Các tin nóng Trader cần chú ý trước ngày giao dịch mới - Ngày 30/03

Các tin nóng Trader cần chú ý trước ngày giao dịch mới - Ngày 30/03

Các tin nóng Trader cần chú ý trước ngày giao dịch mới - Ngày 30/03

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,288
32,440
Xin chào cả nhà!

Dưới đây là một số tin tức cập nhật mới nhất trong thị trường mà mọi Trader không nên bỏ qua vào hôm nay...

Cảnh báo khốc liệt


Tổng thống Donald Trump sẽ kéo dài phương châm cách ly người Mỹ cho đến ngày 30/04 và cho biết chính quyền của ông kỳ vọng số ca tử vong cao nhất do coronavirus tại Hoa Kỳ sẽ đạt đỉnh trong khoảng 2 tuần. Trước đây, ông Trump đã có ý định cho người Mỹ làm việc trở lại vào dịp Lễ phục sinh (ngày 12/04). Tuy nhiên, thông báo mới nhất của ông đưa ra sau khi Viện trưởng Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia - ông Anthony Fauci nói rằng số ca tử vong do coronavirus tại Hoa Kỳ vó thể lên tới 200.000 ca. Do đó, việc sớm khởi động lại các bộ phận của nền kinh tế Hoa Kỳ đã bị tranh luận gay gắt. Hoa Kỳ có gần 125.000 ca nhiễm được xác nhận với hơn 2.100 ca tử vong, theo Đại học Johns Hopkins. Trong khi đó, Ý tiếp tục chứng kiến số ca tử vong tăng liên tiếp, nhưng tính đến nay, Tây Ban Nha là nước có số ca tử vong do coronavirus hàng ngày nhiều nhất. Thị trưởng Matxcơva đã ra lệnh cho cư dân phải ở nhà. Theo Phó Giám đốc Y tế của Anh, các biện pháp phong tỏa để phòng chống sự lây lan của coronavirus có thể kéo dài trong nhiều tháng.

Động thái của thị trường


Hợp đồng tương lai chứng khoán Hoa Kỳ giảm hơn 2% vào lúc mở cửa. Đồng yên tăng cao. Các nhà đầu tư đã khởi động tuần giao dịch một cách thận trọng, đánh giá về sự gia tăng mới nhất trong số ca tử vong do coronavirus và việc hạn chế di chuyển hơn nữa của mọi người. Đồng AUD yếu đi sau khi Úc giới hạn các cuộc tụ họp công cộng chỉ có 2 người. Trong khi đó, đồng rand của Nam Phi đã rớt xuống mức thấp nhất trong lịch sử khi Moody's Investors Service hạ cấp trái phiếu của chính phủ xuống thành "junk bond". Trong một diễn biến khác, sau một thời gian ngắn bình tĩnh, các nhà giao dịch trái phiếu sắp phải đối mặt từ áp lực cuối quý cho đến hàng tá dữ liệu kinh tế thảm khốc. Và các vết nứt đang xuất hiện ở các thị trường mới nổi.

Các hãng hàng không huy động vốn


Các hãng hàng không trên toàn thế giới đã huy động được hơn 17 tỷ đô la tiền vay ngân hàng vào tháng 3 để củng cố tài chính của họ trong bối cảnh dịch coronavirus bùng phát. Các hãng hàng không của Hoa Kỳ là những người huy động tích cực nhất, vay 12,5 tỷ đô la. Delta Air Lines Inc. là công ty đi vay hàng đầu trong tháng này, thu được 5,6 tỷ đô la, tiếp theo là Singapore Airlines, công ty bảo đảm khoản vay trị giá 4 tỷ đô la Singapore (2,8 tỷ đô la) và United Airlines Holdings Inc., đã huy động được 2,5 tỷ đô la. Các hãng hàng không đã vay các khoản vay mới hoặc rút ra các hạn mức tín dụng hiện có mà họ thường không sử dụng trước cuộc khủng hoảng sức khỏe.

Làn sóng vỡ nợ của người tiêu dùng


Khi Covid-19 đi qua phần còn lại của châu Á, châu Âu và châu Mỹ - buộc các nước phải cho ngừng hoạt động, gia tăng thất nghiệp và dồn nén các chủ doanh nghiệp nhỏ - thì các nhà phân tích nói rằng việc các hộ gia đình trên toàn cầu bắt đầu vỡ nợ các khoản vay của họ chỉ còn là vấn đề thời gian. Các chỉ số ban đầu từ Trung Quốc không khả quan cho lắm. Theo các Giám đốc điều hành tại 2 ngân hàng yêu cầu không nêu tên để bảo mật số liệu nội bộ thì các khoản nợ thẻ tín dụng quá hạn đã tăng khoảng 50% so với một năm trước đó. Theo báo cáo tháng 1 của Viện Tài chính Quốc tế, tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP ở các quốc gia bao gồm Pháp, Thụy Sĩ, New Zealand và Nigeria chưa bao giờ cao hơn. Tại Úc, nơi có mức nợ hộ gia đình cao nhất trong số các quốc gia G20, ngân hàng cho vay lớn nhất của quốc gia cho biết các đường dây nóng hỗ trợ tài chính của họ đang nhận số lượng cuộc gọi gấp 8 lần số lượng thông thường. Một sự gia tăng tương tự trong các truy vấn đã xuất hiện tại Hoa Kỳ: số dư thẻ tín dụng đã tăng lên mức 930 tỷ đô la chưa từng có vào năm ngoài và 3,28 triệu người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào cuối tuần kết thúc ngày 21/03 - tăng gấp 4 lần kỷ lục trước đó.

Ấn Độ, Indonesia ban hành lệnh phong tỏa


Chính phủ liên bang Ấn Độ đã yêu cầu các bang phải cách ly công nhân nhập cư trong 14 ngày và ngăn chặn sự di chuyển của người dân qua biên giới để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus trên toàn quốc gia Nam Á. Lav Agarwal, một quan chức cấp cao của bộ y tế Ấn Độ, cho biết hôm Chủ nhật: "Số lượng ca nhiễm được xác nhận đã tăng lên 979, bao gồm 25 người chết." Và Indonesia có thể sớm cách ly gần 30 triệu người ở thủ đô và các khu vực lân cận để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus đã giết chết hơn 100 người ở quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới. Kế hoạch ngừng hoạt động xuất hiện sau một đợt tăng đột biến trong các trường hợp được xác nhận, với số ca nhiễm bệnh ở Jakarta lên tới 675, hơn một nửa tổng số người nhiễm trên toàn quốc. Đại dịch đã giết chết 114 người, con số cao nhất ở Đông Nam Á.

Nguồn: bloomberg

--------------------------​

Trên đây là những tin tức đáng chú ý mà các Trader cần nắm trước khi bắt đầu ngày giao dịch mới. Huệ chúc các anh chị em sẽ có một ngày giao dịch thật thành công và nhiều thuận lợi :cool:

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 0 Xem / 2 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 536 Xem / 46 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 279 Xem / 2 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 630 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên