Cổ Phiếu Tesla Tăng Hơn 7% Nhờ Kết Quả Kinh Doanh Vượt Ngoài Mong Đợi

Cổ Phiếu Tesla Tăng Hơn 7% Nhờ Kết Quả Kinh Doanh Vượt Ngoài Mong Đợi

Cổ Phiếu Tesla Tăng Hơn 7% Nhờ Kết Quả Kinh Doanh Vượt Ngoài Mong Đợi

GKFXPrime Official

Active Member
372
22
Trong phiên giao dịch hôm thứ Ba, cổ phiếu Tesla (NASDAQ:TSLA) đã tăng hơn 7% sau phiên giao dịch khi kết quả kinh doanh quý 2 được công bố. Các dữ liệu cho thấy các kỷ lục về sản xuất và số lượng xe được giao trong quý trước đều bị xô đổ. Lãnh đạo tập đoàn cũng nói rằng họ tin tưởng sự thuận lợi này sẽ kéo dài qua quý 3.

Tesla-Self-Driving-893128080.jpg


Trước đó CEO của tập đoàn Elon Musk đã gửi một email đến toàn thể công ty vào hôm 25/06, nhấn mạnh rằng tập đoàn đang sắp đạt được kỷ lục mới về số lượng xe được xuất xưởng và bàn giao cho khách hàng. Đã có những nghi ngờ về độ chính xác trong email này. Nhưng kết quả được công bố cho thấy vị tỷ phú đã không phóng đại. Theo báo cáo tài chính, tập đoàn đã giao 95,200 xe cho khách hàng trong 3 tháng vừa qua, tăng 51.1% so với tháng đầu tiên vốn gây ra nhiều thất vọng. Con số này cũng cao hơn con số kỷ lục 90,700 xe được bàn giao trong quý 4 2018.

Số lượng xe Tesla được bàn giao là một con số vô cùng quan trọng và nó phản ánh gần chính xác nhất số lượng đơn hàng mà công ty có, bởi vì nó đo số lượng xe thực sự được giao đến cho khách hàng.

Chuyên gia phân tích Dan Ives ở Wedbush nhận xét: “Tập đoàn sẽ còn nhiều thử thách để vượt qua, nhưng mà họ đang đi đúng hướng. Con số xe bàn giao họ công bố đã cao hơn cả những ước tính lạc quan nhất và cho thấy tập đoàn đang hồi phục mạnh mẽ. Đây thực sự là một cú hích cho Tesla.”

Con số xe bàn giao mà Tesla đạt được đã cao hơn mức dự đoán lạc quan nhất là 91,000 xe theo tổng hợp từ FactSet. Trước đó trong quý 1, tập đoàn chỉ bàn giao được 63,000 xe với lý do là lỗi vận hành trong khâu vận cuyển sản phẩm từ nhà máy ở Fremont, California đến khắp nơi trên thế giới. Nó cũng khiến các nhà đầu tư lo lắng về việc liệu nhu cầu mua xe Tesla có đang suy giảm mạnh.

Lãnh đạo công ty đã không giấu được niềm vui khi công bố kết quả kinh doanh, họ giải thích nguyên nhân đằng sau con số ấn tượng này: “Chúng tôi đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa chuỗi cung ứng toàn cầu và hệ thống phân phối diện rộng, điều đó giúp chúng tôi giảm thiểu sự kém hiệu quả cũng như sử dụng vốn tốt hơn.”

Đối với Tesla, số lượng đơn hàng không quan trọng bằng số lượng xe được bàn giao cho khách hàng. Tập đoàn nói rằng họ còn 7,400 xe đang trong giai đoạn hoàn thành nhưng chưa xuất xưởng trong quý 2. Những chiếc xe này sẽ được tính vào số xe bàn giao trong quý 3.

Tuy vậy giới chuyên gia cũng nhấn mạnh Tesla sẽ còn gặp nhiều khó khăn phía trước khi mà các đối thủ của hãng ngày càng chạy nhanh hơn trong việc chiếm lấy thị phần xe điện. Các tập đàon khác như Ford hay Jaguar đều đang đầu tư hàng tỷ đô la để xây dựng các nhà máy xe điện. Mẫu xe điện SUV I-Pace của Jaguar vừa giành được hàng loại giải thưởng tại Triển lãm ô tô New York hồi tháng 4. Hai tập đoàn Đức là Volkswagen và Mercedes-Benz đều đang bắt đầu nhận đặt hàng cho các mẫu xe mới của họ.

Hiện tại, cổ phiếu Tesla đang giao dịch ở mức 240 USD, vẫn thấp hơn mức đỉnh cũ thiết lập hồi năm khoái là 376 USD khoảng 30%.

 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 647 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 155 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,226 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 271 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên