Các tin nóng Trader cần chú ý trước ngày giao dịch mới - Ngày 13/03

Các tin nóng Trader cần chú ý trước ngày giao dịch mới - Ngày 13/03

Các tin nóng Trader cần chú ý trước ngày giao dịch mới - Ngày 13/03

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,284
32,433
Xin chào cả nhà!

Dưới đây là một số tin tức cập nhật mới nhất trong thị trường mà mọi Trader không nên bỏ qua vào hôm nay...

Thị trường rơi tự do


Chứng khoán châu Á được dự đoán là thua lỗ nặng nề sau phiên giao dịch tồi tệ nhất ở Phố Wall kể từ năm 1987 khi các nhà đầu tư lo ngại rằng các gói chính sách tài khóa và tiền tệ khẩn cấp sẽ không đủ để ngăn chặn suy thoái kinh tế. Chỉ số S&P 500 đã giảm tận 9,5% và chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã giảm đi 8%. Sự hỗn loạn trên thị trường chứng khoán toàn cầu đã khiến chỉ số điểm chuẩn của Brazil giảm 15% vào hôm qua và thước đo của Canada cũng cho thấy ngày tồi tệ nhất kể từ năm 1940. Dầu và kim loại quý đều giảm. Đồng đô la tăng mạnh. Ben Emons - Giám đốc điều hành chiến lược vĩ mô toàn cầu tại Medley Global Advisors ở New York cho biết: "Thị trường vẫn đang ở trong tình trạng rơi tự do vì sự không chắc chắn không thể tạo ra sự ổn định trong ngắn hạn." Trong một diễn biến khác, Bitcoin đã giảm mạnh vào thứ Năm, có thời điểm chìm xuống $6.000 lần đầu tiên kể từ tháng 5 khi việc bán tháo tiền điện tử trở thành một thói quen trong bối cảnh thị trường biến động mạnh do đại dịch coronavirus gây ra. Mặc dù tình hình chưa có gì tiến triển, nhưng Tổng thống Donald Trummp đang cố gắng tạo ra sự thay đổi tích cực cho tất cả, hứa hẹn rẳng các thị trường sẽ "hồi lại đáng kể" sau sự hỗn loạn.

Không ai an toàn cả


Sự bùng phát của coronavirus đã đạt đến cấp độ mới. Thành phố New York đã tuyên bố về một tình trạng khẩn cấp và cấm tổ chức các sự kiện trên 500 người (bao gồm cả việc đóng cửa các nhà hát ở Broadway). Số ca tử vong ở Ý đã tăng vọt mặc dù đã áp dụng lệnh phong tỏa trên toàn quốc. Số trường hợp được xác nhận trên toàn cầu đã lên tới con số 128.393 và số trường hợp tử vong là 4.742. Quan chức chịu trách nhiệm về bệnh truyền nhiễm hàng đầu ở Hoa Kỳ cho biết hệ thống xét nghiệm ở nước này đang thất bại. Và Pháp sẽ đóng cửa tất cả các trường học bắt đầu vào tuần tới khi Tổng thống Emmanuel Macron gọi coronavirus là dịch bệnh của thế kỷ. Dự kiến ông Macron cũng sẽ nói chuyện với Tổng thống Donald Trump vào thứ Sau giữa bối cảnh châu Âu đang rất bức xúc trước lệnh cấm các chuyến bay mà Hoa Kỳ đã áp đặt và giáng một đòn mạnh vào các hãng hàng không. Khi virus này sinh sôi nảy nở trên khắp thế giới thì dường như chẳng ai có thể an toàn được cả - Tom Hanks và một cầu thủ NBA đã dương tính với mầm bệnh vào hôm qua. Ngay cả Tổng thống Trump cũng có nguy cơ nhiễm vi rút sau khi gặp một quan chức Brazil - người đã xét nghiệm dương tính với virus này. Tất cả những điều này đang làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng liệu Thế vận hội Olympic Tokyo có nên được tiếp tục vào tháng 7 hay không, nhưng nhưng Ủy ban Olympic quốc tế kiên quyết: Chương trình phải tiếp tục.

Bơm thêm tiền


Cục Dự trữ Liên bang đang cung cấp hơn 5 nghìn tỷ đô la thanh khoản để làm dịu thị trường. Họ đã tăng thêm số tiền mặt mà họ đã chuẩn bị để bơm vào thị trường tài trợ trong tháng tới, tổng cộng tích lũy trên 5 nghìn tỷ đô la - một tín hiệu cho thấy các quan chức sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ cho lãi suất không tăng trong ngắn hạn. Trong lần tăng thứ ba của lịch trình repo trong tuần này, hôm qua chi nhánh Fed tại New York đã cung cấp 500 tỷ đô la trong hoạt động repo kéo dài 3 tháng trong bối cảnh các tác động tài chính từ sự bùng phát của coronavirus đang bắt đầu làm căng thẳng thị trường cho vay cũng như giao dịch Trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Chỉ số chứng khoán điểm chuẩn của Úc sụt giảm


Theo báo cáo của IG Markets, thì vào cuối năm 2020, sự lo lắng về coronavirus và cuộc chiến giá dầu có thể khiến chỉ số chứng khoán điểm chuẩn của Úc giảm 50% so với mức kỷ lục của nó. Kyle Rodda, nhà phân tích của IG Markets tại Melbourne cho biết: "Trong trường hợp xấu nhất, đại dịch sẽ khiến thế giới suy thoái nặng nề và các vấn đề ở thị trường dầu mỏ đã gây ra một cuộc khủng hoảng tại trường tín dụng doanh nghiệp Hoa Kỳ." Ông nói chỉ số S&P/ASX 200 sẽ rơi vào khoảng 3.500 khi kết thúc năm 2020. Điều đó có nghĩa là nó sẽ mất khoảng một nửa giá trị từ mức cao nhất vào ngày 20/02 là 7.162,494. Hôm thứ Tư, chứng khoán Úc đã sụt giảm, chỉ 14 ngày giao dịch sau khi đạt kỷ lục, do sự sụt giảm của dầu thô sau cú sốc nhu cầu từ coronavirus và bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giá cả leo thang giữa các nhà sản xuất hàng đầu là Nga & Ả Rập Saudi. Ngoài ra, lệnh cấm du lịch châu Âu của Tổng thống Donald Trump cũng góp phần khiến chỉ số sụt giảm.

Nguồn: bloomberg

---------------------------​
Trên đây là những tin tức đáng chú ý mà các Trader cần nắm trước khi bắt đầu ngày giao dịch mới. Huệ chúc các anh chị em sẽ có một ngày giao dịch thật thành công và nhiều thuận lợi :cool:

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,180 Xem / 41 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 841 Xem / 39 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 260 Xem / 7 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 149 Xem / 7 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,284 Xem / 84 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 315 Xem / 31 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên