Bạn thích trading hay đam mê trading, quy tắc 10.000 giờ sẽ cho bạn biết điều đó !

Bạn thích trading hay đam mê trading, quy tắc 10.000 giờ sẽ cho bạn biết điều đó !

Bạn thích trading hay đam mê trading, quy tắc 10.000 giờ sẽ cho bạn biết điều đó !

The Blade

Editor
Trial mod
2,920
17,952
Quy tắc 10.000 giờ lần đầu tiên được giới thiệu bởi nhà tâm lý học Malcolm Gladwell trong quyển sách "Những kẻ xuất chúng" của ông vào năm 2008. Quy tắc này cho rằng 10.000 giờ là khoảng thời gian để một người có thể trở thành giỏi giang và bậc thầy ở một lĩnh vực nào đó.

Ngày hôm qua đi dạo 1 vòng trên Facebook tôi vô tình đọc được một bài viết trên một fanpage Forex, bài viết khá hay, tôi có để link bên dưới để anh em cùng đọc.

Bài viết mà tôi đọc hay ở chỗ nói được sự khác nhau giữa sở thích và đam mê, hay một cái là có liên quan đến quy tắc 10.000 giờ và đặc biệt lại là chìa khóa thành công của các trader giỏi.

Một câu hỏi đặt ra, liệu luyện tập đúng 10.000 giờ thì có thể thành trader giỏi đánh đâu ăn đó hay không? Xin thưa đúng, nhưng chưa chính xác vì còn thiếu rất nhiều "hướng dẫn sử dụng".

Quy tắc đặt ra là một chuyện, nhưng mỗi người áp dụng nó ở những cách khác nhau lại là chuyện khác.

Theo tôi, quy tắc 10.000 giờ không nhất thiết phải là quy tắc 10.000 giờ mà nó có thể là quy tắc 10.001 giờ hoặc quy tắc 9.999 giờ.

Cụ thể như thế nào, sau đây tôi xin chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề, đồng thời thông qua nó chúng ta rút ra được bài học gì, có được cái gì đem về, mới là điều cần thiết.

Xin mời anh em chia sẻ thêm quan điểm của mình về quy tắc này nhé.

QUY TẮC 10.000 GIỜ LÀ SỰ PHÂN BIỆT GIỮA SỞ THÍCH VÀ ĐAM MÊ

Cho đến bây giờ thì tôi cũng có 1 chút tự hào là tôi đã vượt qua con số 10.000 giờ rồi. Và tôi cảm giác được nó ảnh hưởng đến tôi như thế nào.

Quy tắc 10.000 giờ là sự phân biệt giữa sở thích và đam mê. Sở thích và đam mê trading sẽ xuất hiện tại cùng một xuất phát điểm.

Tôi xin trích lại một đoạn trong câu chuyện trong bài viết đó:

chess-game-images-background-.jpg

"15 năm trước, hắn và Lê Quang Liêm là hai thằng nhóc, ngồi mặt đối mặt ở giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc.

15 năm sau, Lê Quang Liêm trở thành siêu đại kiện tướng cờ vua, thường kì nằm ở Top 50 thế giới. Còn hắn đang là một anh thầy giáo dạy cờ vua phong trào cho mấy bé con.

Thật buồn cười khi mọi chuyện lại diễn ra như thế, với cùng một khởi đầu, với cùng một đam mê…
Không. Không hề.

Hắn thích chơi cờ vua, đó là điều không thể bàn cãi. Hắn có thể ngồi cả buổi để chơi một ván cờ. Lê Quang Liêm cũng vậy. Mà nói chung kì thủ nào cũng vậy cả.

Nhưng hắn không đam mê. Dù có thể ngồi hàng giờ bên bàn cờ, nhưng hắn chỉ vui vẻ khi chơi cờ có giới hạn. Càng chơi, sự thích thú càng giảm, và đến một thời điểm nào đó, việc chơi cờ trở thành khó chịu. Lê Quang Liêm thì khác. Càng chơi, Liêm càng thích. Càng đào sâu, Liêm càng vui. Hắn thì không. Hắn hài lòng với hiểu biết hiện tại, và sau khi chơi chán, hắn sẽ quăng bàn cờ mà làm việc khác."

54487.jpg

Sở thích và niềm đam mê tuy nghe có vẻ giống nhau tức là cùng quan tâm đến một điều gì đó hay lĩnh vực nào đó, nhưng nó chỉ bị phân biệt khi bắt đầu chạm trán với sự khó khăn. Niềm đam mê của một mang một năng lượng cực lớn bên trong mỗi con người nên nó đủ sức chiến thắng mọi sự khó khăn và thử thách, con sở thích thì không.

Sở thích, chúng ta có hàng chục sở thích. Nhưng đam mê, đam mê chỉ có vài, hay thậm chí chỉ có một.

Chúng ta có thể thích trồng cây, nuôi chó, chơi xe, dạo phố, đi du lịch, đánh bài, ngắm trai / gái xinh... Nhưng đam mê thì chỉ có thể hướng theo một trong số đó hoặc trading hoặc thứ khác.

Bởi lẽ, vì đáp ứng sở thích bạn có thể dành thời gian rảnh cho nó. Nhưng vì đam mê, bạn vẫn dành cả thời gian cho nó ngay cả khi bạn không có thời gian. Hãy chứng minh là tôi sai.

Một người làm sao có thể dành 10.000 giờ cho mỗi sở thích?

Người ta nói muốn "master" trading thì cần phải có 10.000 giờ, thì 10.000 giờ đó chính là thời gian để bạn nhận ra trading là niềm đam mê chứ không phải sở thích.

10.000 giờ là khoảng thời gian "đủ lâu" để bạn vượt qua "đủ khó khăn" trước khi chiến thắng thị trường.

10.000 giờ là khoảng thời gian đủ để bạn có được niềm vui với trading, cay đắng vì trading, tuyệt vọng vì trading nhưng phát hiện ra mình vẫn không thể từ bỏ.

Và cuối cùng 10.000 giờ là thời gian "đủ dài" để những trader đam mê luyện tập, học hỏi, nghiên cứu, thử sai và rút kinh nghiệm - một điều mà người chỉ thích trading thôi không bao giờ có được.

Untitled.png

Như vậy 10.000 giờ không phải là con số bất di bất dịch là cứ hì hục đúng 10.000 giờ là thành chuyên gia. 10.000 giờ nên được hiểu là thời gian trải qua của một trader có một sự đam mê mãnh liệt với trading và cũng là món quà xứng đáng dành cho họ.

Bài học rút ra ở đây là gì: trading là một quá trình dài, không phải vài năm là có thể thành công. Nếu không đủ đam mê thì khó mà tồn tại trong cái thị trường cứ hở ra là tàn sát trader. Vậy nên, anh em muốn theo nó, phải xác định yêu nó như yêu bản thân chúng ta vậy.

Anh em có đồng ý với quan điểm này?

Bài viết tham khảo tại đây
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
1 ngày mình chỉ dành tối đa 30 phút. Vì nhìn biểu đồ nhiều dễ gây ra vấn đề tâm lý và sẽ trade sai system mình đề ra. Có lẽ với khoảng thời gian đó thì cả đời cũng chẳng đủ 10000 giờ.
 
10 năm trước, tôi và hắn là hai thằng nhóc, ngồi mặt đối mặt ở ban công, cầm đàn guitar chia sẻ cho nhau từng note nhạc, từng hợp âm.

10 năm sau, hắn trở thành một cây guitar kì cựu, có thể đánh đám cưới, phòng trà, và đặc biệt giờ hắn là nhạc sĩ có nhiều hợp đồng lớn. Còn tôi đang là một anh lập trình viên làm công ăn lương, lâu lâu lôi guitar ra đánh Tuổi Hồng Thơ Ngây, Romance...

Xem thêm chi tiết: https://www.youtube.com/watch?v=9R9y_aAv7bw
 
Thay vì chờ đợi chuyên mục " Chuyện chưa kể" của a, e đã đi in sách Martin Pring on Price Pattern để tự nghiên cứu. Nay đã tới mô hình Head and Shoulder. Vậy có gọi là đam mê ko a nhỉ?
 
Đam mê là một khái niệm mơ hồ mà người thành công dùng để dẫn dắt câu chuyện của họ. Ngoài Lê Quang Liêm có hàng tá những kiện tướng khác, đam mê hơn, tâm huyết hơn nhưng không nổi tiếng. 10.000giờ cũng là một khái niệm của những người kiên nhẫn và "may mắn" thành công. Đừng bó hẹp cuộc đời mình vào 1 khái niệm.
Nếu có lời khuyên gì thì e khuyên ae thay vì tập trung 10.000 giờ vào 1 thứ thì hãy dành 1000 giờ cho 10 thứ (dễ hơn và có thể bù đắp được nhiều mặt), cố gắng chen chân vào nhóm 10% nổi trội có khả năng làm được nhiều việc một cách kha khá (không phải chuyên gia) là đã là một thành tựu rồi. Giỏi giang có thể đến từ luyện tập, thiên tài thì nó là thiên bẩm. Đừng để "đam mê" dắt mũi hehe
 
Không thể so sánh cờ vua và trading được vì thời gian chờ đợi lệnh nằm trong quá trình học trade. Nếu mỗi ngày giành 30 phút xem chart và giữ lệnh 1 tuần thì đến khi chết chắc gì đã đc 10000 giờ.
 
Đúng là lê quang liêm đam mê nhưng nhân vật hắn ở đây chưa hẳn không đam mê. Nếu bạn đọc qua hoàn cảnh của lql thì ông này có sự hỗ trợ cực kỳ lớn từ phía gia đình.
 
Không phải thời gian bạn ngồi trade 30 phút hay 4,5 giờ mỗi ngày quyết định sự đam mê, mà là thời gian bạn nghiên cứu, phân tích, học tập trước và sau khi trade mới là số giờ bạn giành cho trading. Nếu bạn dành tất cả những buổi tối cho việc nghiên cứu trading thay vì ăn nhậu, cafe chém gió, xem phim, chơi game .v.v. Thì đó mới là đam mê. Vài lời chia sẻ ...
 
Trước khi phải mất nhiều thời gian để xem mình có đam mê hay không thì hãy hiểu về chính mình, tính cách, tư duy, thói quen...của bản thân có phù hợp với công việc này hay không đã? Làm cái phải làm để phục vụ cho cái đam mê sở thích có khi còn quan trọng hơn. Không thể cứ bỏ ra ngày 8 tiếng Trading mà không có gì bỏ vào mồm và vợ con đang kêu gào. hehe
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,498 Xem / 87 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 347 Xem / 19 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 874 Xem / 39 Trả lời
  • TraderViet Crypto trong Chuyện bên lề 276 Xem / 2 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 393 Xem / 31 Trả lời
  • Bianas trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 145 Xem / 3 Trả lời
  • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 294,759 Xem / 1,397 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên