Tin nóng tài chính đầu ngày 13/06 - Cổ phiếu và trái phiếu sụt giảm trước cú sốc lạm phát!

Tin nóng tài chính đầu ngày 13/06 - Cổ phiếu và trái phiếu sụt giảm trước cú sốc lạm phát!

Tin nóng tài chính đầu ngày 13/06 - Cổ phiếu và trái phiếu sụt giảm trước cú sốc lạm phát!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,221
32,354
Dưới đây là một số tin tức cập nhật mới nhất trong thị trường mà mọi Trader không nên bỏ qua vào hôm nay...

Cảnh báo riêng tư


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-13-06-TraderViet1.jpeg

Các quan chức quân sự Trung Quốc trong những tháng gần đây đã liên tục khẳng định rằng eo biển Đài Loan không phải là vùng biển quốc tế trong các cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ, theo một người quen thuộc với tình hình. Người này cho biết tuyên bố phản bác quan điểm của Mỹ về luật pháp quốc tế đã được các quan chức Trung Quốc chuyển tới chính phủ Mỹ nhiều lần và ở nhiều cấp độ. Mỹ và các đồng minh chủ chốt cho biết phần lớn eo biển này tạo thành vùng biển quốc tế và họ thường xuyên gửi tàu hải quân qua đường thủy này như một phần của các cuộc tập trận tự do hàng hải. Trong khi đó, hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc - ông Nguỵ Phượng Hoà bày tỏ Bắc Kinh sẵn sàng “chiến đấu đến cùng” để ngăn chặn sự chia rẽ chính thức giữa chính phủ được bầu cử dân chủ ở Đài Bắc.

An toàn súng đạn


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-13-06-TraderViet2.png

Một nhóm lưỡng đảng gồm các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận dự kiến về luật an toàn súng đạn mới sau các vụ thảm sát hồi tháng trước ở Texas và New York. Các thượng nghị sĩ cho biết thỏa thuận bao gồm việc cấp quyền cho các bang thực hiện luật “cờ đỏ” cho phép tòa án tước súng khỏi những chủ sở hữu có khả năng gây nguy hiểm, đồng thời tài trợ nhiều hơn cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần và an toàn trường học. Đáng chú ý là 10 đảng viên Đảng Cộng hòa đã ký vào khuôn khổ. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden thừa nhận việc sở hữu hai khẩu súng ngắn.

HSBC đại tu?


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-13-06-TraderViet3.jpeg

Việc chia tay đơn vị châu Á của HSBC có thể mang lại 26,5 tỷ USD, hoặc 1/5 giá trị thị trường hiện tại của nó, theo nghiên cứu có thể chứng minh sự thúc đẩy từ cổ đông lớn nhất của mình trong việc đại tu ngân hàng. Toto Consultancy cho biết trong một báo cáo ngày 8/6, hai kịch bản khác có thể mang lại lợi ích cho các cổ đông là việc HSBC chuyển hoạt động kinh doanh châu Á hoặc chỉ hoạt động bán lẻ ở Hồng Kông thành các đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng. Tuyên bố từ chối trách nhiệm trong báo cáo cho thấy phân tích được ủy quyền bởi một bên thứ ba độc lập. Tờ Sunday Times của Anh cho biết Tập đoàn Bảo hiểm Ping An, cổ đông lớn nhất của HSBC, là bên thứ ba độc lập đã ủy thác báo cáo.

Thêm áp lực


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-13-06-TraderViet4.jpeg

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm vào đầu ngày thứ Hai sau khi báo cáo lạm phát bất ngờ của Mỹ gây áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang phải tăng cường thắt chặt tiền tệ. Các hợp đồng Nasdaq 100 giảm hơn 1%, trong khi các hợp đồng chỉ số S&P 500 giảm ít hơn một chút, trong bối cảnh sự sụt giảm nghiêm trọng trên Phố Wall đã góp phần khiến cổ phiếu toàn cầu giảm tồi tệ nhất vào tuần trước kể từ tháng 10 năm 2020. Thị trường giao sau châu Á cho thấy sự sụt giảm sắp tìm đến cổ phiếu ở Nhật Bản và Hồng Kông. Chủ tịch Fed Jerome Powell đang đứng trước một lựa chọn ngày càng nghiệt ngã: Ông có lẽ phải đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái để giành lại quyền kiểm soát lạm phát.

Những nghi ngờ trong tương lai


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-13-06-TraderViet5.png

Trung Quốc đã cảnh báo một số tên tuổi lớn nhất trong ngành tài chính toàn cầu không nên thưởng cho các nhân viên hoạt động trong nước một cách quá xa hoa, nếu không họ có thể phải đối mặt với sự phẫn nộ của Đảng Cộng sản. Các quan chức đã yêu cầu Credit Suisse, Goldman Sachs và UBS báo cáo chi tiết về cách họ thưởng cho các nhân viên ngân hàng hàng đầu của họ. Đó chỉ là một đòn giáng mạnh vào các ngân hàng lớn sau nhiều năm thua lỗ hoặc thu được lợi nhuận thấp. Bây giờ một số ngân hàng trong số họ đang đánh giá lại triển vọng tương lai của họ và viễn cảnh không được tốt cho lắm.

Nguồn: bloomberg

----------------------

Sau đây là một số tin tức cần chú ý trên thị trường tiền tệ ngày 13/06:
  • CPI tháng 5 của Mỹ ở mức 8.6% cao hơn so với 8.3% dự kiến
  • Tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan Tháng 6 của Mỹ đạt 50.2 so với 58.0 dự kiến
  • Thay đổi việc làm tháng 5 của Canada là 39.8 nghìn so với ước tính 30 nghìn
  • Ngân sách liên bang tháng 5 của Hoa Kỳ thâm hụt 66 tỷ đô la so với 120 tỷ đô la dự kiến
  • Nagel của ECB: Tự tin rằng kỳ vọng lạm phát có thể quay trở lại mức chúng ta muốn thấy
  • Kazaks của ECB: Tăng lãi suất dần dần không có nghĩa là chậm
  • Báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ kết luận không có quốc gia nào đang thao túng tiền tệ của mình
  • Nhật phát tín hiệu can thiệp chính sách, JPY bật tăng
  • Lo ngại về Nhu cầu tại Trung Quốc khiến giá dầu chịu áp lực
https://traderviet.org/t/66581/

Trên đây là những tin tức đáng chú ý mà các trader cần nắm trước khi bắt đầu ngày giao dịch mới. Huệ chúc các anh chị em sẽ có một ngày giao dịch thật thành công và nhiều thuận lợi!

***

Anh em tham khảo CLIP ĐIỂM NÓNG FOREX TUẦN ở dưới đây nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)

Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 13 năm kinh nghiệm. Xem chi tiết tại đây.
[TBODY] [/TBODY]
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 342 Xem / 16 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 740 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 179 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,242 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên