Tin nóng tài chính đầu ngày 22/12 - Chứng khoán châu Á phục hồi ở mức trung bình; Trái phiếu Kho bạc ổn định

Tin nóng tài chính đầu ngày 22/12 - Chứng khoán châu Á phục hồi ở mức trung bình; Trái phiếu Kho bạc ổn định

Tin nóng tài chính đầu ngày 22/12 - Chứng khoán châu Á phục hồi ở mức trung bình; Trái phiếu Kho bạc ổn định

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,275
32,426
Dưới đây là một số tin tức cập nhật mới nhất trong thị trường mà mọi Trader không nên bỏ qua vào hôm nay...

Sẵn sàng sử dụng quân đội


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-22-12-TraderViet1.jpeg


Vladimir Putin cảnh báo rằng ông sẵn sàng sử dụng quân đội của mình để chống lại sự mở rộng của NATO về phía biên giới Nga, nhưng cho biết ông hy vọng có một giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng gia tăng khi Hoa Kỳ nói rằng họ sẵn sàng thảo luận về các yêu cầu an ninh của ông. Tổng thống Nga nói với Thủ tướng Đức rằng Matxcơva muốn có những đảm bảo an ninh "được bảo vệ hợp pháp" để ngăn chặn bất kỳ cuộc tiến công nào của NATO về phía đông hoặc việc triển khai tên lửa ở các nước giáp biên giới với Nga. Mỹ và châu Âu cáo buộc Nga tăng cường quân đội gần Ukraine để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược có thể xảy ra vào đầu tháng tới, điều mà Nga phủ nhận. Mỹ và các đồng minh đang lên kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt mới gây đau đớn đối với Nga nếu nước này xâm lược Ukraine.

Lây nhiễm nhiều hơn


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-22-12-TraderViet2.jpeg

Tổng thống Joe Biden cho biết Omicron sẽ gây ra nhiều ca nhiễm hơn ở những người Mỹ được tiêm chủng, nhưng với ít hoặc không có triệu chứng, trong khi những người chưa được tiêm chủng có khả năng phải đối mặt với một mùa đông bệnh tật trầm trọng và tử vong. Ông cho biết những người đã tiêm vắc-xin nên tiếp tục kế hoạch Giáng sinh, vì Hoa Kỳ tiết lộ Omicron đã trở thành biến thể chủ đạo của đất nước. Ở Vương quốc Anh, ông Boris Johnson đặt một lễ Giáng sinh tương đối bình thường lên thành mong muốn hàng đầu của mình, loại bỏ những hạn chế nghiêm ngặt hơn trước khi lễ hội kết thúc. Ở những nơi khác, Thái Lan đã tạm dừng chương trình nhập cảnh miễn cách ly, giáng một đòn mới vào ngành du lịch; Singapore đã phát hiện cụm Omicron đầu tiên của mình; và New Zealand đã đẩy lùi việc mở cửa trở lại biên giới. Trong khi đó, trở lại Hoa Kỳ, FDA đã sẵn sàng cho phép các viên thuốc riêng biệt của Pfizer và Merck để điều trị cho những bệnh nhân có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn ngay trong tuần này.

Cổ phiếu phục hồi


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-22-12-TraderViet3.png


Sự phục hồi trên toàn cầu của chứng khoán có thể tiếp tục ở châu Á vào thứ Tư khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau khi bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn về chủng Omicron và triển vọng kích thích. Thị trường giao sau tại Nhật Bản, Úc và Hồng Kông tăng. Chỉ số S&P 500 đã ngưng giảm sau ba ngày và chỉ số Nasdaq 100 thiên về công nghệ đã tăng hơn 2%. Một thước đo cổ phiếu Trung Quốc giao dịch tại Mỹ đã tăng khoảng 7%. Khối lượng giao dịch mỏng hơn hướng đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh có thể làm trầm trọng thêm biến động thị trường.

Trung Quốc đàn áp các công ty Đài Loan


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-22-12-TraderViet4.jpeg

Cuộc đàn áp của Trung Quốc đối với các công ty Đài Loan hoạt động tại đại lục có nguy cơ đẩy nhanh quá trình tách rời tương quan (decoupling) đã diễn ra trong nhiều năm do chi phí cao hơn và cạnh tranh địa phương gia tăng. Tập đoàn Far Eastern đã bị phạt 14 triệu đô la vào tháng 11 vì những gì các quan chức và phương tiện truyền thông nhà nước cho là vi phạm về môi trường, sử dụng đất, sức khỏe và an toàn. Nhưng các quan chức Trung Quốc đã nói rõ rằng các khoản tiền phạt có liên quan đến vai trò của Far Eastern với tư cách là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho đảng của Tổng thống Đài Loan Tsai Ing-wen. Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan cho biết vụ việc ở Viễn Đông đã gây ra một làn sóng các doanh nghiệp Đài Loan muốn trở về nước.

Luật về giới tính


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-22-12-TraderViet5.jpeg


Trung Quốc có kế hoạch cấm các nhà tuyển dụng nêu sở thích về giới tính trong quảng cáo việc làm hoặc hỏi các ứng viên nữ về tình trạng hôn nhân và thai nghén của họ theo đề xuất sửa đổi luật quyền của phụ nữ gần ba thập kỷ. Mặc dù sự phân biệt đối xử về giới tính đã trở nên bất hợp pháp ở Trung Quốc, nhưng luật pháp hiện hành rất mơ hồ và việc thực thi còn kém. Trong khi đó ở Ấn Độ, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã công bố luật mới gây tranh cãi tại quốc hội, tìm cách nâng độ tuổi hợp pháp mà phụ nữ có thể kết hôn từ 18 lên 21 tuổi.


Nguồn: bloomberg

-----------------------​

Sau đây là một số tin tức cần chú ý trên thị trường tiền tệ ngày 22/12:
  • Thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh mẽ
  • Tổng thống Biden: Thượng nghị sĩ Manchin và tôi sẽ hoàn thành một điều gì đó
  • AUD tăng tốt khi quan điểm về rủi ro tiếp tục được cải thiện
  • Vương quốc Anh báo cáo số trường hợp nhiễm covid hàng ngày cao thứ ba trong lịch sử
  • Dữ liệu nhanh về niềm tin người tiêu dùng Eurozone tháng 12 là -8.3 thấp hơn so với mức dự kiến -8.0
  • Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu tăng hơn 23%
  • Chỉ số hoạt động kinh doanh phi sản xuất tháng 12 của Fed Philadelphia đạt 28.3 so với 46.1 trước đó
  • Doanh số bán lẻ tháng 10 của Canada đạt 1.6% so với dự kiến là 1.0%
  • Dự báo CPI của FED Cleveland gần như ở mức 7%
  • USD đang trượt giảm nhẹ trong khi các đồng tiền hiệu suất cao đang hồi phục nhờ vào tâm lý rủi ro hồi phục
  • Chính quyền Mỹ cảnh báo về sự bùng phát của Omicron
  • Dầu có thể bị bán tháo bất cứ lúc nào, phe bò lưu ý
  • Quân đội Hoa Kỳ dự kiến sẽ công bố một loại vắc-xin bảo vệ con người khỏi tất cả các biến thể Covid-19
https://traderviet.org/t/60759/

Trên đây là những tin tức đáng chú ý mà các trader cần nắm trước khi bắt đầu ngày giao dịch mới. Huệ chúc các anh chị em sẽ có một ngày giao dịch thật thành công và nhiều thuận lợi!

***

Anh em tham khảo CLIP ĐIỂM NÓNG FOREX TUẦN ở dưới đây nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,504 Xem / 79 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 103 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 419 Xem / 24 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,105 Xem / 83 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 311 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 118 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 172 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên