Các "Sếp Lớn" đang mua vào chứng khoán Mỹ, trong khi rất nhiều trader dự đoán sẽ giảm! Là sao đây?

Các "Sếp Lớn" đang mua vào chứng khoán Mỹ, trong khi rất nhiều trader dự đoán sẽ giảm! Là sao đây?

Các "Sếp Lớn" đang mua vào chứng khoán Mỹ, trong khi rất nhiều trader dự đoán sẽ giảm! Là sao đây?

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,378
29,021
“Insiders” của các công ty đã phản ứng đợt bán tháo gần đây của thị trường chứng khoán bằng cách tăng lượng mua vào như phát đi một tín hiệu cho các nhà đầu tư. Điều này cho thấy rằng họ nghĩ rằng sự yếu kém của thị trường gần đây chỉ là tạm thời và cổ phiếu của công ty của họ sẽ sớm quay trở lại tăng trưởng và được giao dịch ở mức cao hơn.

Insiders thường là những người thuộc nội bộ và nắm thông tin của công ty. Họ có thể là giám đốc và cổ đông lớn nhất của công ty. Họ là người hiểu về triển vọng công ty của họ hơn là những người ngoài cuộc, đó là lý do tại sao chúng ta nên chú ý đến họ.

insier-traderviet.jpg

May mắn thay, SEC đã yêu cầu họ báo cáo bất cứ khoản mua bán cổ phiếu nào của công ty họ gần như ngay lập tức.

Quản lý, Giám đốc


Nejat Seyhun, giáo sư tài chính tại Đại học Michigan, một trong những chuyên gia hàng đầu của Viện hàn lâm về phân tích hành vi của các Insiders, tin rằng những người trong cuộc có giao dịch đáng theo dõi nhất là quản lý và giám đốc.

Vì vậy, trong tuần qua mặc dù chứng khoán đã lao dốc, điều đó khiến giới đầu tư nghĩ rằng khó có triển vọng nào trong thời gian tới.

insider-traderviet.jpg

Số liệu cụ thể mà Seyhun cho thấy là tỷ lệ phần trăm mà các Insider mua vào là rất tích cực. Ông tính toán điều này bằng cách đo lường xem tổng số lần mua từ các Insider trong một tháng nhất định có vượt quá tổng doanh số của công ty hay không. Sau đó, ông đưa ra tỷ lệ phần trăm của tất cả các công ty có hoạt động mau vào trong nội bộ được đánh giá là tích cực.

Điều này sẽ đáng lo ngại nếu tỷ lệ này giảm xuống, vì nó sẽ cho thấy Insider không có nhiều niềm tin vào triển vọng của công ty họ, đến nỗi họ muốn bán cổ phiếu của mình đi với bất kỳ mức giá nào.

Tỷ lệ mua ròng


Tuy nhiên, đó không phải là điều họ đã làm. Ví dụ,trong 4 ngày đầu tháng 8, trong đó chỉ số Dow Jones đã giảm hơn 1.000 điểm nhưng tỷ lệ mua ròng đã tăng lên từ 20.7% (của tháng 7) lên 29.5%.

Tỷ lệ trên là tỷ lệ của 4 ngày đầu tháng 08, còn số liệu trước đó là của cả tháng 7. Tuy nhiên, Seyhun tin rằng những con số của tháng 08 cho thấy các Insider phản ứng ngay lập tức với thị trường. “Giả sử như họ bán khi giá giảm, thì có lẽ đó là một tín hiệu giảm giá rồi, nhưng không, ở đây họ mua vào” ông nói.

insider-traderviet-1.jpg

Các con số của tháng 8 cũng đáng khích lệ từ một góc nhìn khác: Nó cao hơn mức trung bình của 10 năm (27.3%). Giáo sư Seyhun cũng đang phát triển cách thức để chuyển đổi tỷ lệ mua nội bộ hàng tháng gần đây trở thành dự báo chỉ số S&P 500 trong 12 tháng tiếp theo.

Hành vi trong thời gian gần đây của các Insider sẽ khiến chúng ta nhớ tới phản ứng tương tự của họ với sự điều chỉnh của thị trường vào mùa thu năm ngoái, họ cũng tăng cường mua vào. Mặc dù sự điều chỉnh đó vẫn còn tiếp tục vào tháng 10 năm ngoái, tuy nhiên thị trường đã sớm chạm đáy và bắt đầu tăng mạnh mẽ trong 6 tháng tiếp theo.

Nói như vậy, rất có thể đợt bán tháo gần đây trong thị trường chứng khoán mỹ chỉ là tạm thời mà thôi. Dù sao hành vi mua vào lúc này của các Insider rất đáng dể chúng ta lưu tâm.

Vậy theo anh em, liệu chứng khoán Mỹ sắp tới khả năng cao là tăng hay giảm?

Trích nguồn: Marketwatch
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Insider muốn mua bán thì phải đăng ký với SEC và công bố thông tin trước. Do đó hoạt động mua vào ở tháng 8 có thể đã được đăng ký từ tháng 7 rồi.
Tháng 7 đang uptrend. Còn tháng 8 sập do tin tức bất ngờ thì Insiders cũng không dự đoán được
 
Được giá bán được thì cứ bán, chuyện nó lên tính sau. Mai Phương Thúy chạy khỏi cổ phiếu nhảy qua trái phiếu rồi kìa:
Mai Phương Thúy mua 10 tỷ đồng trái phiếu chuỗi cầm đồ

tài năng đấy. Trái phiếu mà là trái phiếu của hệ thống cửa hàng cầm đồ nữa kia. Tức là sắp suy thoái đấy, cửa hàng cầm đồ làm ăn phát đạt, cụ thể ở đây đối nghịch là ngành ngân hàng VN sẽ có biến cố 2020-2021.
Ôm cổ phiếu ngân hàng vietcombank lên đỉnh - nhả, rồi nhảy sang trái phiếu của cửa hàng cầm đồ. Không phải dạng vừa đâu. Nếu tầm nhìn cô ta không thực sự sắc bén như vậy thì mối quan hệ ngầm trong ngành tài chính của cô ấy thuộc dạng khủng.
 
Được giá bán được thì cứ bán, chuyện nó lên tính sau. Mai Phương Thúy chạy khỏi cổ phiếu nhảy qua trái phiếu rồi kìa:
Mai Phương Thúy mua 10 tỷ đồng trái phiếu chuỗi cầm đồ

tài năng đấy. Trái phiếu mà là trái phiếu của hệ thống cửa hàng cầm đồ nữa kia. Tức là sắp suy thoái đấy, cửa hàng cầm đồ làm ăn phát đạt, cụ thể ở đây đối nghịch là ngành ngân hàng VN sẽ có biến cố 2020-2021.
Ôm cổ phiếu ngân hàng vietcombank lên đỉnh - nhả, rồi nhảy sang trái phiếu của cửa hàng cầm đồ. Không phải dạng vừa đâu. Nếu tầm nhìn cô ta không thực sự sắc bén như vậy thì mối quan hệ ngầm trong ngành tài chính của cô ấy thuộc dạng khủng.
em nghe nói là được tặng đấy, chắc quan hệ cũng khủng lắm .
 
Được giá bán được thì cứ bán, chuyện nó lên tính sau. Mai Phương Thúy chạy khỏi cổ phiếu nhảy qua trái phiếu rồi kìa:
Mai Phương Thúy mua 10 tỷ đồng trái phiếu chuỗi cầm đồ

tài năng đấy. Trái phiếu mà là trái phiếu của hệ thống cửa hàng cầm đồ nữa kia. Tức là sắp suy thoái đấy, cửa hàng cầm đồ làm ăn phát đạt, cụ thể ở đây đối nghịch là ngành ngân hàng VN sẽ có biến cố 2020-2021.
Ôm cổ phiếu ngân hàng vietcombank lên đỉnh - nhả, rồi nhảy sang trái phiếu của cửa hàng cầm đồ. Không phải dạng vừa đâu. Nếu tầm nhìn cô ta không thực sự sắc bén như vậy thì mối quan hệ ngầm trong ngành tài chính của cô ấy thuộc dạng khủng.
Em cũng là Phương Thúy, mà 2 số phận khác nhau vãi ra :(:(
 
Với một công ty hay tập đoàn phát triển ổn định thì việc cổ phiếu bán ra khi giá cao và mua vào khi giá xuống là việc bình thường, vấn đề là việc này lại không phù hợp với trader, dân "đơ" thì phải mua vào khi giá tăng và bán ra khi giá xuống mới chuẩn bài chứ, dân "đơ" mà đu theo các ông ấy thì chỉ có lỗ với cháy chứ béo bở gì mà ham bác ơi :p.
 
Với một công ty hay tập đoàn phát triển ổn định thì việc cổ phiếu bán ra khi giá cao và mua vào khi giá xuống là việc bình thường, vấn đề là việc này lại không phù hợp với trader, dân "đơ" thì phải mua vào khi giá tăng và bán ra khi giá xuống mới chuẩn bài chứ, dân "đơ" mà đu theo các ông ấy thì chỉ có lỗ với cháy chứ béo bở gì mà ham bác ơi :p.
đồng quan điểm với bác
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,124 Xem / 69 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 288 Xem / 20 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,988 Xem / 82 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 185 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 103 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 121 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 233 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên