- 6,334
- 28,931
Có lẽ là trên diễn đàn chúng ta, hoặc thậm chí không ở trên diễn đàn này vẫn đang có rất nhiều trader giao dịch theo cách bắt đỉnh bắt đáy. Cách giao dịch này có hiệu quả hay không còn tùy vào trader sử dụng nó. Mỗi phương thức giao dịch đều có những ưu nhược điểm riêng. Và hầu hết trader chúng ta thua lỗ nhiều là vì dễ dàng để tâm lý kiểm soát giao dịch và dễ dàng phá vỡ nguyên tắc do chính chúng ta đặt ra chứ không phải hoàn toàn do phương pháp chúng ta sử dụng.
Có lẽ là bạn sẽ nghe được nhiều lời khuyên rằng đừng cố gắng bắt đỉnh, bắt đáy của thị trường. Lời khuyên này không phải không có cơ sở vì có rất nhiều trader đã mất tiền chỉ vì bắt đỉnh bắt đáy thị trường.
Tuy nhiên tác giả trong bài viết này cho rằng những nỗ lực bắt đỉnh bắt đáy của thị trường chưa hẳn là vô ích nếu như bạn biết cách làm. Và nếu bạn có phương thức đúng để bắt đỉnh bắt đáy thì đó là một lợi thế rất lớn vì lợi nhuận bạn có được sẽ lớn có thể đủ bù cho vài lệnh lỗ liên tiếp trước đó của bạn.
Dưới đây mình xin chia sẻ hai phương thức giúp các bạn trader có thể tìm kiếm được những đỉnh đáy tiềm năng của thị trường để giao dịch.
Đây là điều xảy ra hàng ngày trên biểu đồ của bạn nhưng có khi bạn lại không thực sự quan tâm chút nào chỉ đơn giản là vì điều đó không phải là thứ mà bạn đang tìm kiếm.
Có những lúc thị trường đang thể hiện cho bạn biết được đỉnh đáy. Và việc của bạn là cần học cách để nhận biết nó. Bằng cách nào?
Hãy chú ý tới những ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Có khi nào bạn quan sát thấy một ngưỡng hỗ trợ mà giá đã đâm xuyên qua ngưỡng đó nhưng sau đó giá đã bật ngược trở lại 200-500 pip chưa? Mình tin là có rồi đúng không ạ? Mọi người nhìn vào biểu đồ bên dưới:
Bạn thấy đấy, thị trường đã cho chúng ta thấy một vùng giá hỗ trợ (đáy), vì vậy lần tới nếu giá có xuống tới vùng này bạn hãy chú ý và tìm kiếm một tín hiệu giao dịch hành động giá để thực hiện mua.
Tương tự như vậy, nếu thị trường cho bạn thấy một ngưỡng kháng cự rõ ràng thì đó là vùng giá tiềm năng mà bạn cần đưa vào tầm ngắm. Nếu giá bắt đầu quay trở lại ngưỡng này, bạn nên chú ý và tìm kiếm tín hiệu hành động giá để bán ra.
Đường xu hướng là một trong những cách rất mạnh mẽ mà bạn có thể dùng nó để chọn đỉnh và đáy.
Bạn hãy xem biểu đồ bên dưới đây để hiểu hơn nhé:
Giá chạm vào trendline là những vùng có khả năng sẽ hình thành đỉnh đáy tại đó. Trendline hoạt động như ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.
Vậy làm thế nào để bạn biết nếu giá chạm ngưỡng kháng cự/ hỗ trợ hoặc đường xu hướng đó là thời điểm thích hợp để mua hoặc bán?
Có khá nhiều cách để bạn làm điều này, và theo mình thì hành động giá là cách thức hiệu quả và đơn giản nhất mà bạn có thể sử dụng. Ví dụ bạn có thể dùng mô hình nến đảo chiều như: engulfing, pinbar,….
Bạn biết rồi đó thị trường chúng ta là thị trường xác suất, vậy cho nên không có gì là chắc chắn 100% cả.
Cách để phương pháp này thêm phần hiệu quả đó là bạn cần giao dịch có nguyên tắc và quản lý vốn hiệu quả.
Chúc mọi người giao dịch thuận lợi nhé!
Có lẽ là bạn sẽ nghe được nhiều lời khuyên rằng đừng cố gắng bắt đỉnh, bắt đáy của thị trường. Lời khuyên này không phải không có cơ sở vì có rất nhiều trader đã mất tiền chỉ vì bắt đỉnh bắt đáy thị trường.
Tuy nhiên tác giả trong bài viết này cho rằng những nỗ lực bắt đỉnh bắt đáy của thị trường chưa hẳn là vô ích nếu như bạn biết cách làm. Và nếu bạn có phương thức đúng để bắt đỉnh bắt đáy thì đó là một lợi thế rất lớn vì lợi nhuận bạn có được sẽ lớn có thể đủ bù cho vài lệnh lỗ liên tiếp trước đó của bạn.
Dưới đây mình xin chia sẻ hai phương thức giúp các bạn trader có thể tìm kiếm được những đỉnh đáy tiềm năng của thị trường để giao dịch.
Phương thức 1: Nhìn vào những dấu hiệu của thị trường
Đây là điều xảy ra hàng ngày trên biểu đồ của bạn nhưng có khi bạn lại không thực sự quan tâm chút nào chỉ đơn giản là vì điều đó không phải là thứ mà bạn đang tìm kiếm.
Có những lúc thị trường đang thể hiện cho bạn biết được đỉnh đáy. Và việc của bạn là cần học cách để nhận biết nó. Bằng cách nào?
Hãy chú ý tới những ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Có khi nào bạn quan sát thấy một ngưỡng hỗ trợ mà giá đã đâm xuyên qua ngưỡng đó nhưng sau đó giá đã bật ngược trở lại 200-500 pip chưa? Mình tin là có rồi đúng không ạ? Mọi người nhìn vào biểu đồ bên dưới:
Bạn thấy đấy, thị trường đã cho chúng ta thấy một vùng giá hỗ trợ (đáy), vì vậy lần tới nếu giá có xuống tới vùng này bạn hãy chú ý và tìm kiếm một tín hiệu giao dịch hành động giá để thực hiện mua.
Tương tự như vậy, nếu thị trường cho bạn thấy một ngưỡng kháng cự rõ ràng thì đó là vùng giá tiềm năng mà bạn cần đưa vào tầm ngắm. Nếu giá bắt đầu quay trở lại ngưỡng này, bạn nên chú ý và tìm kiếm tín hiệu hành động giá để bán ra.
Phương thức thứ 2: Đường xu hướng (trendline)
Đường xu hướng là một trong những cách rất mạnh mẽ mà bạn có thể dùng nó để chọn đỉnh và đáy.
Bạn hãy xem biểu đồ bên dưới đây để hiểu hơn nhé:
Giá chạm vào trendline là những vùng có khả năng sẽ hình thành đỉnh đáy tại đó. Trendline hoạt động như ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.
Vậy làm thế nào để bạn biết nếu giá chạm ngưỡng kháng cự/ hỗ trợ hoặc đường xu hướng đó là thời điểm thích hợp để mua hoặc bán?
Có khá nhiều cách để bạn làm điều này, và theo mình thì hành động giá là cách thức hiệu quả và đơn giản nhất mà bạn có thể sử dụng. Ví dụ bạn có thể dùng mô hình nến đảo chiều như: engulfing, pinbar,….
Hai phương thức này có thực sự hiệu quả hay không?
Bạn biết rồi đó thị trường chúng ta là thị trường xác suất, vậy cho nên không có gì là chắc chắn 100% cả.
Cách để phương pháp này thêm phần hiệu quả đó là bạn cần giao dịch có nguyên tắc và quản lý vốn hiệu quả.
Chúc mọi người giao dịch thuận lợi nhé!
Trích nguồn: forextradingstrategies4u
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường
Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Bài viết liên quan