Đàm phán không kết quả, Trung Quốc nêu điều kiện, Trump cảnh báo những điều khoản "tệ hơn rất nhiều"

Đàm phán không kết quả, Trung Quốc nêu điều kiện, Trump cảnh báo những điều khoản "tệ hơn rất nhiều"

Đàm phán không kết quả, Trung Quốc nêu điều kiện, Trump cảnh báo những điều khoản "tệ hơn rất nhiều"

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,518
34,835
Khi Phó tủ tướng Trung Quốc tiếp tục sang Mỹ và lưu lại đàm phán đủ 2 ngày bất chấp việc tăng mức thuế mà Mỹ đã áp lên hàng Trung Quốc, thị trường đã kỳ vọng một kết quả lạc quan. Tuy nhiên mọi chuyện đang diễn biến xấu hơn rất nhiều khi cả hai bên đều tỏ ra cứng rắn. Mời anh em cập nhật tình hình mới nhất về vấn đề này để có kế hoạch giao dịch cho tuần tới.
-----

Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố sẽ là khôn ngoan nếu như Trung Quốc "hành động ngay bây giờ" để chốt lại thỏa thuận thương mại với Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ đưa cho Trung Quốc những điều khoản "tồi tệ hơn rất nhiều" sau khi ông tái đắc cử vào năm 2020.

Trong bài viết đăng trên Twitter tối qua, ông Trump viết: "Tôi nghĩ rằng Trung Quốc cảm thấy họ đã bị vùi dập nặng nề trong cuộc đàm phán mới đây và có thể họ đang chờ đến cuộc bầu cử tiếp theo, vào năm 2020, để tìm kiếm may mắn và mong chờ đảng Dân chủ thắng cử. Nhưng vấn đề là tôi sẽ giành chiến thắng, và thỏa thuận sẽ tồi tệ hơn rất nhiều".

Tuyên bố được đưa ra 1 ngày sau khi các cuộc đàm phán giữa hai cường quốc kinh tế kết thúc mà không có kết quả, và Mỹ vừa tăng hơn gấp đôi mức thuế đánh vào 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Đáp lại động thái đánh thuế của Mỹ, Trung Quốc hôm qua cũng đã tuyên bố rõ ràng về những điều mà nước này muốn từ Mỹ để có thể chấm dứt chiến tranh thương mại.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc cho biết để đạt được thỏa thuận Mỹ bắt buộc phải xóa bỏ tất cả các loại thuế quan được áp dụng từ khi cuộc chiến nổ ra, đặt mục tiêu rõ ràng và thực tế về số hàng hóa mà Mỹ muốn Trung Quốc nhập khẩu, đồng thời đảm bảo thỏa thuận phải "cân bằng" để đảm bảo giữ nguyên "phẩm chất" của cả 2 nước.

z4.jpg

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ hôm 10/5.

Những điều kiện mà ông Lưu đưa ra vạch rõ những công việc cần phải làm để 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đạt được thỏa thuận. Phía ông Trump hôm qua cũng tuyên bố Trung Quốc có 1 tháng để chốt thỏa thuận hoặc tất cả hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ sẽ bị đánh thuế.

Ông cũng cho biết cả hai bên đồng ý tiếp tục đàm phán dù "có một vài mâu thuẫn tạm thời" và sắp tới sẽ có những cuộc họp tiếp theo tại Bắc Kinh. Ông bác bỏ những thông tin cho rằng thỏa thuận đã đổ vỡ. "Tất nhiên không thể tránh khỏi những gồ ghề trên con đường đàm phán. Đó là điều không thể tránh khỏi".

"Vì lợi ích của nhân dân Trung Quốc, người dân Mỹ và cả thế giới, chúng ta sẽ phải đối mặt với những trở ngại này. Nhưng Trung Quốc không sợ hãi". Ông bổ sung thêm rằng Trung Quốc cần 1 thỏa thuận "chất lượng và đảm bảo được tự tôn dân tộc".

Trong các bình luận của ông Lưu cũng hé lộ 1 khó khăn mới: Mỹ đang hối thúc Trung Quốc phải nhập khẩu nhiều hàng hóa Mỹ hơn để lấp đầy thâm hụt thương mại, dù con số này đã được thỏa thuận trước đó. Theo Phó Thủ tướng Trung Quốc, ông Trump và ông Tập đã thống nhất vấn đề này khi gặp nhau ở Argentina tháng 12 năm ngoái. "Đó là vấn đề rất quan trọng và không dễ thay đổi", ông nói.

Theo Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, thứ hai tuần tới Mỹ sẽ công bố chi tiết kế hoạch đánh thuế thêm 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Các quan chức Mỹ cho biết họ đang xây dựng thỏa thuận sẽ chấm dứt thứ mà họ mô tả là "ăn cắp trắng trợn tài sản trí tuệ của Mỹ và loại bỏ các chính sách trợ cấp công nghiệp của Trung Quốc".

Ông Trump, người đang tìm kiếm cơ hội tái đắc cử vào năm 2020, đang muốn thuyết phục các doanh nghiệp và thị trường tài chính rằng quyết định tăng thuế quan của ông không có nghĩa là ông muốn gạt bỏ thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

"Mỹ không cần phải vội vàng", ông viết trên Twitter. Ông cũng vạch ra kế hoạch sử dụng số tiền thuế thu được để mua nông sản của những người nông dân Mỹ bị Trung Quốc trả đũa.
-----

Tình hình này thì khả năng cao trong thời gian tới các tài sản trú ẩn như Jpy sẽ tiếp tục lên giá, và mở phiên ngày mai có thể sẽ là những khoảng gap đáng kể, anh em chuẩn bị tinh thần nhé!

Nguồn: Bloomberg, TTT
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Liệu chứng khoán Việt mình có lại ho hắng nặng không ạ?
Vừa mới tăng được chút tuần vừa rồi ạ.
 
có Trump giao dich thêm sống động. Một bac thầy làm giá. 2 buổi đàm phán thuong mại ở Washington kêt thúc sớm. Lich trình ngày cuối phái đoàn Tq bay về nuoc 4 giờ sáng thứ 7 theo giờ Vn, thì khuya hôm thứ 6 vn lại rõ ket quả sớm: 2 phái đoàn Mỹ-Trung không đat thoả thuận (ai cũng thừa biết, nhưng) khen ngợi đàm phán có tính xây dựng, hẹn vòng tới ở Bac Kinh. Thị truong đuoc xoa dịu, {jpy, chf, vàng} bị bán ra.
Cuối tuần Trump lại tung lời đe doạ trên kênh khg chính thống. Chắc chắn sớm mai cũng giống sớm thứ 2 tuần trước: có gap do lo sợ rui ro.
Ai nói cuối tuần thị truong đóng cửa là đáng chán trong khi Trump vẫn miệt mài toan tính? Có chắc ông ấy toan tính theo khẩu hiệu "vì nuoc Mỹ trước tiên" hay là "vì tài khoản trước tiên"?
Với khả năng làm giá tốt thế này thì Trump chắc chắn tái đắc cử 2020. Đơn giản là các tập đoàn chống lung cho Trump ăn đứt các ban bệ của các ứng viên khác, mà cũng chẳng cực khổ đau tư gì, họ đuoc Trump bỏ nhỏ click chuột trade forex là trúng đậm rồi.
 
có Trump giao dich thêm sống động. Một bac thầy làm giá. 2 buổi đàm phán thuong mại ở Washington kêt thúc sớm. Lich trình ngày cuối phái đoàn Tq bay về nuoc 4 giờ sáng thứ 7 theo giờ Vn, thì khuya hôm thứ 6 vn lại rõ ket quả sớm: 2 phái đoàn Mỹ-Trung không đat thoả thuận (ai cũng thừa biết, nhưng) khen ngợi đàm phán có tính xây dựng, hẹn vòng tới ở Bac Kinh. Thị truong đuoc xoa dịu, {jpy, chf, vàng} bị bán ra.
Cuối tuần Trump lại tung lời đe doạ trên kênh khg chính thống. Chắc chắn sớm mai cũng giống sớm thứ 2 tuần trước: có gap do lo sợ rui ro.
Ai nói cuối tuần thị truong đóng cửa là đáng chán trong khi Trump vẫn miệt mài toan tính? Có chắc ông ấy toan tính theo khẩu hiệu "vì nuoc Mỹ trước tiên" hay là "vì tài khoản trước tiên"?
Với khả năng làm giá tốt thế này thì Trump chắc chắn tái đắc cử 2020. Đơn giản là các tập đoàn chống lung cho Trump ăn đứt các ban bệ của các ứng viên khác, mà cũng chẳng cực khổ đau tư gì, họ đuoc Trump bỏ nhỏ click chuột trade forex là trúng đậm rồi.
Bác còn giữ lệnh long vàng, ipy kg? Em đang chịu phí qua đêm nhìn mà sót ruột:D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 808 Xem / 25 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 404 Xem / 28 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 354 Xem / 11 Trả lời
  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 375 Xem / 17 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,706 Xem / 76 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên