Cổ phiếu GOOG và GOOGL có phải là một? Điều không mấy ai biết !!!

Cổ phiếu GOOG và GOOGL có phải là một? Điều không mấy ai biết !!!

Cổ phiếu GOOG và GOOGL có phải là một? Điều không mấy ai biết !!!

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,378
29,022
Sự khác biệt giữa GOOG và GOOGL của Alphabet (trước đây là Google) là cổ phiếu GOOG không có quyền biểu quyết, trong khi cổ phiếu GOOGL thì có.

Lý do cho sự phân chia giữa hai loại cổ phần này xảy ra vào tháng 4/2014, với mục đích bảo vệ quyền kiểm soát của hai nhà sáng lập là Larry Page và Sergey Brin. Khi các công ty ra đại chúng, những người sáng lập thường mất quyền kiểm soát công ty của họ khi có quá nhiều cổ phiếu được phát hành.

cổ-phiếu-google-traderviet-3.jpg

Alphabet có niềm tin mãnh liệt vào sứ mệnh tổ chức thông tin của thế giới và cam kết mạnh mẽ với tầm nhìn của người sáng lập. Tầm nhìn của công ty có thể bị tổn hại khi các công ty ra đại chúng, vì buộc phải nhường lại lợi ích cho các cổ đông. Thị trường và nhà đầu tư có thể thấy được những kết quả tìm kiếm ngay tức khắc, thậm chí phải trả phí cho kết quả mang tính lâu dài. Việc phân chia cổ phiếu là một phương pháp cho phép Brin và Page tận dụng lợi thế của thanh khoản thị trường trong khi vẫn giữ được quyền biểu quyết và không mất quyền kiểm soát công ty.

Kết quả là một công ty khi mà những người sáng lập nắm quyền kiểm soát, nhưng không có qua nhiều quyền sở hữu. Điều này được thực hiện thông qua cấu trúc 3 loại:
  • Lớp A - Được tổ chức bởi nhà đầu tư với quyền biểu quyết thường xuyên (GOOGL).
  • Lớp B - Được tổ chức bởi những người sáng lập và có sức mạnh bỏ phiếu gấp 10 lần so với Lớp A.
  • Lớp C - Không có quyền biểu quyết, thường được nắm giữ bởi nhân viên và cổ đông loại A (GOOG).

Những lợi thế của việc phân chia cổ phiếu


Thông thường, các activist investors sẽ họp lại với nhau và tích lũy cổ phần để những công ty báo chí thực hiện các bài viết có lợi với cổ đông như cắt giảm chi phí, mua lại cổ phiếu và cổ tức đặc biệt giúp tăng giá cổ phiếu. Quá trình này có thể gây mâu thuẫn với các nhà hoạt động tham gia vào các trận chiến công khai này để giành ghế trong hội đồng quản trị và giành quyền kiểm soát công ty từ các chủ sở hữu. Những quyết định mang tính ngắn hạn này đã đi ngược lại với sứ mệnh của Alphabet. Page và Brin muốn tránh khả năng này, đặc biệt là khi giá cổ phiếu của Alphabet tăng trưởng chậm lại đặc biệt trong hoạt động kinh doanh cốt lõi.

cổ-phiếu-google-traderviet-1.png

Khi Alphabet đang phát triển mạnh mẽ, họ sẽ không để công ty đi sai dù chỉ một bước. Khi việc kinh doanh và tìm kiếm trên internet bùng nổ, công ty đã có được hơn 90% thị trường. Nhiều nhà đầu tư đã nghĩ về Alphabet như một quỹ ETF internet và coi đây là một phần không thể thiếu trong việc tiếp xúc với thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, khi internet đã chuyển sang các thiết bị di động, Alphabet đã không mấy thành công trong việc chuyển đổi. Ngoài ra, Alphabet cũng không thành công trong việc tận dụng làn sóng mạng truyền thông xã hội, đi sau cả Facebook và Twitter. Công ty cũng bị chỉ trích từ các nhà phê bình và cổ đông vì sự xa hoa của nhân viên, chi tiêu lãng phí và thiếu các lĩnh vực có khả năng sinh lãi ngoại trừ khả năng tìm kiếm.

Điểm mấu chốt


Nếu không phải là vấn đề phân chia cổ phiếu, các nhà hoạt động đã có thể đã bắt đầu quay cuồng xung quanh công ty. Việc phân chia dẫn đến kết quả GOOG được chia thành GOOG và GOOGL. Động thái này đã tiếp tục xu hướng giữa các công ty công nghệ như Facebook, Yelp (YELP) và LinkedIn (LNKD) để củng cố quyền kiểm soát công ty giữa những người sáng lập. Các công ty này đã thêm các biện pháp kiểm soát như vậy sau khi nhiều sự cố của những người sáng lập bị đẩy ra khỏi công ty của họ, nhất là với Steve Jobs và Apple (AAPL) vào giữa những năm 1980. Cho đến nay, sự điều động ít có tác động đến giá cổ phiếu, với cả hai lớp giao dịch gần nhau.

cổ-phiếu-google-traderviet-2.png

Tóm Lại


Mình tổng lại vài ý chính để anh em có thể phân biệt được GOOG và GOOGL:
  • Cổ phiếu GOOG đại diện cho cổ phiếu loại C, trong khi cổ phiếu GOOGL đại diện cho cổ phiếu loại A.
  • Cổ phiếu loại C (GOOG) không có quyền biểu quyết, trong khi cổ phiếu loại A (GOOGL) thì có
  • Bất cứ ai sở hữu cổ phiếu Google trước khi chia tách đều có một cổ phiếu cổ phiếu GOOGL đang bỏ phiếu và một cổ phiếu của cổ phiếu GOOG không bỏ phiếu.
  • Hơn nữa, cổ phiếu loại B cũng thuộc cổ phiếu Google. Tuy nhiên, không giao dịch công khai trên thị trường, thường được sở hữu nội bộ của Google và mỗi người được mười phiếu.
Hy vòng biết này lại cung cấp cho anh em một vài kiến thức nhỏ nhỏ giúp chúng ta chém gió với bạn bè. Chúc mọi người cuối tuần ăn thật ngon, ngủ thật say và qua tuần mới trade thật tốt nhé!

Happy Day:):)

Trích nguồn: investopedia.com
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,487 Xem / 79 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 66 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 412 Xem / 24 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,100 Xem / 83 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 300 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 117 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 170 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên