng duy nhất trong phiên hôm nay bởi thị trường cũng phải đối mặt với quyết định mới nhất của OPEC + về hạn ngạch sản xuất.

Đầu tuần này, đã có tin đồn về sản lượng có thể tăng 1.5 triệu thùng/ ngày nhưng sau đó có những lời đồn rằng việc cắt giảm thậm chí có thể không thay đổi cho đến tháng 4.

Về cơ bản, tất cả các lựa chọn vẫn khả thi và đây là một trong những cuộc họp hiếm hoi mà thị trường vẫn chờ đợi những quyết định được đưa ra.

1-traderviet.png


Giá dầu không biến động nhiều, dao động quanh mức 60 USD.

Thượng viện Mỹ tranh luận về gói kích thích tài khoá


Thượng viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ bắt đầu tranh luận về gói cứu trợ coronavirus trị giá 1.9 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Joe Biden vào Thứ năm, sau khi đồng ý loại bỏ dần các khoản thanh toán cho những người dân Mỹ có thu nhập cao hơn.

Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát dự kiến sẽ triệu tập lại vào buổi trưa (17:00 GMT), xem xét đề nghị khởi động 20 giờ tranh luận về dự luật lớn.

Dự luật cứu trợ là ưu tiên lập pháp hàng đầu của Biden, bao gồm tài trợ cho vắc-xin và vật tư y tế, mở rộng hỗ trợ thất nghiệp và cung cấp một vòng hỗ trợ tài chính khẩn cấp mới cho các hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và chính quyền tiểu bang và địa phương.

White house 01.png


Dưới thời Trump, Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một số gói cứu trợ coronavirus lớn. Tuy nhiên, giờ đây, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang phải thương lượng cho dự luật của Biden.

Một cuộc thăm dò ý kiến của Morning Consult/ Politico, cho thấy sự ủng hộ lớn của lưỡng đảng đối với luật. Nó cho biết 77% tổng số cử tri và 59% đảng viên Cộng hòa ủng hộ kế hoạch này.

-----
Anh em quan tâm đến chủ đề PTCB ghé qua nhớ ủng hộ để mình có động lực tiếp tục thể loại này nhé! Cảm ơn anh em nhiều! ;)
Tham khảo: Investing và những nguồn khác
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 174 Xem / 10 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 931 Xem / 41 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,237 Xem / 41 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 289 Xem / 7 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,299 Xem / 84 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 329 Xem / 31 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên