Diễn biến phục hồi của thị trường trong tuần qua có thể coi là tiết tấu quan trọng trong bản nhạc trầm bổng của năm giao dịch 2018. Bởi lẽ, trong bối cảnh VN-Index giao dịch vùng đấy và tích lũy đi quanh 900 - 920 điểm đã khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng cho một đợt sụt giảm tiếp theo, nhưng ngược lại, VN-Index bật lên và điều chỉnh biên độ 940 - 960 điểm. Xét về mặt kỹ thuật, đây là chỉ báo hết sức quan trọng trong phán đoán xu hướng diễn biến tiếp theo của thị trường.
Giá và khối lượng luôn là những chỉ báo cơ bản mà các nhà đầu tư, mà đúng hơn là các “trader” quan tâm. Khi VN-Index tăng lên và tích lũy tại cứ điểm cực nhạy cảm 960 điểm kèm khối lượng giao dịch tăng mạnh, cho thấy thị trường đã vào sóng và việc lên tiếp khu vực 980 rồi mốc 1.000 điểm thần thánh chỉ là vấn đề thời gian.
Như vậy, các chỉ sốt trung bình VN-Index, VN30 không biến động mạnh trong tuần qua cũng cho thấy các cổ phiếu lớn vẫn chưa được đồng thuận mua lên, nhưng ít nhất nhiều cổ phiếu bluechips đã tăng tốt và một số khác đã nhen nhóm dấu hiệu “ bùng nổ”.
Như vậy, chúng ta càng có cơ sở để thực hiện các giao dịch ngắn và giải ngân tích cực hơn. Nhưng chúng ta vẫn nên chú ý việc giải ngân đúng nhóm và các cổ phiếu có vốn hoá phù hợp.
Nhìn chung, nếu chúng ta đã đề cập nhiều về chiến lược giao dịch trong 2 tháng trước Tết Âm lịch (tháng 12/2018 và tháng 1/2019), thì rõ ràng việc chọn các cổ phiếu vốn hoá trung bình và penny nên được ưu tiên hơn. Hãy thận trọng, việc hồi phục của thị trường không có nghĩa là mọi cổ phiếu đều tăng giá
Giá và khối lượng luôn là những chỉ báo cơ bản mà các nhà đầu tư, mà đúng hơn là các “trader” quan tâm. Khi VN-Index tăng lên và tích lũy tại cứ điểm cực nhạy cảm 960 điểm kèm khối lượng giao dịch tăng mạnh, cho thấy thị trường đã vào sóng và việc lên tiếp khu vực 980 rồi mốc 1.000 điểm thần thánh chỉ là vấn đề thời gian.
Như vậy, các chỉ sốt trung bình VN-Index, VN30 không biến động mạnh trong tuần qua cũng cho thấy các cổ phiếu lớn vẫn chưa được đồng thuận mua lên, nhưng ít nhất nhiều cổ phiếu bluechips đã tăng tốt và một số khác đã nhen nhóm dấu hiệu “ bùng nổ”.
Như vậy, chúng ta càng có cơ sở để thực hiện các giao dịch ngắn và giải ngân tích cực hơn. Nhưng chúng ta vẫn nên chú ý việc giải ngân đúng nhóm và các cổ phiếu có vốn hoá phù hợp.
Nhìn chung, nếu chúng ta đã đề cập nhiều về chiến lược giao dịch trong 2 tháng trước Tết Âm lịch (tháng 12/2018 và tháng 1/2019), thì rõ ràng việc chọn các cổ phiếu vốn hoá trung bình và penny nên được ưu tiên hơn. Hãy thận trọng, việc hồi phục của thị trường không có nghĩa là mọi cổ phiếu đều tăng giá
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan