Warren Buffett trở thành chủ sở hữu lớn nhất của 2 ngân hàng lớn hàng đầu thế giới

Warren Buffett trở thành chủ sở hữu lớn nhất của 2 ngân hàng lớn hàng đầu thế giới

Warren Buffett trở thành chủ sở hữu lớn nhất của 2 ngân hàng lớn hàng đầu thế giới

Pan

Active Member
1,613
5,723
Warren Buffett hiện đã trở thành người sở hữu cổ phần lớn nhất của hai ngân hàng lớn hàng đầu thế giới đó chính là Bank of America và Wells Fargo.

Vào hôm thứ tư tuần rồi, Cục Dự trữ Liên bang đã chính thức dọn đường cho Buffett trở thành cổ đông lớn nhất của Bank of America.

Nó vượt qua các ngân hàng lớn trong đợt kiểm tra ngân hàng (stress test) vừa rồi, giúp Bank of America được quyền sử dụng nguồn vốn khác nằm ngoài vốn dự phòng rủi ro, bao gòm mua lại cổ phiếu và thanh toán cổ tức.

Bank of America đã tăng cổ tức lên 0,12 USD cho một cổ phiếu phổ thông.

Điều này đã buộc Berkshire phải chuyển cổ phần ưa thích của họ thành cổ phiếu phổ thông, điều này đã giúp Berkshire sở hữu vốn cổ phần, và thu về lợi nhuận 12 tỷ USD. Berkshire tuyên bố hôm thứ 6 rằng họ sẽ sử dụng các giấy phép của mình để mua 700 triệu cổ phiếu phổ thông của Bank of America, ngân hàng lớn thứ ba của Hoa Kỳ theo mức vốn hóa thị trường, thay vì chờ đợi cho đến trước khi hết hạn vào năm 2021.

Trong một tuyên bố của mình, Bank of America cho biết rằng họ rất hoan nghênh quyết định của Buffett.

Theo số liệu của S&P Global Market Intelligence được công bố vào tháng tư, Bank of America đứng thứ 9 trên thế giới với tài sản lên đến 2,19 nghìn tỷ USD.

Warren Buffett lần đầu tiên đầu tư vào ngân hàng này từ năm 2011, theo Reuters, vào thời điểm các nhà đầu tư lo lắng về nhu cầu vốn của ngân hàng tháng 8 năm 2011, ông đã mua 5 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi với cổ tức 6%, hay 300 triệu USD một năm.

Theo Bloomberg, tập đoàn này cũng cho biết rằng vào tháng 7 năm ngoái họ sở hữu hơn 10% cổ phần của Wells Fargo, và đã lên đến gần 537 triệu cổ phiếu trong ngày thứ sáu vừa qua. Theo S&P, đây là ngân hàng lớn thứ hai ở Mỹ với vốn hóa thị trường và đứng hàng thứ 10 trên thế giới so về mức tài sản.

Berkshire Hathaway cũng đồng thời sở hữu một lượng cổ phần nhỏ trong Goldman Sachs và JPMorgan.

Nguồn: BusinessInsider
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 689 Xem / 48 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 7 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 210 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên