Đại bàng phố Wall nói Bitcoin là "lừa đảo" và sẽ sa thải bất kỳ trader nào giao dịch Bitcoin

Đại bàng phố Wall nói Bitcoin là "lừa đảo" và sẽ sa thải bất kỳ trader nào giao dịch Bitcoin

Đại bàng phố Wall nói Bitcoin là "lừa đảo" và sẽ sa thải bất kỳ trader nào giao dịch Bitcoin

captainfx

Editor
Trial mod
2,022
13,193
CEO Jamie Dimon của J.P.Morgan Chase & Co, một trong những ngân hàng hàng đầu phố Wall, đã đưa ra lời bình luận cực kỳ khắc nghiệt về Bitcoin và lĩnh vực tiền điện tử trong một hội thảo của ngành ngân hàng vừa qua.

Trước tiên, ông Dimon so sánh sự tăng giá gần đây của Bitcoin với bong bóng hoa tulip vào thế kỷ thứ 17 vừa qua như một điển hình về bong bóng. Rồi ông đưa ra dự đoán rằng cơn sốt Bitcoin sẽ chấm dứt theo cách tồi tệ cho các nhà đầu tư Bitcoin.

jamie-dimon-traderviet.jpg

CEO Jamie Dimon của J.P.Morgan Chase & Co

Câu chữ của ông rất mạnh mẽ " Bitcoin sẽ bị thổi bay. Nó là lừa đảo. Nó còn tệ hơn cả bong bóng hoa tulip và nó sẽ kết thúc không tốt đẹp đâu".

Ông Dimon nói luôn là ông sẽ sa thải bất kỳ trader nào giao dịch bitcoin vì "ngu ngốc"

Để nhấn thêm nữa, ông Dimon cho rằng " bitcoin không phải là thứ thật và nó chỉ thuần là đầu cơ và không có nhu cầu về bitcoin tại Mỹ".

Không biết đại bàng phố Wall sẽ đúng đến đâu chứ sự thật thì Bitcoin đã tăng giá 300% từ đầu năm 2017 đến nay, còn anh em với nó, đồng Ethereum, đã tăng 3.600% (tức 36 lần) từ hồi tháng 01/2017, trong khi đó, các chỉ số chứng khoán Mỹ như DowJones tăng 12% còn S&P 500 tăng 11%

Theo MarketWatch
>> Phỏng vấn Paul Rotter - Huyền thoại scalping trade hơn 100 lệnh 1 ngày

>> Bitcoin và hoa tulip, Bitcoin liệu có kết thúc bi thảm như hoa tulip vào thế kỷ 17 ở Hà Lan không?
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Không bắt được xu hướng nên nói vậy để biện bạch.
Hoặc:
Thấy giá cao, chém gió để phần nào tác động đến thị trường làm giá giảm để hốt hàng.
Hoặc:
Giao dịch bitcoin là P2P nên mấy ông ngân hàng không có ăn, nên mới lên tiếng.

Mọi người đã công nhận nó là tiền ảo thì là sao mà thật được.Nhưng nó được cả một cộng đồng chấp nhận. Mây ông ngân hàng còn tạo ra nhiều thứ không có thật hơn ấy chứ.
Sản phẩm nào rồi cũng có lúc có bong bóng thôi, nhưng quan trọng là khi nào. Bitcoin tăng trưởng ngoài sức tưởng tượng của mấy ông ngân hàng. Nên cứ tăng là lại kêu bong bóng (chuyện ai cũng biết), có khác nào mấy ông dự đoán đỉnh, mà có thằng nào đoán đúng đỉnh đâu.
 
Không bắt được xu hướng nên nói vậy để biện bạch.
Hoặc:
Thấy giá cao, chém gió để phần nào tác động đến thị trường làm giá giảm để hốt hàng.
Hoặc:
Giao dịch bitcoin là P2P nên mấy ông ngân hàng không có ăn, nên mới lên tiếng.

Mọi người đã công nhận nó là tiền ảo thì là sao mà thật được.Nhưng nó được cả một cộng đồng chấp nhận. Mây ông ngân hàng còn tạo ra nhiều thứ không có thật hơn ấy chứ.
Sản phẩm nào rồi cũng có lúc có bong bóng thôi, nhưng quan trọng là khi nào. Bitcoin tăng trưởng ngoài sức tưởng tượng của mấy ông ngân hàng. Nên cứ tăng là lại kêu bong bóng (chuyện ai cũng biết), có khác nào mấy ông dự đoán đỉnh, mà có thằng nào đoán đúng đỉnh đâu.
Nghìn like, mấy tay ngân hàng chuyên gia luôn, nói chung phán sao cứ phán, vẫn ủng hộ crypto :D
 
Có một cty ở Ý đang kêu gọi vốn ETH để thành lập ngân hàng giao dịch tiền ảo Crypto đầu tiên trên thế giới đấy các pác, hiện đang giai đoạn ICO.
https://change-bank.com/#bank

Túm lại, có quá nhiều cá nhân và tổ chức đã bỏ tiền vào Crypto rồi để hình thành xu hướng. Giờ mà nói Bitcoin lừa đảo thì số tiền > 150 tỷ $ biết đi về đâu ?
Hiện nay nghề lập trình viên Blockchain viết ứng dụng cho các App tiền ảo cực kỳ hót. Lương 120.000$/năm mà tuyển không ra. Nhiều lập trình viên đang phải đi học Blockchain để có kinh nghiệm đưa vào CV xin việc.
 
Có một cty ở Ý đang kêu gọi vốn ETH để thành lập ngân hàng giao dịch tiền ảo Crypto đầu tiên trên thế giới đấy các pác, hiện đang giai đoạn ICO.
https://change-bank.com/#bank

Túm lại, có quá nhiều cá nhân và tổ chức đã bỏ tiền vào Crypto rồi để hình thành xu hướng. Giờ mà nói Bitcoin lừa đảo thì số tiền > 150 tỷ $ biết đi về đâu ?
Hiện nay nghề lập trình viên Blockchain viết ứng dụng cho các App tiền ảo cực kỳ hót. Lương 120.000$/năm mà tuyển không ra. Nhiều lập trình viên đang phải đi học Blockchain để có kinh nghiệm đưa vào CV xin việc.
Đúng rồi bác, bây giờ người ta đổ xô đi học về Blockchain để bắt kịp xu hướng, trong khi đó mấy ông ngân hàng cứ phán miết, mắc mợt :confused::confused::confused:
 
:D ổng ấy nói đúng đấy chứ, hiện tại bitcoin chưa được các công ty, tổ chức sử dụng nhiều. toàn các nhà giao dịch cá nhân với lượng ít quỹ đầu cơ.
Khi nào các hợp đồng cỡ lớn xuất hiện làm động lực chính cho giá thì may ra người ta còn tham gia. Giờ nó biến động cả chục % một ngày. Tới pha nào nó mature chút cơ. :D:D
Em chờ các bản nâng cấp mới của bitcoin, tăng tốc độ giao dịch lên cao hơn nữa thì tốt. Mỗi lần có cải tiến là một lần bitcoin có thêm đà tăng trưởng :)
 
  • Like
Reactions: Pan

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,498 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,574 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 368 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 357 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên