GKFXPrime Official
Active Member
- 372
- 22
Microsoft (NASDAQ: MSFT) và Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) là hai công ty công nghệ lớn, có đóng góp lớn trong việc xây dựng mạng Internet và phát triển phần mềm máy tính một vài thập kỷ trước.
Trong thời đại bùng nổ các dịch vụ dựa trên nền tảng điện toán đám mây, cả hai công ty đều phải tự chuyển mình để đáp ứng được những nhu cầu thay đổi của khách hàng. Cho đến nay, có vẻ như hai gã khổng lồ công nghệ này đã tìm được đúng hướng đi và thực hiện thay đổi khá thành công. Kết quả, các nhà đầu tư đã thể hiện sự tin tưởng đối với tiềm năng phát triển của cả hai công ty và đẩy giá cổ phiếu của Cisco và Microsoft lần lượt lên 95% và 165% trong vòng ba năm vừa qua.
Tuy nhiên, để biết được trong hai cổ phiếu Cisco và Microsoft, đâu là lựa chọn tối ưu hơn cho các nhà đầu tư trong dài hạn, hãy cùng phân tích khả năng tài chính, định giá cổ phiếu và lợi thế cạnh tranh của cả hai.
Cả hai công ty đều có khoản nợ đáng kể, nhưng bên cạnh đó, cũng dự trữ khoản tiền mặt lớn, đủ để thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Ngoài ra, Microsoft và Cisco còn tạo ra dòng tiền tự do ổn định trong cả 12 tháng, cho thấy cả hai công ty đều đang hoạt động rất tốt. Như vậy, tình hình tài chính của cả Microsoft và Cisco đều ổn định. Ở thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư không cần phải lo lắng về vấn đề này.
Chiến thắng thuộc về: Cả hai công ty
Hệ số P/E (giá trên lợi nhuận cổ phiếu) của hai công ty trong chỉ số S&P 500 đạt khoảng 22. Điều đó có nghĩa là so với cổ phiếu Microsoft, cổ phiếu Cisco có mức giá thấp hơn. Cổ phiếu Microsoft, tất nhiên, không quá cao, nhưng trong hai cổ phiếu, cổ phiếu Microsoft có giá cao hơn một chút.
Hệ số EV/EBITDA (giá trị công ty/lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao) trung bình của hai công ty trong chỉ số S&P 500 rơi vào khoảng 14, tức là cổ phiếu Cisco rẻ hơn cổ phiếu Microsoft. Như vậy, xét về mặt định giá, cổ phiếu Cisco có lợi thế hơn so với cổ phiếu Microsoft.
Chiến thắng thuộc về: Cisco
Tương tự như vậy, Microsoft cũng đạt được thành công trong việc chuyển đổi sang phát triển phần mềm dựa trên nền tảng đám mây. Đặc biệt, bộ công cụ Microsoft Office giúp nâng cao năng suất làm việc của công ty hiện vẫn “bất khả chiến bại”. Công ty đã gia nhập thị trường điện toán đám mây và nhanh chóng đạt được thành công bằng cách cung cấp dịch vụ lưu trữ và các dịch vụ khác cho nhiều công ty thuộc mọi quy mô thông qua Azure, dịch vụ điện toán đám mây do Microsoft phát triển, hiện lớn thứ hai trên thị trường. Thị trường điện toán đám mây được dự đoán sẽ đạt trị giá 278 tỷ đô la Mỹ từ nay đến năm 2021.
Mặc dù cả hai công ty đề có những lợi thế cạnh tranh riêng, nhưng việc Microsoft chiếm ưu thế hơn trong cả lĩnh vực phần mềm dựa trên điện toán đám mây và dịch vụ điện toán đám mây nhờ Azure, khiến công ty có nhiều cơ hội để hưởng lợi hơn khi dịch vụ điện toán đám mây ngày càng phát triển. Trong khi đó, Cisco vẫn đang tập trung phát triển phần cứng hơn là điện toán đám mây, nên Microsoft hiện có lợi thế hơn.
Chiến thắng thuộc về: Microsoft.
Và Microsoft giành chiến thắng chung cuộc.
Microsoft thành công trong việc chuyển đổi sang công nghệ điện toán đám mây, nên theo quan điểm của tôi, Microsoft giành thắng lợi chung cuộc. Cisco cũng là một công ty lớn, hoạt động rất tốt, các nhà đầu tư vẫn hoàn toàn có thể đặt niềm tin. Nhưng nếu nhìn xa 5-10 năm nữa, các nhà đầu tư sẽ thấy Microsoft tiếp tục hưởng lợi từ dịch vụ điện toán đám mây và thậm chí ngày càng khẳng định vị thế của mình. Trong khi đó, Cisco vẫn là một công ty phát triển phần cứng, không thu lợi được từ dịch vụ điện toán đám mây như Microsoft.
>>>> Xem thêm: XẾP HẠNG CỔ PHIẾU COMCAST CORP A (CMCSA) THEO CÁC CHỈ BÁO
- Zacks Đánh Giá Cao Những Cổ Phiếu Công Nghệ Nào?
- 3 Cổ Phiếu Blue-Chip Công Nghệ Đáng Mua
- Với 1000 Đô La Mỹ, Bạn Sẽ Bắt Đầu Sự Nghiệp Đầu Tư Như Thế Nào?
Trong thời đại bùng nổ các dịch vụ dựa trên nền tảng điện toán đám mây, cả hai công ty đều phải tự chuyển mình để đáp ứng được những nhu cầu thay đổi của khách hàng. Cho đến nay, có vẻ như hai gã khổng lồ công nghệ này đã tìm được đúng hướng đi và thực hiện thay đổi khá thành công. Kết quả, các nhà đầu tư đã thể hiện sự tin tưởng đối với tiềm năng phát triển của cả hai công ty và đẩy giá cổ phiếu của Cisco và Microsoft lần lượt lên 95% và 165% trong vòng ba năm vừa qua.
Tuy nhiên, để biết được trong hai cổ phiếu Cisco và Microsoft, đâu là lựa chọn tối ưu hơn cho các nhà đầu tư trong dài hạn, hãy cùng phân tích khả năng tài chính, định giá cổ phiếu và lợi thế cạnh tranh của cả hai.
- Khả năng tài chính
Cả hai công ty đều có khoản nợ đáng kể, nhưng bên cạnh đó, cũng dự trữ khoản tiền mặt lớn, đủ để thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Ngoài ra, Microsoft và Cisco còn tạo ra dòng tiền tự do ổn định trong cả 12 tháng, cho thấy cả hai công ty đều đang hoạt động rất tốt. Như vậy, tình hình tài chính của cả Microsoft và Cisco đều ổn định. Ở thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư không cần phải lo lắng về vấn đề này.
Chiến thắng thuộc về: Cả hai công ty
- Định giá cổ phiếu
Hệ số EV/EBITDA (giá trị công ty/lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao) trung bình của hai công ty trong chỉ số S&P 500 rơi vào khoảng 14, tức là cổ phiếu Cisco rẻ hơn cổ phiếu Microsoft. Như vậy, xét về mặt định giá, cổ phiếu Cisco có lợi thế hơn so với cổ phiếu Microsoft.
Chiến thắng thuộc về: Cisco
- Lợi thế cạnh tranh
Tương tự như vậy, Microsoft cũng đạt được thành công trong việc chuyển đổi sang phát triển phần mềm dựa trên nền tảng đám mây. Đặc biệt, bộ công cụ Microsoft Office giúp nâng cao năng suất làm việc của công ty hiện vẫn “bất khả chiến bại”. Công ty đã gia nhập thị trường điện toán đám mây và nhanh chóng đạt được thành công bằng cách cung cấp dịch vụ lưu trữ và các dịch vụ khác cho nhiều công ty thuộc mọi quy mô thông qua Azure, dịch vụ điện toán đám mây do Microsoft phát triển, hiện lớn thứ hai trên thị trường. Thị trường điện toán đám mây được dự đoán sẽ đạt trị giá 278 tỷ đô la Mỹ từ nay đến năm 2021.
Mặc dù cả hai công ty đề có những lợi thế cạnh tranh riêng, nhưng việc Microsoft chiếm ưu thế hơn trong cả lĩnh vực phần mềm dựa trên điện toán đám mây và dịch vụ điện toán đám mây nhờ Azure, khiến công ty có nhiều cơ hội để hưởng lợi hơn khi dịch vụ điện toán đám mây ngày càng phát triển. Trong khi đó, Cisco vẫn đang tập trung phát triển phần cứng hơn là điện toán đám mây, nên Microsoft hiện có lợi thế hơn.
Chiến thắng thuộc về: Microsoft.
Và Microsoft giành chiến thắng chung cuộc.
Microsoft thành công trong việc chuyển đổi sang công nghệ điện toán đám mây, nên theo quan điểm của tôi, Microsoft giành thắng lợi chung cuộc. Cisco cũng là một công ty lớn, hoạt động rất tốt, các nhà đầu tư vẫn hoàn toàn có thể đặt niềm tin. Nhưng nếu nhìn xa 5-10 năm nữa, các nhà đầu tư sẽ thấy Microsoft tiếp tục hưởng lợi từ dịch vụ điện toán đám mây và thậm chí ngày càng khẳng định vị thế của mình. Trong khi đó, Cisco vẫn là một công ty phát triển phần cứng, không thu lợi được từ dịch vụ điện toán đám mây như Microsoft.
>>>> Xem thêm: XẾP HẠNG CỔ PHIẾU COMCAST CORP A (CMCSA) THEO CÁC CHỈ BÁO
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Bài viết liên quan