Các tin nóng Trader cần chú ý trước ngày giao dịch mới - Ngày 12/09

Các tin nóng Trader cần chú ý trước ngày giao dịch mới - Ngày 12/09

Các tin nóng Trader cần chú ý trước ngày giao dịch mới - Ngày 12/09

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,290
32,441
Xin chào cả nhà!

Dưới đây là một số tin tức cập nhật mới nhất trong thị trường mà mọi Trader không nên bỏ qua vào hôm nay...

Đấu thầu sàn giao dịch


Những người tham gia thị trường cho biết, vụ đấu thầu bất ngờ 36,6 tỷ đô cho Tập đoàn giao dịch chứng khoán London của các sàn giao dịch và thanh toán bù trừ ở Hồng Kông sẽ khiến họ phải đối mặt với những rào cản chính trị nghiêm trọng và thậm chí có thể sẽ gây ra một cuộc chiến đấu thầu. Hôm qua, cổ phiếu LSE (Sở giao dịch chứng khoán London) đã tăng 16% sau thông báo này, rồi tiếp tục tăng thêm 5% vào đầu giờ chiều, điều này phản ánh sự hoài nghi rằng một thỏa thuận có thể được thực hiện khi đối mặt với tình trạng bất ổn ở Hồng Kông và mối lo ngại tiềm năng đối với quyền sở hữu của Trung Quốc. Đối với HKEX (Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông), việc đặt cược vào LSE hứa hẹn sẽ giúp họ tránh xa môi trường chính trị ngày càng khắc nghiệt tại Hồng Kông. Một hiệp ước HKEX - LSE sẽ tạo ra một sức mạnh giao dịch toàn cầu bao gồm các sàn giao dịch chứng khoán, phái sinh và hàng hóa, cũng như các trung tâm thanh toán bù trừ trên 2 lục địa.

Nhẹ tay hơn với Iran


Ông Trump đã thảo luận về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran để giúp đảm bảo một cuộc họp với Tổng thống Iran - ông Hassan Rouhani vào cuối tháng này. Đây chính là điều khiến ông Trump và Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ - ông John Bolton tranh luận khốc liệt. Nhà Trắng đã bắt đầu chuẩn bị cho ông Trump gặp ông Rouhani bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thường niên ở New York vào ngày 23/09, mặc dù không ai biết liệu bên phía Iran có đồng ý đàm phán hay không trong lúc các lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ vẫn còn đó. Nếu ngài Trump thực sự ngồi xuống nói chuyện với các nhà lãnh đạo Iran thì điều này sẽ phá vỡ chính sách hơn 4 thập kỷ của Hoa Kỳ.

Trung Quốc đả kích Đức


Ông Joshua Wong - nhà hoạt động Hồng Kông đang ở Đức để thuyết phục sự ủng hộ cho những người biểu tình ở thành phố, nhưng sự chào đón mà ông nhận được từ các chính trị gia và truyền thông tại đây đã châm ngòi cho một lời khiển trách hiếm hoi từ đại sứ Trung Quốc tại Berlin. Ông Wu Ken nói với các nhà báo rằng: "Thật đáng tiếc, một số chính trị gia người Đức đã bị xúi dục theo các hành vi bạo lực như vậy vì họ không hiểu nhiều về tình hình cơ bản ở Hồng Kông". Đó quả là một phát ngôn bất thường từ một nhà ngoại giao nước ngoài trên đất Đức, chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Đức - bà Angela Merkel ghé thăm Trung Quốc 2 ngày với chủ trương giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều tháng trong hòa bình.

Thị trường đầu ngày


Các cổ phiếu châu Á dường như sẽ tăng theo bước đi của phố Wall - nơi các cổ phiếu đạt mức cao nhất kể từ tháng 7. Đồng đô la tăng giá và lãi suất Trái phiếu Kho bạc ít biến động. Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi vòng quay đầu tư vào cổ phiếu giá trị mới tạo đà vào đầu tuần thì giờ đã chậm lại. Giá dầu thô lao dốc sau khi Trump có ý định nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã thúc giục Fed cắt giảm lãi suất xuống mức 0, hoặc ít hơn, trong khi Trung Quốc thì phải loay hoay giảm bớt hậu quả của cuộc chiến tranh thương mại bằng cách tuyên bố miễn thuế thêm 25% đối với một loạt hàng hóa của Mỹ.

Công nghệ của Trung Quốc "không phải dạng vừa đâu"


Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc được xem là một nhà máy nhân bản công nghệ, sao chép các sáng kiến từ các quốc gia khác. Nhưng một làn sóng các công ty khởi nghiệp tại Trung Quốc đang tháo dỡ dần hình ảnh sao chép đó xuống, bằng cách chế tạo ra tai nghe, máy ảnh và máy bay không người lái nổi tiếng thế giới. Chiến dịch của Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc đang thúc đẩy các công ty Insta360, SIVGA, Huami và DJI Technology tăng tốc các thiết kế và phát minh. Các tập đoàn Trung Quốc hiện đang được xếp hạng là một trong số những ứng viên sáng chế giỏi nhất thế giới.

Nguồn: bloomberg.com

-------------------------------​
Trên đây là 5 sự kiện đáng chú ý mà các trader cần nắm trước khi bắt đầu ngày giao dịch mới. Huệ chúc các anh chị em sẽ có một ngày giao dịch thật thành công và nhiều thuận lợi :cool:

Nếu thấy hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 136 Xem / 19 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 452 Xem / 38 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,407 Xem / 86 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 602 Xem / 46 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên