Dù thắng 270 phiếu Đại cử tri, ông Biden vẫn có thể thua ông Trump nếu có cú lật kèo kiểu này

Dù thắng 270 phiếu Đại cử tri, ông Biden vẫn có thể thua ông Trump nếu có cú lật kèo kiểu này

Dù thắng 270 phiếu Đại cử tri, ông Biden vẫn có thể thua ông Trump nếu có cú lật kèo kiểu này

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,191
153,376
Tôi lấy đồ thị kết quả hiện tại về bầu cử Mỹ tại trang Foxnews để làm minh họa cho vấn đề này nhé anh em:

upload_2020-11-5_8-33-41.png

Theo số liệu của Foxnews (trang tin này cực thân với ông Trump), ông Biden có 264 phiếu đại cử tri, còn thiếu đúng 6 phiếu nữa là đủ 270, mốc phiếu để quá bán (tổng 538 phiếu) để trở thành Tân thổng thống Mỹ. Điều này khiến bang Nevada (mũi tên) trở thành nơi nhận được sự quan tâm nhất. Bang Nevada sẽ công bố kết quả trong ngày 5/11 theo giờ của họ.

Tóm lại, thành bại là tại ... Nevada hết, vì trong trường hợp ông Trump thắng ở tất cả các bang còn lại, ông cũng phải thắng ở Nevada thì mới đủ phiếu.

Tuy nhiên, trong trường hợp ông Biden đạt 270 phiếu thì vẫn còn 1 khe cửa nhỏ để ông Trump lọt qua và giữ ghế Tổng thống, đó chính là trường hợp có đại cử tri ... phản bội, gọi là đại cử tri bất tuân.

Bầu cử Mỹ, nếu anh em tìm hiểu, thì đã biết do đại cử tri bỏ phiếu chọn tổng thống. Ứng viên nào thắng phiếu phổ thông ở bang nào thì ăn luôn tổng phiếu đại cử tri khu vực đó (có một vài nơi quy định khác, nhưng không đáng kể), và đại cử tri sẽ đại diện bang để bỏ phiếu bầu Tổng thống. Vậy nên, khả năng nếu buồn buồn mà họ không bỏ phiếu đúng như kết quả ước đoán, mà cụ thể trường hợp năm 2020 nay, có đại cử tri nào đó bất tuân và chuyển 1-2 phiếu sang ông Trump, thì cục diện đúng là ... không thể tin nổi luôn, vì số phiếu của ông Biden lúc này sẽ tuột khỏi mốc 270, và ông ấy sẽ ... thua.

upload_2020-11-5_8-50-30.png

Trích một đoạn thông tin về đại cử tri bất tuân từ tinnhanhchungkhoan hồi 2016 (lúc đó cũng kêu gọi đại cử tri đảo phiếu bầu cho bà Clinton thay vì ông Trump) cho anh em cùng đọc nhé

Tuy nhiên, một số bang đề ra luật buộc đại cử tri phải bỏ phiếu cho đúng ứng viên họ đã cam kết, những người vi phạm cam kết có thể bị phạt khoảng 1.000 USD, theo Inverse. Có 15 bang không ràng buộc cử tri gồm Georgia, Arizona, Arkansas, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Bắc Dakota, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah và Virginia.

Theo CNN, 9 trong số 17 cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần đây có đại cử tri bất tuân, với tổng số là 179 người không bỏ phiếu cho ứng viên đã cam kết, tuy nhiên điều này đã không xảy ra kể từ năm 2004.

Chỉ có một lần trong lịch sử đại cử tri bất tuân có thể tác động đến kết quả bỏ phiếu. Năm 1836, tất cả 23 đại cử tri ở Virginia ban đầu cam kết bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống Martin Van Buren và phó tướng Richard Mentor Johnson, nhưng sau đó đã chối bỏ ông Johnson. Cuối cùng, thượng viện Mỹ vẫn lựa chọn Johnson.
Nhìn chung, chiến thắng 270/538 nếu có của ông Biden thì cũng khá là mong mạnh, và khả năng dẫn đến những vấn đề như (1) đại cử tri bất tuân hoặc (2) ông Trump kiện ra tòa tối cao vì các vấn đề gian lận bỏ phiếu, là hoàn toàn có thể gây tác động lên kết quả chung cuộc.

Năm 2020 này thật sự là một năm đặc biệt, đúng không anh em?
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Pray for Trung( Mr Đỗ Nam Trung) cả đất việt hướng về nước Mỹ thân yêu:)
 
Jobiden thế nào cũng bị lật kèo, 3 ải nữa ko ăn qua nổi đâu. Từ từ thì mới hiểu ra tại sao kết quả hôm qua bầu cử có nhiều dấu hiệu bất thường.
Nếu xét cách danh chính ngôn thuận. Mình tin chắc ông biden không tới nổi 100 phiếu cử tri vì nếu ai theo dõi suốt cũng đã hiểu. Đảng DC từ xưa tới nay đã mang tiếng thơm bên mình. 100 phiếu là cũng còn du di cho em biden :D
 
ơ thế mình lại nghỉ trade tiếp ah ..... coi bộ còn mấy màn nữa mới endgame bầu cử nhờ
 
Jobiden thế nào cũng bị lật kèo, 3 ải nữa ko ăn qua nổi đâu. Từ từ thì mới hiểu ra tại sao kết quả hôm qua bầu cử có nhiều dấu hiệu bất thường.
Nếu xét cách danh chính ngôn thuận. Mình tin chắc ông biden không tới nổi 100 phiếu cử tri vì nếu ai theo dõi suốt cũng đã hiểu. Đảng DC từ xưa tới nay đã mang tiếng thơm bên mình. 100 phiếu là cũng còn du di cho em biden :D
Đóng cửa dừng đếm phiếu, xong ném hơn triệu phiếu vào tất cả các bang còn lại.
Chơi kiểu này thì về VN còn được chứ bên Mỹ nó kiện chết.
 
Cách gì đấy cụ? Kéo ra tòa tối cao à?
Ừa, gameshow nào cũng phải có luật của nó, đâu phải muốn làm gì làm :D :D
Mấy bang đó kiểm phiếu sai luật, kiện lên TCPV CH chiếm 6-3 nữa thì khả năng Trump thắng lại cao hơn Biden.
Nói nôm na là các bang phải hoàn thành việc kiểm phiếu trong ngày không cho phép kéo dài. Nếu có lí do phải xin phép trước, nếu có tình huống bất ngờ bất khả kháng kiểu động đất, cháy phòng phiếu ... thì có thể được gia hạn. Nếu ko tòa có thể tuyên bố các phiếu kiểm sau ngày 3/11 là ko hợp lệ.
TH tòa ko đồng ý với Trump thì lại có thể kiện tiếp với lí do có dấu hiệu gian lận, lúc đó nó lại sang vấn đề khác.
 
Ừa, gameshow nào cũng phải có luật của nó, đâu phải muốn làm gì làm :D :D
Mấy bang đó kiểm phiếu sai luật, kiện lên TCPV CH chiếm 6-3 nữa thì khả năng Trump thắng lại cao hơn Biden.
Nói nôm na là các bang phải hoàn thành việc kiểm phiếu trong ngày không cho phép kéo dài. Nếu có lí do phải xin phép trước, nếu có tình huống bất ngờ bất khả kháng kiểu động đất, cháy phòng phiếu ... thì có thể được gia hạn. Nếu ko tòa có thể tuyên bố các phiếu kiểm sau ngày 3/11 là ko hợp lệ.
TH tòa ko đồng ý với Trump thì lại có thể kiện tiếp với lí do có dấu hiệu gian lận, lúc đó nó lại sang vấn đề khác.
Chỉ sợ kiện ra toà. Biden được hậu thuẫn lại chi tiền để mua toà án. Nhưng, bên ông Trump đã có sự củng cố. Lúc này coi chừng lại lòi ra thêm một dây tham nhũng. con trai ông biden đã tham nhũng quy ra tiền vn ít nhất 25 tỷ mỗi tháng. Ăn kiểu này núi cũng muốn sạc lỡ
 
Chỉ sợ kiện ra toà. Biden được hậu thuẫn lại chi tiền để mua toà án. Nhưng, bên ông Trump đã có sự củng cố. Lúc này coi chừng lại lòi ra thêm một dây tham nhũng. con trai ông biden đã tham nhũng quy ra tiền vn ít nhất 25 tỷ mỗi tháng.
Tối Cao Pháp Viện ko mua được đâu bạn ơi
 
Ừa, gameshow nào cũng phải có luật của nó, đâu phải muốn làm gì làm :D :D
Mấy bang đó kiểm phiếu sai luật, kiện lên TCPV CH chiếm 6-3 nữa thì khả năng Trump thắng lại cao hơn Biden.
Nói nôm na là các bang phải hoàn thành việc kiểm phiếu trong ngày không cho phép kéo dài. Nếu có lí do phải xin phép trước, nếu có tình huống bất ngờ bất khả kháng kiểu động đất, cháy phòng phiếu ... thì có thể được gia hạn. Nếu ko tòa có thể tuyên bố các phiếu kiểm sau ngày 3/11 là ko hợp lệ.
TH tòa ko đồng ý với Trump thì lại có thể kiện tiếp với lí do có dấu hiệu gian lận, lúc đó nó lại sang vấn đề khác.
Kiện gì thì kiện nó cũng sẽ sớm công bố Tổng thống thôi, vì không thể không có tổng thống vào đầu năm sau được cụ ạ. Game chắc sắp hạ màn
 
Kiện gì thì kiện nó cũng sẽ sớm công bố Tổng thống thôi, vì không thể không có tổng thống vào đầu năm sau được cụ ạ. Game chắc sắp hạ màn
Có hơn 1 tháng mà bác, quan trọng là có kiện đc hay ko chứ thủ tục nhanh lắm
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 619 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 145 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,225 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 258 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên