Bloomberg: Trung Quốc đề nghị giảm 200 tỷ USD trong thâm hụt thương mại của Mỹ

Bloomberg: Trung Quốc đề nghị giảm 200 tỷ USD trong thâm hụt thương mại của Mỹ

Bloomberg: Trung Quốc đề nghị giảm 200 tỷ USD trong thâm hụt thương mại của Mỹ

tung56

Active Member
51
10
Trung Quốc đã đề nghị với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng họ sẽ cắt giảm thâm hụt thương mại hàng năm của Mỹ với Trung Quốc bớt 200 tỷ USD bằng cách gia tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ và các bước đi khác, một quan chức thuộc chính quyền Donald Trump cho hay.

Trung Quốc đã đưa ra lời đề nghị trên trong suốt cuộc đàm phán ở Washington trong tuần này, khi Phó Thủ tướng Trung Quốc, Lưu Hạc, tới Mỹ để giải quyết xung đột thương mại, một quan chức cho biết. Được biết, đây là một trong những yêu cầu mà Mỹ đưa ra trong đợt đàm phán lần trước ở Trung Quốc.

Ông Lưu Hạc đã gặp gỡ Donald Trump vào chiều ngày thứ Năm (17/05 – giờ địa phương) tại Nhà Trắng.
aimage.vietstock.vn_2018_05_18_donaldtrump_luuhac1.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) và Phó Thủ tướng Trung Quốc, Lưu Hạc (bên phải)
[TBODY] [/TBODY]
Vị quan chức này không nói rõ Mỹ phản ứng như thế nào trước lời đề nghị này.
Trong khi đó, trước cuộc đàm phán với ông Lưu Hạc, Donald Trump lại bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc và Mỹ có thể tiến tới một thỏa thuận để tránh xảy ra chiến tranh thương mại.
“Liệu nó có thành công? Tôi thường nghi ngờ nó”, ông Trump cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Năm (17/05) với Tổng Thư ký NATO, Jens Stoltenberg. “Lý do tôi hoài nghi là vì Trung Quốc đã trở nên rất tồi tệ”.
Trước đó, hãng tin Reuters cũng đã ghi nhận lời đề nghị giảm bớt 200 tỷ USD về thâm hụt thương mại của Mỹ.
Mỹ và Trung Quốc được cho là sẽ trao đổi các đề xuất thương mại mới trong suốt cuộc đàm phán ở Washington, Cố vấn Kinh tế hàng đầu của Donald Trump, Larry Kudlow, cho biết trước đó trong ngày thứ Năm (17/05). Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Steven Mnuchin, đang dẫn dắt cuộc đàm phán với ông Lưu Hạc, cùng với Bộ trưởng Thương mại Mỹ – Wilbur Ross, Đại diện Thương mại Mỹ – Robert Lighthizer, theo thông tin từ Nhà Trắng.
Được biết, lần đàm phán trước đó ở Bắc Kinh, ông Munchin cũng dẫn dắt phái đoàn đàm phán nhưng không thu được kết quả tốt đẹp.

Nguồn: https://www.investo.vn/blogs/tin-tu...m-200-ty-usd-trong-tham-hut-thuong-mai-cua-my
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • The Blade trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 70,301 Xem / 38 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,651 Xem / 80 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 269 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 453 Xem / 24 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,152 Xem / 83 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 344 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 122 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 206 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên