- 839
- 4,978
Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) đã kiện bảy cá nhân tại Toà án Tối cao Kuala Lumpur về việc thao túng cổ phần trong công ty APL Industries Bhd (APLI) và đang tiến hành các lệnh của tòa án về việc trục xuất khỏi ngành và hình phạt dân sự lên tới 7 triệu Malaysia Ringgit.
SC đã cáo buộc Ng Wai Hong, đại diện của sàn môi giới Hwang-DBS Securities Berhad, và sáu người khác đã quen hoặc liên hệ với cô ta, đã tích cực thao túng số lượng lớn các cổ phiếu của APLI trong khoảng từ 7 đến 9 tháng 11 năm 2006, nhằm làm tăng khối lượng và giá của APLI.
Theo đơn khiếu nại đã được đệ trình bởi SC vào ngày 21 tháng 9 năm 2017, Ng Wai Hong chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện việc giao dịch tài chính về chứng khoán cổ phần của APLI thay cho phần còn lại của các bị cáo, những người đã cho phép cô ta sử dụng tài khoản của họ cho các hoạt động nói trên. Các giao dịch do Ng Wai Hong thực hiện trong tài khoản của sáu bị cáo khác chiếm 30,36% tổng khối lượng cổ phần của APLI được giao dịch trên thị trường. Sáu bị cáo khác lần lượt là Lo Ga Lung, Toh Pik Chai, Ling Pik Ngieh, Ng Soo Tian, Chan Kok và Chai Shou Wei.
SC tuyên bố rằng các hành động của bị cáo đã tạo ra một sự giả mạo hoặc gây hiểu nhầm về hoạt động giao dịch đối với thị trường tài chính, cổ phiếu của APLI cũng như có ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì giá cổ phiếu của APLI. Hành vi trên đã vi phạm các điều khoản 84 và 85 của Đạo luật Công nghiệp Chứng khoán năm 1983.
Khoản tiền thu hồi từ tất cả lợi nhuận bị đơn thao túng sẽ được sử dụng để đền bù cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng. SC cũng tuyên bố một án phạt dân sự là 1 triệu RM (khoảng 55 triệu VND) từ mỗi người trong bảy bị cáo và ban hành lệnh cấm các bị cáo tham gia các công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường và cũng không đượ giao dịch chứng khoán trong thời gian 5 năm.
Xem thêm:
Nguồn: Leaprate
SC đã cáo buộc Ng Wai Hong, đại diện của sàn môi giới Hwang-DBS Securities Berhad, và sáu người khác đã quen hoặc liên hệ với cô ta, đã tích cực thao túng số lượng lớn các cổ phiếu của APLI trong khoảng từ 7 đến 9 tháng 11 năm 2006, nhằm làm tăng khối lượng và giá của APLI.
Theo đơn khiếu nại đã được đệ trình bởi SC vào ngày 21 tháng 9 năm 2017, Ng Wai Hong chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện việc giao dịch tài chính về chứng khoán cổ phần của APLI thay cho phần còn lại của các bị cáo, những người đã cho phép cô ta sử dụng tài khoản của họ cho các hoạt động nói trên. Các giao dịch do Ng Wai Hong thực hiện trong tài khoản của sáu bị cáo khác chiếm 30,36% tổng khối lượng cổ phần của APLI được giao dịch trên thị trường. Sáu bị cáo khác lần lượt là Lo Ga Lung, Toh Pik Chai, Ling Pik Ngieh, Ng Soo Tian, Chan Kok và Chai Shou Wei.
SC tuyên bố rằng các hành động của bị cáo đã tạo ra một sự giả mạo hoặc gây hiểu nhầm về hoạt động giao dịch đối với thị trường tài chính, cổ phiếu của APLI cũng như có ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì giá cổ phiếu của APLI. Hành vi trên đã vi phạm các điều khoản 84 và 85 của Đạo luật Công nghiệp Chứng khoán năm 1983.
Khoản tiền thu hồi từ tất cả lợi nhuận bị đơn thao túng sẽ được sử dụng để đền bù cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng. SC cũng tuyên bố một án phạt dân sự là 1 triệu RM (khoảng 55 triệu VND) từ mỗi người trong bảy bị cáo và ban hành lệnh cấm các bị cáo tham gia các công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường và cũng không đượ giao dịch chứng khoán trong thời gian 5 năm.
Xem thêm:
[URL='https://traderviet.org/threads/usd-da-chuan-bi-cho-da-giam-vi-cac-tin-tuc-nay.8246/']> USD đã chuẩn bị cho đà giảm vì các tin tức này?[/URL][RIGHT][/RIGHT]
Nguồn: Leaprate
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan