- 6,525
- 34,842
Chúng ta có thể rất dễ dàng thấy được các quảng cáo khóa học như: tự do tài chính, thay đổi tư duy, làm giàu nhanh chóng...nhưng sự thật thì có mấy ai giàu sau khi học, hay hầu bao của mỗi học viên lại vơi đi sau vài ngày ngắn ngủi?!
-----
Đã có khá nhiều cảnh báo về nạn dụ dỗ núp bóng các khóa dạy cách làm giàu, thế nhưng các khóa học kiểu này vẫn đông học viên. Điều dễ hiểu là có nhiều người muốn giàu nhanh chóng.
Nội dung quảng cáo của các khóa đào tạo nghe thật hấp dẫn: “Làm giàu không khó”, “Trở thành triệu phú ngay khi đang ngủ”, “Không thành công không phải trả tiền”... Điều đặc biệt, chúng đánh đúng tâm lý giới sinh viên sắp ra trường hoặc mới ra trường và những người đang... thất nghiệp.
Về hình thức, đa số các lớp học được rao là miễn phí, nhưng khi vào học, học viên sẽ bị dụ dỗ tham gia các khóa học chuyên sâu nhắm tới làm giàu bằng kinh doanh chứng khoán, bitcoin... với mức học phí hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Không phải không có những bi kịch sau khi một số người chạy đôn chạy đáo vay tiền để đóng học phí. Giàu đâu chưa thấy mà trước mắt đã thành con nợ.
Nhiều nạn nhân của các khóa đào tạo lừa đảo từng viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các giảng viên, gửi đến cơ quan công an. Nhưng có vẻ như hoạt động này vẫn chưa được siết lại.
Một số người từng giảng dạy về tài chính cho biết chiêu dụ dỗ thường thấy nhất của các khóa đào tạo là nhắm vào những người chưa hiểu biết gì về kinh doanh tài chính, nhất là các sản phẩm đầu tư như chứng khoán, bitcoin... Họ dùng mọi cách kích thích lòng ham muốn làm giàu của con người, chứ “nội dung đào tạo” chủ yếu chỉ là kể những câu chuyện thực tế mà chẳng có mấy kiến thức về tài chính.
Lời khuyên của các chuyên gia này đến mọi người là trước khi tham gia bất kỳ khóa học nào gọi là học làm giàu, cần thận trọng kiểm tra kỹ nội dung chương trình đào tạo xem có thực sự phù hợp hay không. Nếu bạn đi học chỉ với mục đích làm giàu nhanh thì cần phải... suy nghĩ lại, để tránh mất tiền và phí thời gian.
Nếu bạn muốn học để lấy kiến thức về đầu tư thì cần lưu ý chọn lớp của các tổ chức có chuyên môn, có trụ sở hoạt động thường xuyên ở những địa điểm cố định. Mức học phí của những khóa đào tạo này thường không hơn 10 triệu đồng (mức trên 10 triệu là có giảng viên nổi tiếng giảng dạy); thời gian học ngắn trong vòng một tháng. Họ cũng thường không “bảo đảm làm giàu thành công” hay “hoàn tiền nếu làm ăn thua lỗ”...
-----
Quay trở lại với câu hỏi ban đầu, chúng ta đã thấy những người thực sự giàu có sau những khóa học làm giàu nhanh đó, nhưng lại chỉ là các...ông thầy, bà cô mà thôi!
-----
Đã có khá nhiều cảnh báo về nạn dụ dỗ núp bóng các khóa dạy cách làm giàu, thế nhưng các khóa học kiểu này vẫn đông học viên. Điều dễ hiểu là có nhiều người muốn giàu nhanh chóng.
Nội dung quảng cáo của các khóa đào tạo nghe thật hấp dẫn: “Làm giàu không khó”, “Trở thành triệu phú ngay khi đang ngủ”, “Không thành công không phải trả tiền”... Điều đặc biệt, chúng đánh đúng tâm lý giới sinh viên sắp ra trường hoặc mới ra trường và những người đang... thất nghiệp.
Về hình thức, đa số các lớp học được rao là miễn phí, nhưng khi vào học, học viên sẽ bị dụ dỗ tham gia các khóa học chuyên sâu nhắm tới làm giàu bằng kinh doanh chứng khoán, bitcoin... với mức học phí hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Không phải không có những bi kịch sau khi một số người chạy đôn chạy đáo vay tiền để đóng học phí. Giàu đâu chưa thấy mà trước mắt đã thành con nợ.
Nhiều nạn nhân của các khóa đào tạo lừa đảo từng viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các giảng viên, gửi đến cơ quan công an. Nhưng có vẻ như hoạt động này vẫn chưa được siết lại.
Một số người từng giảng dạy về tài chính cho biết chiêu dụ dỗ thường thấy nhất của các khóa đào tạo là nhắm vào những người chưa hiểu biết gì về kinh doanh tài chính, nhất là các sản phẩm đầu tư như chứng khoán, bitcoin... Họ dùng mọi cách kích thích lòng ham muốn làm giàu của con người, chứ “nội dung đào tạo” chủ yếu chỉ là kể những câu chuyện thực tế mà chẳng có mấy kiến thức về tài chính.
Lời khuyên của các chuyên gia này đến mọi người là trước khi tham gia bất kỳ khóa học nào gọi là học làm giàu, cần thận trọng kiểm tra kỹ nội dung chương trình đào tạo xem có thực sự phù hợp hay không. Nếu bạn đi học chỉ với mục đích làm giàu nhanh thì cần phải... suy nghĩ lại, để tránh mất tiền và phí thời gian.
Nếu bạn muốn học để lấy kiến thức về đầu tư thì cần lưu ý chọn lớp của các tổ chức có chuyên môn, có trụ sở hoạt động thường xuyên ở những địa điểm cố định. Mức học phí của những khóa đào tạo này thường không hơn 10 triệu đồng (mức trên 10 triệu là có giảng viên nổi tiếng giảng dạy); thời gian học ngắn trong vòng một tháng. Họ cũng thường không “bảo đảm làm giàu thành công” hay “hoàn tiền nếu làm ăn thua lỗ”...
-----
Quay trở lại với câu hỏi ban đầu, chúng ta đã thấy những người thực sự giàu có sau những khóa học làm giàu nhanh đó, nhưng lại chỉ là các...ông thầy, bà cô mà thôi!
Theo TheSaigontimes
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan