Kinh tế Mỹ ra sao nếu Trung Quốc bán phá giá trái phiếu kho bạc Mỹ

Kinh tế Mỹ ra sao nếu Trung Quốc bán phá giá trái phiếu kho bạc Mỹ

Kinh tế Mỹ ra sao nếu Trung Quốc bán phá giá trái phiếu kho bạc Mỹ

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,548
34,872
Cuộc chiến thương mại vẫn diễn ra gay gắt, cả hai phe Mỹ-Trung đều liên tiếp ra đòn, hôm nay cũng là ngày Trung Quốc chính thức tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ. Mặc dù không nhiều "vũ khí" để trả đũa nhưng Trung Quốc vẫn đang là chủ nợ lớn nhất của Mỹ (thông qua nắm giữ trái phiếu), vậy nếu họ sử dụng công cụ này thì sẽ thế nào? Mời anh em cùng tìm hiểu!
-----

Phóng viên TTXVN tại Mỹ ngày 30/5 dẫn nhận định của chuyên gia thương mại quốc tế Claude Barfield, cựu cố vấn Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, rằng nếu Trung Quốc bán phá giá trái phiếu kho bạc Mỹ, đây có thể sẽ là một đòn giáng lớn đối với Mỹ bởi nó sẽ tạo ra sự hỗn loạn và thay đổi giá trị của trái phiếu.

Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ và thị trường thế giới sẽ chỉ bị tổn thương và gián đoạn trong ngắn hạn và không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trái phiếu kho bạc Mỹ rất mạnh và an toàn.

Theo ông Claude Barfield, ngoài Trung Quốc còn có các nước khác đầu tư vào trái phiếu kho bạc của Mỹ. Khi Trung Quốc bán trái phiếu, nhiều quốc gia sẽ sẵn sàng đầu tư mua trái phiếu Mỹ.

Đó thể là một quốc gia phát triển hay một quốc gia bất kỳ ở châu Âu như Pháp, Đức hay các nước như Brazil và Nhật Bản. Bởi chắc chắn rằng, để tìm một nơi đầu tư thì Mỹ vẫn là quốc gia để đầu tư an toàn nhất thế giới. Như vậy, bất kỳ điều gì mà Trung Quốc muốn làm sẽ không có tác động lâu dài tới quyết định của các nước đầu tư vào Mỹ.

Ngoài ra, ông Claude cho rằng các tổ chức đa phương như Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chắc chắn sẽ đưa ra hành động nhằm giúp ổn định nền kinh tế hoặc thị trường thế giới.

Chuyên gia này cũng nhận định rằng nếu bán tháo trái phiếu Mỹ, Trung Quốc cuối cùng cũng sẽ bị tổn thương bởi họ sẽ không biết đầu tư số tiền đó vào đâu.

8.png

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc vẫn tiếp tục leo thang và ngày càng có những lo ngại trong giới đầu tư và chuyên gia kinh tế về khả năng Bắc Kinh có thể sử dụng trái phiếu của Mỹ làm vũ khí để trả đũa việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc.

Quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này hiện vẫn chiếm vị trí hàng đầu trong số các chủ nợ nước ngoài của Mỹ khi nắm giữ trái phiếu trị giá khoảng 1.200 tỷ USD.

Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đã bắt đầu thử quyền lực tài chính này trong những tháng gần đây.

Theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ, chỉ riêng trong tháng Ba vừa qua, Bắc Kinh đã bán 20 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ./.

Nguồn: Cafef
 

Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
nếu đảng cộng sản trung quốc bán thì cả khối nước sẽ mua, nhất là Nhật Bản. Nhưng đảng cộng sản china mà bán là làm dại, k ngu dại gì mà từ bỏ khối lượng ngoại tệ lớn đến thế.
 
nếu đảng cộng sản trung quốc bán thì cả khối nước sẽ mua, nhất là Nhật Bản. Nhưng đảng cộng sản china mà bán là làm dại, k ngu dại gì mà từ bỏ khối lượng ngoại tệ lớn đến thế.
"Khối lượng ngoại tệ". . . . . . :)
 
(ST)
Hiện nay, Trung Quốc còn US$ 3.200 tỷ dự trữ quốc gia, và US $1.100 tỷ công trái chính phủ Mỹ (Treasury bonds). Nếu bí quá, Trung Quốc phải bán tháo công trái như bán “lúa non” (hạ giá) thì FED có thể hạ lãi suất làm công trái giảm giá sâu. Nếu các công ty Mỹ bán tháo chứng khoán Trung Quốc để mua công trái Mỹ, thì họ có thể làm sập sàn chứng khoán và làm Trung Quốc vỡ nợ công. Nếu Bắc Kinh bán tháo công trái sai luật, thì đồng nhân dân tệ có thể bị loại khỏi “rổ tiền tệ quốc tế”, và Trung Quốc có thể bị khai trừ khỏi WTO.
 
1. Trung Quốc có thể bán, nhưng không thể "bán phá giá" vì họ không đủ lượng trái phiếu vượt trội để làm điều được gọi là phá giá.
2. Trung Quốc tuy sở hữu 3000 tỷ nhưng họ KHÔNG THỂ BÁN cả 3000 tỷ này được. Với dân số hiện tại họ cần ít nhất 2000 tỷ trong tay để sẵn sàng đối đầu bất cứ cuộc khủng hoảng trong nước có thể xảy ra. Nên tối đa họ chỉ dám bán hơn 1000 tỷ còn lại.
3. Trước đây TQ có thời điểm dự trữ hơn 5000 tỷ trái phiếu Mỹ dưới thời Obama (khi kinh tế sau khủng hoảng còn éo uột) và họ đã bán khoảng 2000 tỷ. Lượng trái phiếu TQ bán ra đó được Nhật và các tổ chức tài chính lớn khác mua hết nên hầu như không bất cứ hiện tượng "phá giá" nào cả. Kinh tế Mỹ trong giai đoạn khủng hoảng còn thế thì càng không nói hiện tại, có bán hết 3k cũng sẽ ko gây xáo trộn gì lớn hết.
4. Trung Quốc mua trái phiếu của Mỹ không phải vì họ quý nước Mỹ, mà vì họ cần. Giả sử Trung Quốc bán trái phiếu Mỹ, sau đó họ sẽ dự trự = tài sản nào? Vàng quá rủi ro và thiếu thanh khoản, Rub Nga hay EU hay Jpy ..... ? Không có bất cứ tài sản nào trên thế giới có thanh khoản lớn, rủi ro ít như trái phiếu Mỹ hiện nay nên TQ KHÔNG CÓ LỰA CHỌN NÀO KHÁC ngoài giữ trái phiếu Mỹ. Nếu bán bừa mà không có phương án khả dĩ nào thay thế thì chính TQ mới là thằng chết chứ không phải Mỹ. Đó là lí do kể từ khi tradewar leo thang đến nay các quan chức TQ không hề đề cập đến vấn đề bán tháo trái phiếu để trả đũa Mỹ, mà chỉ xuất hiện trên truyền thông do mấy ông phóng viên giật tít bán báo là chính.
Cho nên TQ giờ chỉ bán trái phiếu KHI HỌ CẦN chứ không bán với mục đích "phá giá" vì họ biết điều đó là vô nghĩa.
Và cái thông tin "Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ" sai hoàn toàn, trước đây Trung Quốc đứng thứ 2 sau Fed, giờ đứng thứ 3 sau Nhật.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 217 Xem / 15 Trả lời
  • TraderViet Crypto trong Chuyện bên lề 50 Xem / 1 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 617 Xem / 28 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 348 Xem / 31 Trả lời
  • Bianas trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 101 Xem / 3 Trả lời
  • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 294,735 Xem / 1,397 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,322 Xem / 58 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên