Bật mí 2 mã cổ phiếu mà Warren Buffett đã mua vào tháng 6 này. Sếp lên tiếng rồi, anh em ngồi im sao

Bật mí 2 mã cổ phiếu mà Warren Buffett đã mua vào tháng 6 này. Sếp lên tiếng rồi, anh em ngồi im sao

Bật mí 2 mã cổ phiếu mà Warren Buffett đã mua vào tháng 6 này. Sếp lên tiếng rồi, anh em ngồi im sao

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,301
28,883
Với khoản đầu tư 1.000$ vào Berkshire Hathaway vào năm 1965 – cái năm mà Buffett tiếp quản nhà máy dệt khi nó đang gặp khó khăn thì đến năm 2018 bạn sẽ có giá trị 24.73 triệu đô la. Buffett đã tăng giá trị của công ty bằng cách mua lại các doanh nghiệp hoặc mua cổ phiếu của các công ty lớn. Ông làm tất cả những điều này đều để ý đến tới giá trị của nó trong tương lai và để thời gian làm nên điều kì diệu.

Berkshire Hathaway gần đây mua vào cổ phiếu Amazon.com (NASDAQ: AMZN) và mua thêm vào cổ phần của mình cổ phiếu JPMorgan Chase (NYSE: JPM). Đây là lý do tại sao cả hai cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn trong hôm nay.

Amazon


Warren Buffett và phó chủ tịch của Berkshire Hathaway, Charlie Munger đã nói rất nhiều về Jeff Bezos - CEO của Amazon trong những năm qua. Buffett đã nói rằng ông đã bỏ lỡ cơ hội với Amazon, nhưng theo Munger, vẫn chưa quá muộn để lên thuyền của Amazon. Vào đầu năm nay, Munger đã nói với CNBC rằng Amazon có triển vọng tăng trưởng dài hạn trong tương lai.

cổ-phiếu-mỹ-traderviet-1.jpg

Thật vậy, Amazon liên tục cho thấy tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ mặc dù đây là một trong những công ty lớn nhất trên thế giới. Gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến có doanh thu tăng 17% trong quý đầu tiên. Đây là quý có sự sụt giảm so với các quý trước nhưng chung quy vẫn là tốc độ tăng trưởng ấn tượng cho Amazon với doanh thu 241$ tỷ trong năm qua.

Berkshire Hathaway sở hữu 483.300 cổ phiếu của Amazon tính đến ngày 31/03/2019, trị giá 834 triệu đô la với giá hiện tại. Tuy nhiên, người sở hữu đó không phải là Buffett, mà là một trong hai nhà quản lý và giám sát đầu tư trong danh mục vốn đầu tư của Berkshire, đã đưa ra quyết định mua cổ phiếu Amazon. Buffett tán thành, tuyên bố rằng quyết định đã được đưa ra với cùng một cách tiếp cận với việc đầu tư giá trị mà nhà tiên tri xứ Omaha đã làm trong suốt sự nghiệp của mình.

cổ-phiếu-mỹ-traderviet.jpg

Vậy Amazon được giao dịch như thế nào khi giá trị P/E là 72? Đầu tiên, Amazon thường tạo ra nhiều tiền từ hoạt động kinh doanh hơn thu nhập được báo cáo. Trong năm ngoái, công ty đã tạo ra 23 tỷ đô la dòng tiền tự do (FCF) so với 12 tỷ đô la thu nhập ròng. Vì vậy, cổ phiếu Amazon giao dịch với tỷ lệ giá trên FCF là 37 - không cao hơn tỷ lệ P/E của nó, điều này sẽ khiến bạn tin tưởng hơn.

Thứ hai, Amazon Web Services đang phát triển rất nhanh, với doanh số tăng vọt 41% so với năm trước. Quan trọng hơn, AWS chiếm 50% thu nhập của công ty trong quý đầu tiên. Amazon cũng có một doanh nghiệp quảng cáo đang phát triển nhanh chóng nằm trong danh mục khác của mình, trong đó doanh số tăng 34% trong quý đầu tiên.

Ít nhất hai nhà phân tích đã chỉ ra rằng các nhà đầu tư đang đánh giá thấp hoạt động kinh doanh bán lẻ cốt lõi của Amazon. Có khả năng các bậc thầy về giá trị tại Berkshire Hathaway nhìn thấy được giá trị tương tự ở Amazon và họ chấp nhận lên thuyền.

JPMorgan


Không có gì bí mật rằng Buffett là một fan cứng của cổ phiếu lĩnh vực ngân hàng. Berkshire sở hữu vài mã trong số đó bao gồm Wells Fargo, U.S Bancorp và Ngân hàng M&T. Đặc biệt, JPMorgan. Trong quý gần nhất, Berkshire Hathaway đã tăng cổ phần của mình lên cho cổ phiếu này và hiện sở hữu 59.514.932 cổ phiếu JPMorgan, trị giá khoảng 6.5 tỷ USD theo giá hiện tại.

cổ-phiếu-mỹ-traderviet-2.jpg

Warren Buffett cho rằng cổ phiếu của ngân hàng này đang được định giá thấp hơn so với giá trị hiện tại. JPMorgan có lợi nhuận càng ngày càng tăng. Năm ngoái, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của JPMorrgan là 17% - đứng đầu trong số các ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ.

Jamie Dimon, CEO của JPMorgan tin rằng công ty có thể tiếp tục kiếm được trên 15% lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình nếu công ty tiếp tục đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng. Và JPMorgan sẽ 400 chi nhánh mới trong vài năm tới.

cổ-phiếu-mỹ-traderviet-3.jpg

Ngoài việc có một người cơ trí như Dimon nắm quyền, thì lợi thế quan trọng nhất đối với JPMorgan là quy mô tuyệt đối của nó. JPMorgan là ngân hàng lớn nhất ở Hoa Kỳ với tài sản 2.74 nghìn tỷ đô la trên bảng cân đối kế toán. Tương tự, JPMorgan chiếm thị phần hàng đầu trong ngân hàng tiêu dùng và ngân hàng đầu tư.

Đôi khi quy mô có thể khiến các ngân hàng gặp rắc rối như trong cuộc đại suy thoái năm 2008, nhưng kể cả như vậy, JPMorgan vẫn xoay sở để kiếm được khoản lãi 5.6 tỷ đô la, điều này nói lên rất nhiều về khả năng quản lý rủi ro của ngân hàng. Buffett chắc chắn đã chú ý đến điểm này. Kể từ năm 2004, giá trị sổ sách hữu hình của ngân hàng đã tăng từ 15.35 đô la một cổ phiếu lên 56.33 đô la vào năm 2018. Giá cổ phiếu đã đồng hành với mức tăng đó, tăng 309% bao gồm cả cổ tức. Cổ phiếu hiện giao dịch gấp 10.9 lần ước tính thu nhập của năm nay và khoảng 2 lần giá trị sổ sách hữu hình.

Sếp vào vốn rồi đó anh em, chúng ta có nên quất luôn cho nóng không???

Đừng quên thả tim, comment nếu có thắc mắc nhé mọi người. Many Thanks!

Trích nguồn: TMF
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 46 Xem / 2 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 660 Xem / 44 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 382 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 145 Xem / 6 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên