Huyền thoại Jim Simons - Câu chuyện về một "Ông vua lượng tử" vô cùng khiêm tốn và hào phóng!!

Huyền thoại Jim Simons - Câu chuyện về một "Ông vua lượng tử" vô cùng khiêm tốn và hào phóng!!

Huyền thoại Jim Simons - Câu chuyện về một "Ông vua lượng tử" vô cùng khiêm tốn và hào phóng!!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,275
32,426
"Không gì có thể thay thế cho lẽ thường bằng sự may mắn. Đó là sự thay thế hoàn hảo cho mọi thứ."

James Harris Simons cho rằng sự thành công to lớn và được mệnh danh như một "thiên tài" của mình không gì khác hơn ngoài sự may mắn.

Khi bước vào văn phòng, thay vì tự hỏi "Liệu hôm nay mình có thông minh không?" thì ông lại hỏi "Liệu hôm nay mình có may mắn không?"

Mặc dù khiêm tốn là thế, nhưng Simons đã đạt được danh hiệu "tỷ phú thông minh nhất thế giới". Khi lớn lên, ông đã trở thành một thần đồng toán học, sau đó ông đã trở thành một học giả nổi tiếng trong lĩnh vực này. Một trong số những thành tựu vô cùng tự hào của Simons chính là tấm bằng Cử nhân toán học của Viện Công nghệ Massachusetts và PHD từ Berkeley.

Từ ngày bé, Simons đã biết đam mê duy nhất của mình chính là toán học. Và đam mê đó ngày càng mạnh liệt hơn khi ông nhìn thấy 2 nhà toán học MIT là Isadore Singer và Warren Ambrose cùng nhau tranh luận về một vấn đề tại một quán cà phê vào đêm khuya. Ngày ấy, cậu bé Simons cảm thấy việc đi chơi lúc 2 giờ sáng cùng bạn bè để giải toán giống như một "công việc tuyệt vời nhất thế giới".

Cuối cùng, sự hấp dẫn của thế giới tài chính đã kéo Simons ra khỏi học viện. Năm 1978, ông đã sáng lập nên Renaissance Technologies mà sau này đã trở thành một trong những quỹ phòng hộ thành công nhất thế giới tại một trung tâm thương mại gần Đại học Stony Brook - nơi ông từng làm chủ tịch toán học.


Huyen-thoai-Jim-Simons-TraderViet1.jpg


Ông đã thuê các giáo sư, người giải mã, các nhà khoa học và kỹ sư có đầu óc thống kê, những người đã làm việc trong vật lý thiên văn, lý thuyết nhận dạng ngôn ngữ và lập trình máy tính để xây dựng một quỹ phòng hộ sử dụng các mô hình dựa trên máy tính để dự đoán sự thay đổi giá cả trong các công cụ tài chính. Cách tiếp cận này hiện được ghi nhận thuộc lĩnh vực đầu tư định lượng và đã mang lại cho Simons biệt danh 'Người cha lượng tử' hay 'Ông vua lượng tử'.

Renaissance Technologies (RenTec) đã được mô tả là giống như một "chiếc bể" hội tụ những tư duy mạnh mẽ về toán học và khoa học. Simons thường tránh thuê nhân viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - rất ít nhân viên RenTec là "cựu chiến binh" ở Phố Wall - thay vào đó ông chuộng tuyển các nhà toán học, vật lý học, chuyên gia xử lý tín hiệu và thống kê hơn.

RenTec hướng đến một bầu không khí cởi mở, một môi trường dễ dàng sáng tạo và "tối giản bất ngờ". Và cách tiếp cận độc đáo này đã mang lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty: Renaissance Technologies hiện có hơn 65 tỷ đô la AUM, trong khi giá trị ròng của riêng Simons ước tính khoảng 18 tỷ đô la.

Và bây giờ? Simons đã thôi giữ chức CEO của Renaissance Technologies vào năm 2009, mặc dù ông vẫn là chủ tịch không điều hành của công ty.

Ngày nay, Simons dành phần lớn thời gian cho công việc từ thiện. Ông và vợ Marilyn của mình là một trong những tỷ phú đầu tiên ký Cam kết Giving, hứa sẽ dành "phần lớn" tài sản của họ cho hoạt động từ thiện.


Huyen-thoai-Jim-Simons-TraderViet2.jpg



Cuối cùng, cặp đôi đã thành lập Quỹ Simons (trong đó Marilyn là chủ tịch), là một trong những quỹ lớn nhất về nghiên cứu khoa học và toán học. Khoảng một phần ba khoản quyên góp là dưới dạng các khoản tài trợ lớn cho nghiên cứu về tự kỷ (một nguyên nhân rất gần với nỗi đau trong tim của vợ chồng ông, đó là vì con gái họ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ nhẹ). Phần còn lại thì dành cho nghiên cứu toán học và vật lý, đặc biệt là những dự án ít hữu hình, lâu dài và do đó cần phải xoay sở để tìm kiếm thêm nguồn tài trợ ở những nơi khác.

Simons được xem là người đã quyên góp nhiều nhất trong lịch sử cho các trường đại học công lập ở New York và được mô tả là "người đàn ông hào phóng nhất phố Wall", "một người đàn ông sẽ trở thành bà tiên đỡ đầu tuyệt vời" và là "tỷ phú thông minh nhất thế giới ".

Ông quả là một di sản của nhân loại phải không các bạn?!

Nguồn: traderlife.co.uk

Đừng quên like và comment ủng hộ mình nhé!

Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ <3
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,504 Xem / 79 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 103 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 419 Xem / 24 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,105 Xem / 83 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 311 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 118 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 172 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên