Mình lại thấy mức sinh 7%/năm là quá tốt rồi, dù sao đây cũng là mức chia trung bình, quỹ sinh lời trên 7% gọi là quỹ tốt, quỹ sinh lời dưới 7% hoặc âm là quỹ dỏm.
Nước ngoài họ phát triển ngành đầu tư chứng khoán, ai giỏi việc gì làm việc đó. Nếu vốn nhỏ họ bỏ vào quỹ đầu tư ủy thác để kiếm lời. Trader nào giỏi sẽ tự mở quỹ đầu tư thuyết phục dân tham gia. Họ không trade bằng vốn của họ cả đời đâu.
Còn Việt nam 1 người làm mấy nghề 1 lúc, mà còn thêm nghề trader nữa. Các bác nghĩ, các bác sẽ trade giỏi hơn 1 người cắm mặt trên chart 12 tiêng đồng hồ (mình nói cái nghiệp của họ là nghiệp trader rồi, ví dụ như Buffet, Soros trade hơn 50 năm). Nếu xét về quy luật, nếu bạn tập trung 1 nghề trong vòng 10 năm, bạn sẽ giỏi hơn 1 người làm 2 nghề 1 lúc trong vòng 20 năm.
Áp dụng cách tính lợi nhuận của quỹ đầu tư so với lợi nhuận dân trade là khập khiễng.
Nhưng chém gió vui thì được :v