Kiên nhẫn đợi tín hiệu trong phần lớn thời gian giao dịch Forex

Kiên nhẫn đợi tín hiệu trong phần lớn thời gian giao dịch Forex

Kiên nhẫn đợi tín hiệu trong phần lớn thời gian giao dịch Forex

Phuc Long

Active Member
46
48
Một trong những lí do lớn nhất khiến người ta mất tiền với giao dịch ngoại hối / forex là gì? Với tôi, đó là : họ LÀM QUÁ NHIỀU.

Họ nghĩ quá nhiều. Họ nhìn bảng điện tử quá nhiều. Họ giao dịch mua đi bán lại quá nhiều. Họ mạo hiểm quá nhiều. Rất nhiều thứ quá nhiều …

Những nhà giao dịch và đầu tư thành công dành đến 99% số thời gian trong công việc của họ cho sự kiên nhẫn chờ đợi (những) cơ hội và quan sát/nghiên cứu (các) thị trường. Số 1% còn lại, họ dành cho việc vào lệnh và quản lí chúng.

Hay nói một cách khác, hầu hết thời gian, họ – những nhà giao dịch và đầu tư kiếm được tiền trong dài hạn, KHÔNG LÀM GÌ CẢ.

Còn bạn thì sao? Bạn có đang rơi vào những người dành 80-90% cho việc vào lệnh – vào lệnh – và vào lệnh, và 10-20% cho những thứ còn lại?

CUỘC ĐI SĂN BAO GỒM RẤT NHIỀU CHỜ ĐỢI

Hãy nhìn vào những con thú khi săn mồi, hay quan sát một người lính bắn tỉa trên chiến trường, hầu hết thời gian là chờ đợi. Một người giao dịch giỏi cũng không nằm ngoài một “quy luật tự nhiên” như thế.

Nếu bạn muốn mình giao dịch Forex giống một kẻ đi săn, chứ không phải là một con mồi đáng thương trên thị trường, hãy là một người giao dịch biết kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội dễ ăn. Đừng cố gắng ăn tạp như “lợn” và để những gã forex-trader giỏi xẻo thịt từng ngày.

Làm thế nào để bạn trở thành kẻ đi săn trên thị trường? Không có gì khác ngoài hai chữ : chờ đợi. Rất rất nhiều sự chờ đợi.

Chúng ta sẽ chờ đợi, và không ngần ngại tiếp tục chờ đợi. Chờ cho đến khi một thị trường có xu hướng rất rõ ràng và mạnh mẽ, chờ đợi đến khi những thiết lập có xác suất thắng rất cao xuất hiện, … Quá trình này có thể kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần, hoặc thậm chí cả tháng. Đừng ngạc nhiên về điều này, đừng khó chịu khi (bạn tưởng tượng mình sẽ) không kiếm được tiền, hãy sợ mất tiền khi lao vào một cơ hội 5 ăn 5 thua. Giao dịch ngoại hối không phải đánh bạc với những lá bài chưa lật. Và trong giao dịch, không để mất tiền cũng chính là kiếm được tiền.

Hãy hào hứng và cảm thấy sự chờ đợi này thật thú vị. Trong khi chờ đợi, bạn đang rèn luyện việc kiểm soát bản thân mình, bao gồm cả lí trí và hành động. Kiên nhẫn chờ đợi giúp bạn kỉ luật hơn, kiên nhẫn hơn, và đó là điều bạn cần để kiếm tiền với thị trường ngoại hối.

BUFFETT LÀ BẬC THẦY TRONG VIỆC “KHÔNG LÀM GÌ CẢ”

Buffett từng nói : “thời gian ưa thích để giữ cổ phiếu của tôi là mãi mãi”.

Khi được hỏi : “ta nên giữ một cổ phiếu trong thời gian bao lâu?”, Buffett trả lời : “nếu bạn không thoải mái với việc sở hữu một cổ phiếu trong mười-năm, thì bạn đừng nên sở hữu nó trong mười-phút.

Buffett có những mã cổ phiếu mà thời gian nắm giữ của ông được tính bằng vài THẬP KỶ (10 năm). Bạn không nhìn nhầm đâu, vài thập kỷ.

Nếu bạn có xem bộ phim tài liệu về Buffett được tôi chia sẻ gần đây, bạn sẽ thấy hầu hết thời gian trong ngày làm việc của ông dùng để đọc. Buffett đọc (thông tin về các công ty, thị trường, …) rất nhiều, nhưng Buffett có mua/bán vài chục – vài trăm lệnh một ngày không?

Với vài tỉ đô tiền mặt trong tay, Buffett không ngứa ngáy mà mua-bán liên tục. Ngoài việc là một bậc thầy trong khả năng phân tích, quản trị, Buffett còn là bậc thầy số 1 về tính kiên nhẫn và chờ đợi. Không ai trên thế giới có thời gian nắm giữ tiệm cận độ lâu của ông, và không ai kiếm tiền từ giao dịch nhiều bằng Buffett. Có một sự kết nối rõ ràng giữa hai điều này.

Không chỉ kiên nhẫn chờ đợi, Buffett một khi đã quyết định tham gia vào một giao dịch, ông chơi lớn. Buffett mua một lượng rất lớn cổ phiếu và thậm chí còn mua luôn cả công ty, hay nắm quyền điều hành … Học Buffett, ta sẽ chờ đợi một cơ hội thật tốt với xác suất thắng lớn và vào lệnh dứt khoát, có trọng lượng (độ lớn của lệnh). Chứ không phải một ngày ném những đồng tiền nhỏ vào vài chục lệnh giao dịch không chất lượng. Ví dụ như thay vì 0.1 hay 0.01, hàng chục lệnh 1 ngày, bạn hãy quan sát và chờ đợi trong vài ngày – một tuần và vào 1 lệnh 1 lot có xác suất thắng lớn thử xem sao.

Một câu nói rất hay (mà dường như có lần tôi đã chia sẻ trong một bài viết trên blog) :
“Tôi chỉ là cứ ngồi đợi cho đến khi có một cục tiền nằm ngay ở góc đường trước mặt, và tất cả những gì tôi phải làm khi đó là đi đến và nhặt nó lên. Trong khi chờ đợi thì tôi chẳng làm bất kỳ điều gì cả. Dù cho những gã mất không biết bao nhiêu tiền của trong thị trường có nói rằng : “tôi vừa mất tiền, và tôi phải làm ngay một điều gì đó để lấy lại chúng” thì không, bạn đừng bao giờ làm vậy. Bạn chỉ tiếp tục ngồi đó và chờ đợi, cho đến khi bạn tìm thấy một điều gì đó, như là một cục tiền đặt ngay trước mặt.”

Bạn hiểu ý tôi chứ? Điều cốt lõi ở đây là, những người giao dịch ngoại hối (hay chứng khoán, hay bất động sản, hay …) nên không làm gì cả trong phần lớn thời gian. Chúng ta cứ quan sát, cứ nghiên cứu thị trường, nhưng ta không vào lệnh hay thay đổi một lệnh đang có sẵn, trừ khi có một điều gì đó rất rõ ràng xảy ra.

THAY ĐỔI CÁCH BẠN NGHĨ VỀ : KHÔNG LÀM GÌ CẢ

Ai cũng muốn kiếm tiền nhiều và nhanh. Với Forex, bạn có thể mua và bán trong khoảng thời gian có thể tính bằng giây, với một động tác click chuột đơn giản.

Sự nhanh ấy, mà lại còn có thể ra được tiền, đem đến sự kích thích và hào hứng cao độ với người giao dịch. Dần dần, rất nhanh thôi, chúng khiến cho người ta bị nghiện. Nghiện cái cảm giác vào lệnh, nghiện nhìn các con số báo tiền lời/lãi nhảy múa, … Ai mà lại không nghiện những thứ ấy? Tôi cũng từng là một con nghiện nặng.

Sự nghiện, khiến bạn sử dụng phần mềm MT4 đăng nhập tài khoản giao dịch Forex giống như một chiếc máy đánh bạc. Bạn vào lệnh cứ như thể đang ngồi trong sòng bạc đánh sóc đĩa vậy. Hết lệnh này đến lệnh khác, liên tục liên tục, cảm giác phấn khích hay cay cú cứ thế dâng cao. Cao cho đến khi bạn cháy sạch tài khoản.

“Một trong những điều luật tốt nhất mà mọi người có thể học về đầu tư là không-làm-gì-cả. Không gì cả, trừ khi có một thứ gì đó đáng làm. Hầu hết mọi người luôn cho rằng họ phải làm một điều gì đó. Họ chơi lớn rồi nói : “thấy chưa, tôi thông minh mà, vừa nhân ba tài khoản đấy!”, rồi họ chốt lời và nghĩ rằng nhất định phải làm tiếp ngay một điều gì đó với đống tiền ấy. Họ không thể ngồi im một chỗ và chờ đợi một điều gì mới hình thành.”

Một trong những thời điểm nguy hiểm nhất để giao dịch forex là khi bạn vừa có được (những) thắng lợi lớn. Sự tự tin dẫn đến chủ quan, nó thôi thúc bạn hãy làm một điều gì đó. Cảm giác tự hào, sung sướng khi kiếm được số tiền lớn sẽ thúc giục bạn tiếp tục vào lệnh để tạo thêm những khoái cảm ấy. Có thể bạn sẽ còn nghĩ rằng cứ vào lệnh đi, nếu lỗ thì coi như mất tiền chùa (tiền lời vừa thắng từ lệnh trước) cũng chẳng sao. Nhưng với việc cẩu thả trong giao dịch, lệnh thua này sẽ dẫn đến lệnh thua khác và quan trọng hơn, chúng làm hỏng rất nhiều thứ : sự kỷ luật trong giao dịch, phương pháp giao dịch, tâm lý giao dịch, …

Bạn cần thật sự hiểu, chấp nhận và duy trì cái sự không-làm-gì-cả. Không làm gì nhưng mà lại làm rất nhiều, làm sao để kiềm chế bản thân, làm sao để quan sát – phân tích thật tốt thị trường, làm sao để không bị mất tiền, làm sao để tối đa hóa lợi nhuận nếu vào lệnh , …

Thời gian không làm gì này, bạn có thể đầu tư được vào những công việc khác, hay thú vui – đam mê khác trong cuộc sống. Thật tuyệt vời khi chẳng tốn nhiều thời gian mà vẫn kiếm được tiền từ giao dịch ngoại hối. Một khi bạn nhận ra rằng sự kiên nhẫn và nghiên cứu kỹ càng thị trường hay thậm chí là còn chẳng nhìn vào thị trường nhiều, đã giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn và đều đặn hơn, … thì bộ não của bạn sẽ bắt đầu thay đổi. Bạn chẳng còn thấy bứt rứt hay khó chịu nếu nửa tháng chẳng có lấy một lệnh giao dịch nào.

W.Buffett đã từng nói : “Thị trường chứng khoán là một loại thiết bị chuyển hóa tiền từ túi những kẻ không kiên nhẫn đến với túi người kiên nhẫn.”, bạn kiên nhẫn nghĩa là bạn không làm gì, bạn chờ đợi (trong sẵn sàng).
==================================================================
Bạn sẽ thấy có khá nhiều nghịch lí trong blog này : tại sao ít hơn lại nhiều hơn? tại sao lại không chăm chỉ giao dịch thật nhiều lệnh mỗi ngày mà lại không làm gì cả? tại sao không theo dõi tất cả các tin tức mà lại nên bỏ qua hầu hết chúng? tại sao lại không đi giao lưu với tất cả mọi người mà lại nên chuyên tâm rèn luyện chính mình trong yên lặng? …

Có rất nhiều điều nghe qua có vẻ nghịch lí.

Để tôi hỏi lại bạn một câu thế này : tại sao phần lớn những người tham gia giao dịch Forex, đều thua lỗ ?
Trích nguồn: Nhật Ký Forex​
 

Đính kèm

  • alh3_googleusercontent_com_q8mzAhpby20TN01UBX_13wcoTtGHaIliLrm4019a900dc9caf0b8424d42be94dbee5.jpg
    alh3_googleusercontent_com_q8mzAhpby20TN01UBX_13wcoTtGHaIliLrm4019a900dc9caf0b8424d42be94dbee5.jpg
    131.8 KB · Xem: 3

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
"Ví dụ như thay vì 0.1 hay 0.01, hàng chục lệnh 1 ngày, bạn hãy quan sát và chờ đợi trong vài ngày – một tuần và vào 1 lệnh 1 lot có xác suất thắng lớn thử xem sao."
Lời khuyên này chủ thread đã thử chưa?!
 
Em cũng lượm lặt thôi ạ, Về cơ bản thì em nghĩ điều này là không bàn cãi được nữa rồi. Rình mồi để có giá rẻ bán đắt thì mục tiêu cuối cùng của chúng ta mà. Còn nhiều yếu tố để chúng ta đi tiền khác nhau.
Xin cám ơn
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,660 Xem / 96 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,517 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 379 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 395 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên