Đây là cách mà các nhà giao dịch Dầu mỏ đang làm để tận dụng việc "giá Dầu cực thấp"!

Đây là cách mà các nhà giao dịch Dầu mỏ đang làm để tận dụng việc "giá Dầu cực thấp"!

Đây là cách mà các nhà giao dịch Dầu mỏ đang làm để tận dụng việc "giá Dầu cực thấp"!

Mạc An

Junior Mod
Thành viên BQT
Trial mod
17,803
84,117
Xin chào anh em,

Đây không phải là một bài viết khuyên ''bắt đáy Dầu''! Thực tế phong cách giao dịch của mình trước giờ luôn hướng đến việc ''xem xét mua'' khi có ''sự hứng thú'' quay trở lại. Tất nhiên, mình cũng đã thực hiện một giao dịch mua khi nhận thấy có một tín hiệu phá vỡ. Và giao dịch này đang khá tệ, nhưng với chính sách ''không mua thêm vào với những vị thế đang thua lỗ'' thì chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Quay trở lại với bài viết, đây là 1 bài viết được đăng trên một website chuyên các nhận định về dầu mỏ là có tên là Oilprice.com. Bài viết đề cập đến việc một số nhà giao dịch dầu đang làm gì trong bối cảnh giá dầu thấp như hiện tại. Mình lược dịch ra để anh em cùng tham khảo:

-----------------​

Một số nhà giao dịch dầu lớn trên thế giới đang tìm cách tận dụng việc giá dầu đang thấp bất thường - theo một số nguồn thông tin từ các nhà vận chuyển, khi dầu WTI giảm xuống dưới 22 đô la / thùng và Brent giảm xuống dưới 28 đô la / thùng.

Theo nguồn tin, các tập đoàn dầu mỏ lớn - trong đó có Vitol - đã đặt ít nhất năm tàu chở dầu thô (VLCC) để lưu trữ dầu trên biển (Vitol là một công ty thương mại năng lượng và hàng hóa của Hà Lan, được thành lập tại Rotterdam vào năm 1966 bởi Henk Viëtor và Jacques Detiger. Vitol có 40 văn phòng trên toàn thế giới và có doanh thu năm 2019 đạt 225 tỷ USD). Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn giấu tên khác cũng hy vọng sẽ tận dụng việc giá dầu thấp bằng cách sản xuất hoặc mua dầu, lưu trữ và bán ra sau khi giá dầu tăng trở lại. Các tàu chở dầu đã được đặt hàng rất nhiều trong vòng ba tháng qua.

shutterstock_1100495594-800x550.jpg


Người đại diện của Vitol, trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Năm với Bloomberg TV đã đưa ra nhận đinh rằng "Thế giới sẽ chứng kiến một sự sụt giảm nhu cầu dầu lớn từ 15 triệu bpd đến 20 triệu bpd trong vài tuần tới do ảnh hưởng của đại dịch coronavirus trong khi những kho chứa dầu trên thế giới hiện tại đang được lấp đầy."

Tuy nhiên, tình trạng hiện tại khiến cho thị trường không có sẵn các VLCC phục vụ cho việc dự trữ dầu vào tháng 3 và tháng 4.

Vào tuần trước, Ả Rập Xê Út đã đặt hàng một loạt các VLCC để cung cấp toàn bộ lượng dầu bổ sung ra thị trường như đã hứa. Vào thời điểm đó, tập đoàn năng lượng Rystad ước tính rằng chỉ có 1,7 tỷ thùng lưu trữ có sẵn trên bờ đối với dầu thô và các sản phẩm liên quan đến dầu thô và trong một vài tháng tới nó sẽ còn tiếp tục tăng.

Với việc thiếu nguồn cung cho các VLCC , giá cho các Supertanker đã tăng khoảng 678% - theo báo cáo của Forbes vào đầu tháng này. Trong khi đó, giá cho thuê tăng mạnh gần như theo từng ngày. Mức giá cho thuê theo ngày đã đạt mức cao kỷ lục trong hai tuần qua là 200.000 đô la.

Các chủ tàu hiện đang buộc phải lựa chọn giữa việc cho thuê trong ngày và cho thuê dài hạn phục vụ cho việc lưu trữ nổi trên biển.

Nói tóm lại, hiện tại trên thị trường đã bắt đầu có các dấu hiệu "gom hàng'' dầu mỏ. Tất nhiên, những tay to này cũng phải đặt cược một canh bạc lớn khi phí lưu trữ hiện tại đang tăng cao trong khi nhu cầu giá dầu chưa thực sự phục hồi. Và khi giá dầu đang thấp, ai ai cũng nghĩ nó là cơ hội thì liệu rằng nó có còn là cơ hội? Câu trả lời chắc anh em đã có sẵn, chúng ta vẫn sẽ chớp lấy cơ hội, nhưng hãy đảm bảo dừng lỗ khi cần thiết. Để rồi khi cơ hội thực sự đến, chúng ta không bị cạn vốn!

Chúc anh em cuối tuần vui!
Mạc An

Nguồn: Julianne Geiger của Oilprice.com
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Nó gom kiểu đó chịu chi phí lớn, chưa chắc có lời. Xem đi khi dầu xuống dưới $15, tụi nó lỗ sặc máu. Có giá $15 không thì cứ chờ xem.
Nhu Ashaf Laidi nói: sự kết thúc mới chỉ bắt đầu.
 
Nó gom kiểu đó chịu chi phí lớn, chưa chắc có lời. Xem đi khi dầu xuống dưới $15, tụi nó lỗ sặc máu. Có giá $15 không thì cứ chờ xem.
Nhu Ashaf Laidi nói: sự kết thúc mới chỉ bắt đầu.

Tất nhiên, những tay to này cũng phải đặt cược một canh bạc lớn khi phí lưu trữ hiện tại đang tăng cao trong khi nhu cầu giá dầu chưa thực sự phục hồi.


Điều này em cũng có đề cập đến rồi bác ạ, nói chung cũng là 1 canh bạc lớn lắm!
 
Chưa cần nói đến tỷ phú e đi xe máy thôi cũng đang đợi ngày mai ra làm 20 lít cất trong kho đổ dần =))
 
Cái này là world trader mới làm được. giá này đang dưới giá thành sx của VN. Nếu có dự ngoại tệ thì PVN cứ ôm vào để phục vụ sau này cho 2 nhà máy lọc hóa dầu.

Cuối cùng vẫn là lợi thế và khả năng chịu đựng của mỗi world trader thôi. Chúng ta là cá lòng tong, bik cho vuiii :v
 
giá xăng giảm 4k còn 12k/lit.
Tương tự cú bán tháo dollards tuần qua nhé:
+ NH đảm bảo nguồn cung dollards cho doanh nghiêp rẻ hơn thị trường bên ngoài => dollards sập sàn.
+ Bộ Công thương - Tài chính hạ giá xăng dầu bán lẻ sớm một ngày => dầu sập sàn. Gap down ngay sáng thứ 2.
VN nhà nghèo thì trade rất "mặn" nhé, không bén là chết ngay. Đón xem ket qua sáng mai!
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,623 Xem / 96 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,507 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 372 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 390 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên