Bệnh tim tăng vọt đối với những trader ngân hàng dưới độ tuổi dưới 30

Bệnh tim tăng vọt đối với những trader ngân hàng dưới độ tuổi dưới 30

Bệnh tim tăng vọt đối với những trader ngân hàng dưới độ tuổi dưới 30

pipsmaster

Administrator
Đã Xác Nhận
IB Việt Nam
1,528
8,253
Là một nhà phân tích đã làm việc 2 năm tại một ngân hàng lớn ở châu Âu, Laura thường xuyên làm việc cho đến 4 giờ sáng, rồi cô bị đau tim và phải nhập viện ba lần trong hai năm. Cô ấy nói rằng bác sĩ đã nói "nếu cô tiếp tục làm việc thế này, cô sẽ chết"

Cô cho biết cô làm việc cả ngày lẫn đêm và chỉ ngừng khi bị nhiễm trùng cổ họng và lan đến tim. Trong những giờ đầu sáng thứ Hai năm 2015, Laura gục trên giường với cơn đau ở ngực. "Tôi không nghĩ đó là một cơn đau tim" cô nói. Trước khi làm ở ngân hàng, cô đcó sức khỏe tốt và không uống thuốc.

Cô bỏ công việc ngân hàng ngay sau đó.

"Chồng tôi nói với tôi rằng tiền không đáng giá bằng sức khỏe" cô nói. Các nhân viên ngân hàng trẻ đang đối mặt với các vấn đề về sức khỏe

bank-trader-duoi-do-tuoi-30-mac-benh-tim-traderviet-2.png

Tiến sĩ Arjun Ghosh, một chuyên gia tim mạch tại Trung tâm tim mạch Barts ở London ước tính trong thập kỷ qua, đã có sự gia tăng 10% số lượng người gặp phải đau tin dưới độ tuổi 30 làm việc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Trước tình hình chung đó, nhiều ngân hàng đã chủ động đưa ra các biện pháp giảm căng thẳng cho nhân viên, chẳng hạn như nghỉ thứ 7 hoặc tổ chức nhiều chuyến du lịch hơn, tuy nhiên tình hình trầm trọng thêm sau cái chết của một thực tập sinh ngân hàng tại Mỹ năm 2015. Sự cải thiện tiếp theo mà các ngân hàng hay sử dụng đó là giảm giờ làm.

Tiến sĩ Syed Ahsan, một bác sĩ tim mạch tại phòng khám ở Canary Wharf, cho biết ông không thấy sự thay đổi nào trong số lượng bệnh nhân mắc bệnh tim.

"Trong ngân hàng đầu tư, tôi nghĩ rằng bất cứ thông tin hay công việc gì cũng gây ra áp lực rất lớn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng cần thêm các biện pháp cải thiện mạnh tay hơn nữa", ông nói.

"Hiện giờ việc những người trẻ tuổi bị đau tim rất phổ biến. Ôi trời ơi, họ chỉ mới 25 tuổi!", Tiến sĩ Ahmed Elghamaz, chuyên gia tim mạch tại London North West Bệnh viện Đại học cho biết.

Sự gia tăng này có lẽ là kết quả của một lối sống không lành mạnh, bận rộn và quá stress với công việc.

Các bác sĩ nói rằng họ thường xuyên thấy các nhân viên ngân hàng trẻ thường mắc hai loại bệnh tim - loạn nhịp tim và viêm cơ tim, cả hai đều có thể dẫn đến một cơn đau tim gây tử vong và có khả năng là do làm việc căng thẳng, sử dụng thuốc lá, ma túy quá mức.

Phổ biến nhất trong hai bệnh tim ở nhân viên ngân hàng dưới 30 là viêm cơ tim và một số bác sĩ tim mạch cho biết họ thấy nó nhiều nhất ở những người có hệ miễn dịch suy yếu do mệt mỏi và lối sống không lành mạnh.

[B]Nền văn hóa uống thuốc mỗi ngày[/B]


Tiến sĩ Ashan cho biết gần đây ông đã điều trị cho một nhân viên ngân hàng 20 tuổi có vấn đề về tim. "Anh ấy đang sử dụng lượng cocaine ngày càng tăng và làm việc từ 12 đến 14 giờ một ngày, hầu như không ngủ và anh ấy đến bệnh viện với tình trạng mặt tái nhợt, ngực đau liên hồi

Trong một nghiên cứu được xuất bản vào năm 2012 bởi tạp chí Administrative Science Quarterly, có bốn nhóm nhân viên tại hai ngân hàng khác nhau được theo dõi trong hơn 10 năm. Vào năm thứ tư, một số người đã có vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc thể chất.

"Phải có nhiều nghiên cứu hơn về tác động trực tiếp của điều kiện làm việc, giờ làm việc, căng thẳng làm việc cách chúng tương quan tới các vấn đề tim mạch", Tiến sĩ Ashan nói.

P/s: Anh em bớt trade xuyên đêm và bớt hút thuốc lại nhe :D

*Bài viết thể hiện quan điểm của người viết, không phải người dịch

>> Tại sao bao nhiêu lợi nhuận thắng lại đem nộp ngược lại vào thị trường?

>> Những câu nói hay của các đại cao thủ trong tuần này


 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
thế thì ae banker yếu hơn ae trader rồi, tim đập mạnh với tần suất cao cả ngày mà cũng chẳng hề hấn gì ;);)
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 117 Xem / 21 Trả lời
  • Bianas trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 8 Xem / 1 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 232 Xem / 6 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,368 Xem / 85 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 253 Xem / 13 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,115 Xem / 41 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên