Hôm nay là ngày Siêu thứ Năm bão tố. Nhưng sau đó thì sao?

Hôm nay là ngày Siêu thứ Năm bão tố. Nhưng sau đó thì sao?

Hôm nay là ngày Siêu thứ Năm bão tố. Nhưng sau đó thì sao?

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,524
153,867
Ngày mà chúng ta chờ đợi rốt cuộc đã đến. Bộ ba sự kiện bom tấn trong ngày hôm nay bao gồm bầu cử Anh, công bố lãi suất EU và điều trần Mỹ chắc chắn sẽ mang lại nhiều sóng gió cho thị trường. Tôi đã có 1 số bài viết kể từ đầu tuần để nói về vấn đề này. Anh em nào chưa đọc thì tham khảo lại
Như tình hình các bài viết này nhắc tới, các sản phẩm phòng chống rủi ro như Vàng, Bạc, JPY hay thậm chí là Bitcoin đã không ngừng leo dốc. Các biểu đồ dưới đây cho anh em thấy

gia-vang-traderviet.jpg

Giá vàng tăng mạnh kể từ đầu tuần

gia-bac-traderviet.jpg

Giá Bạc cũng tăng

bitcoin-traderviet.jpg

Bitcoin tăng rất mạnh từ đầu tháng

usdjpy-traderviet.jpg

Trong khi USDJPY giảm mạnh - tức là JPY tăng giá
Quả thật tâm lý ngại rủi ro - risk off mode - đang quét qua thị trường.

Câu chuyện này liên quan đến 1 câu nói kinh điển của Wall Street "Buy the rumors, sell the news" hoặc "buy the rumors, sell the facts", tức là mua vào khi có tin đồn và bán ra khi tin tức thật sự được công bố.

Cụ thể hơn, hiện thị trường đang mua vào các tài sản phòng tránh rủi ro với niềm tin rằng hôm nay là ngày nguy hiểm. Phần 1 của câu nói bên trên là đúng.

Vậy tiếp theo có thể sẽ là phần 2, bán khi tin tức thực sự được công bố

Khi hầu hết các thông tin này được công bố trong ngày hôm nay thì là lúc có thể "sell the facts" sẽ kiểm soát thị trường. Cụ thể hơn, cái gì đã đi lên thị bây giờ có thể sẽ đi xuống

Vì sao?

Thứ nhất, khi kỳ vọng thì thị trường mỗi người 1 kỳ vọng khác nhau, tựu chung ai cũng nghĩ là xấu. Đến khi tin ra, có con số hoặc sự kiện rõ ràng, cái "xấu" được cụ thể hóa thì nhiều người lại thấy nó không "xấu" như mình nghĩ, thế là chốt lệnh.

Thứ hai, do giá đã lên mấy ngày vừa qua nên khi tin ra, giá xem như mất động lực, trader họ chốt lời. Chốt lời vì còn tin gì để kỳ vọng nữa đâu.

Thường thì big boy họ sẽ bán ra dần trước tin vì họ sợ rằng khi tin ra, giá đảo chiều mạnh quá họ thoát không kịp, vì big boy thường trade khối lượng lớn. Họ không tiếc rẻ vài chục pips đâu. Mục đích của họ là vô được ra được là chính.

Chốt lại, nhiều lý do khiến khả năng cao là thị trường sẽ đảo chiều sau tin. Đảo chiều này chắc chắn sẽ đến nếu không có gì bất ngờ trong 3 sự kiện tối nay. Cụ thể
  • Đảng Bảo Thủ của bà May chiến thắng ở Anh
  • ECB không có chính sách đặc biệt về lãi suất
  • Điều trần Mỹ không hoặc ít ảnh hưởng đến ông Trump
Mà 3 khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra

Vì vậy, quan điểm cá nhân của tôi là đảo chiều sau tin hoàn toàn có thể

Còn anh em nghĩ gì?
 

Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,192 Xem / 71 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 294 Xem / 20 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,992 Xem / 82 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 195 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 105 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 123 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 234 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên