38,000 USD/giây: Nợ công tăng chóng mặt, Mỹ liệu có đối mặt nguy cơ vỡ nợ, khủng hoảng như Hy Lạp?

38,000 USD/giây: Nợ công tăng chóng mặt, Mỹ liệu có đối mặt nguy cơ vỡ nợ, khủng hoảng như Hy Lạp?

38,000 USD/giây: Nợ công tăng chóng mặt, Mỹ liệu có đối mặt nguy cơ vỡ nợ, khủng hoảng như Hy Lạp?

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,540
34,863
Trong năm tài khóa 2018, tổng nợ công của nước Mỹ đã gia tăng đến ngưỡng kỉ lục mới: 21.520 tỉ USD.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ ngày 28/9 (ngày cuối cùng của năm tài khóa 2018 tại Mỹ), tổng nợ công của nước này đã gia tăng đến ngưỡng kỉ lục mới - 21.520 tỉ USD, và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại hay giảm tốc.

Điều này có nghĩa là trong năm tài khóa 2018, khoản nợ của nước Mỹ đã tăng thêm 1.200 tỉ USD, gấp 6,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, và hiện nay tương đương với 105,4% Tổng Sản phẩm Quốc nội ( GDP) của nước này.

Khoản nợ công của Mỹ hồi cuối năm tài khóa 2017 là khoảng 20.250 tỉ USD, theo Bộ Tài chính Mỹ.
38-000-usd-giay-no-cong-tang-chong-mat-my-lieu-co-doi-mat-nguy-co-vo-no-traderviet.jpg

"Chúng tôi không biết ngưỡng nào mới là quá cao nữa. Nhưng việc [nợ công] gia tăng không ngừng chắc chắn là một vấn đề lớn, nó cho thấy sự không bền vững [trong sự phát triển của nền kinh tế Mỹ]. Và chúng ta là nền kinh tế tiên tiến duy nhất trên thế giới đang phát triển không bền vững như vậy", nhà kinh tế học Jason Furman của trường đại học Harvard nhận định.

"Chúng ta là nền kinh tế tiên tiến duy nhất có nợ công gia tăng song hành cùng GDP. Trong khi đó, nợ công của các nền kinh tế tiên tiến khác lại giảm [so sánh với GDP]", ông Furrman nói.

Mức thâm hụt thương mại đã lên đến 214 tỉ USD trong tháng 8 vừa qua, gấp đôi so với mức thâm hụt tháng 8/2017.

38-000-usd-giay-no-cong-tang-chong-mat-my-lieu-co-doi-mat-nguy-co-vo-no-traderviet1.gif

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) dự tính mức thâm hụt trong năm tài khóa 2018 sẽ lên đến 895 tỉ USD. CBO còn cho rằng trong vài năm tới, Mỹ sẽ chi nhiều tiền hơn để trả nợ công, thay vì chi tiêu cho quân sự hay chương trình Medicare.

"Chúng ta đã tiến hành mở rộng kinh tế đến năm thứ 10, và tình trạng nợ công của chúng ta tiếp tục gia tăng cho thấy sự vô trách nhiệm. Nếu Quốc hội không có những thay đổi cơ bản về chính sách, thì Mỹ sẽ đối mặt với khủng hoảng tương tự như Hy Lạp", ông Chris Edwards, người đứng đầu phụ trách nghiên cứu về chính sách thuế tại Viện nghiên cứu Cato, cho biết.

Ông này giải thích: "Khoản nợ công tăng cao có thể gây ra khủng hoảng khi lãi suất tăng đột biến, khiến chính phủ phải thực hiện những hành động quyết liệt, ví dụ như cắt giảm triệt để các khoản phúc lợi, an sinh xã hội... hay đột ngột tăng thuế, khiến nền kinh tế bị tổn hại".
Nguồn Cafef

>> Nợ công và Nền kinh tế có mối tương quan ra sao?
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:
Ai mà nghĩ người vay tiền mua nhà lại xù ngân hàng chứ. Có thể! Đó là nguyên nhân khủng hoảng 2008.
Ai mà xiểt nợ người Mỹ chứ. Cái này lại khác. Không thể! Kinh tế Mỹ không thể sụp như Hy Lạp được. Kinh tế Mỹ khủng hoảng thì ai đưa ra gói cứu trợ? Too big to fail, giống như Fed bơm tiền cứu bảo hiểm AIG, thằng chủ nào để thằng làm thuê mình chết đói phải giết trâu cày ăn. Chủ phải cho nó miếng cơm lót dạ, để trâu sống nó cày cho mình. Không ai xiết nợ nền kinh tế Mỹ để nó xù cả. Chỉ cần nhà đầu tư mất lòng tin vào Usd là đủ thế giới lao đao vì giá dầu tăng, chứ không chỉ riêng dân Mỹ. Thằng làm thuê này cày khoẻ nó ăn nhiều thì mình cũng phải ráng nuôi thôi, nó ăn gấp đôi người ta nhưng sức cày gấp 3 người. Đáng chứ!
Vậy nên tối qua công bố Dự trữ dầu thô (Crude Oil Inventories) 8.0M vượt quá dự báo 1.1M trong bối cảnh giá dầu tăng suốt tháng 9 vừa qua đã đẩy đồng dollar lên cao. Không phải ngẫu nhiên.
Càng không phải ngẫu nhiên tai sao Mỹ tại trữ gấp 7, 8 lần bình thường. Và liệu số liệu có trung thực? Để Nga gây rối ở Syria cái đã và Mỹ trừng phạt Iran tới đâu thì mới rõ kho dự trữ dầu Mỹ có to như số liệu.
 
đây liệu có là nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế 2018 hoặc 2019 ?
nhìn chart e lại nhớ câu khi bạn nghĩ nó đã lên quá cao thì nó sẽ còn lên nữa
 
Bản chất Mỹ nợ nhiều là do các quốc gia khác luôn tin tưởng vào BigSam,Mỹ làm được một điều là khiến cho nước nào cũng tích trữ trái phiếu của mình và coi nó như một tài sản trú ẩn an toàn cuối cùng,và điều tối quan trọng nhất khiến nợ của Mỹ khác với tất cả nợ công của các nước khác đó là FED có thể IN USD để trả nợ trong những trường hợp khẩn cấp khi mà USD hiện đang là đồng tiền mạnh nhất chứ không như anh Hy Lạp hay Việt Nam nhà mình đồng nội tệ yếu có in ra bao nhiêu cũng không bao giờ có giá trị cả,và theo quan điểm cá nhân của mình phải ít nhất 2-3 năm nữa khi mà FED tăng lãi suất lên tầm 3.5-5% thì kinh tế Mỹ có thể sẽ có dấu hiệu chững lại,còn hiện tại thì cứ LONG USD thật nhiệt tình vào :D :D :D
 
Bản chất Mỹ nợ nhiều là do các quốc gia khác luôn tin tưởng vào BigSam,Mỹ làm được một điều là khiến cho nước nào cũng tích trữ trái phiếu của mình và coi nó như một tài sản trú ẩn an toàn cuối cùng,và điều tối quan trọng nhất khiến nợ của Mỹ khác với tất cả nợ công của các nước khác đó là FED có thể IN USD để trả nợ trong những trường hợp khẩn cấp khi mà USD hiện đang là đồng tiền mạnh nhất chứ không như anh Hy Lạp hay Việt Nam nhà mình đồng nội tệ yếu có in ra bao nhiêu cũng không bao giờ có giá trị cả,và theo quan điểm cá nhân của mình phải ít nhất 2-3 năm nữa khi mà FED tăng lãi suất lên tầm 3.5-5% thì kinh tế Mỹ có thể sẽ có dấu hiệu chững lại,còn hiện tại thì cứ LONG USD thật nhiệt tình vào :D :D :D
Tìm nãy giờ mới thấy có mình bạn trả lời chính xác.
 
Bản chất Mỹ nợ nhiều là do các quốc gia khác luôn tin tưởng vào BigSam,Mỹ làm được một điều là khiến cho nước nào cũng tích trữ trái phiếu của mình và coi nó như một tài sản trú ẩn an toàn cuối cùng,và điều tối quan trọng nhất khiến nợ của Mỹ khác với tất cả nợ công của các nước khác đó là FED có thể IN USD để trả nợ trong những trường hợp khẩn cấp khi mà USD hiện đang là đồng tiền mạnh nhất chứ không như anh Hy Lạp hay Việt Nam nhà mình đồng nội tệ yếu có in ra bao nhiêu cũng không bao giờ có giá trị cả,và theo quan điểm cá nhân của mình phải ít nhất 2-3 năm nữa khi mà FED tăng lãi suất lên tầm 3.5-5% thì kinh tế Mỹ có thể sẽ có dấu hiệu chững lại,còn hiện tại thì cứ LONG USD thật nhiệt tình vào :D :D :D
Nếu chuyện đơn giản thế thì mấy nhà kinh tế đâu có đau đầu đâu bác, quốc gia khác tin tưởng Mỹ thì Mỹ cũng phải có trách nhiệm. Khi cung tiền quá nhiều thì dẫn đến lạm phát không kiểm soát mà lạm phát luôn là ác mộng đối với mọi chính phủ.
 
1. Cứ in dollar ra đi giá dầu, giá vàng nó nằm im á? Mớ giấy xanh đó số lượng $1200 đổi được 1 ounce Vàng, số lượng $75 đổi được thùng dầu thô. Giờ bạn đem in mớ giấy xanh đó gấp đôi, cầm tới đổi 1 ounce Vàng, thàng bán nó đồng ý giá $1200? thằng bán dầu nó chịu $75/thung nữa không?
2. Usd không phải kho trú ân toàn, càng không phải là kho trú ẩn an toàn cuối cùng. Khi kinh tế ổn định người ta thích rủi ro (~ lợi nhuận), người ta tìm tới dollar vì người ta không tin rủi ro xảy ra. Khi kinh tế toàn cầu hồi phục (sau suy thoái, vi du 2004) thì các ngoại tệ khác đều mạnh lên so với dollar hết (tức là trong bối cảnh đó UsdXXX đánh xuống, YYYUsd đánh lên là đúng xu hướng). Khi nhà đầu tư sợ hãi, kho an toàn là Jpy, Chf, hàng hoá (Vàng, dầu, khí đốt - năng lượng). Hiện tại người ta đang lạc quan (quá?) thích rủi ro (tại họ không tin nên không sợ)
.3. Cho rằng 2-3 năm nữa Usd mới chững lại thì bạn có thể đánh LONG Usd Index, trước mắt là đanh breakout mức 96 và trong 1, 2 năm nữa bạn trúng quả đậm hơn dân mua cổ phiêu Apple lúc Warrent Buffett nhảy vào nữa đó. Profit > 30%/năm. Tự tin thì cứ thử, tính toán chi các cặp ngoại tệ khác nhức đầu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
phân tích cho lắm rồi cuối cùng là long hay short, nhắm đủ tiền gồng với kinh tế vĩ mô thì cứ gồng thôi xoắn đúng sai làm cái gì, tôi làm trong ngành tư vấn cf , các bố cứ kêu hàng khan hiếm, mất mùa mà trend dài là trend giảm các bố có dám xuống tiền mua lên dek đâu, pt và nhìn giá chạy ntn chứ cắm đầu vào cái pt đó mà gd thì chả bao giờ vào lệnh đc ,h1 h4 d1 xuống tiền đi rồi nc tiếp :O
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 169 Xem / 4 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,252 Xem / 84 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 672 Xem / 34 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,152 Xem / 40 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 288 Xem / 31 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 109 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên