Một Coin Trader Việt Nam bị cơ quan thuế đòi truy thu 2.6 tỷ VND tiền thuế mặc dù không phạm pháp

Một Coin Trader Việt Nam bị cơ quan thuế đòi truy thu 2.6 tỷ VND tiền thuế mặc dù không phạm pháp

Một Coin Trader Việt Nam bị cơ quan thuế đòi truy thu 2.6 tỷ VND tiền thuế mặc dù không phạm pháp

captainfx

Editor
Trial mod
2,034
13,215
(Theo Plo.vn)-Người kinh doanh cho rằng tiền điện tử không được coi là hàng hóa nên ông không thể đăng ký kinh doanh. Cơ quan thuế thì cho rằng tiền điện tử là tài sản bởi người sở hữu tiền kỹ thuật số, có quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự.

Chiều qua (20-9), TAND tỉnh Bến Tre đã đưa vụ án kiện quyết định truy thu thuế vì kinh doanh tiền điện tử ( bitcoin) ra xét xử sơ thẩm. Cuối buổi chiều, HĐXX tuyên bố nghị án kéo dài, 15 giờ hôm nay sẽ tuyên án.

Nguyên đơn là ông Nguyễn Việt Cường, ngụ phường Phú Khương, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Ông Cường kiện chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Bến Tre và cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bến Tre ra tòa, yêu cầu tòa buộc các cơ quan này hủy các quyết định truy thu thuế đối với việc kinh doanh tiền điện tử của ông.

Từ giữa năm 2008 đến tháng 9-2013, ông Cường tham gia trao đổi tiền điện tử ( bitcoin) qua mạng Internet. Đến tháng 9-2013, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã nhiều lần mời ông đến làm việc về các hoạt động liên quan đến việc trao đổi tiền điện tử này. Ông đã cung cấp thông tin, trả lời chi tiết tất cả câu hỏi. Kết quả là cơ quan an ninh đã kết luận trường hợp kinh doanh của ông không phải là hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, ngày 19-10-2015, cơ quan này đã có công văn gửi các ban, ngành và Chi cục Thuế TP Bến Tre đề nghị xử lý hành chính đối với hành vi mua bán tiền ảo của ông.

thu-thue-bitcoin-traderviet.jpg

Ông Nguyễn Việt Cường cho rằng mình không được đăng ký kinh doanh vì tiền điện tử không được coi là hàng hóa.

Ngày 12-5-2016, Chi cục Thuế TP Bến Tre đã ra Quyết định 714 “Về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả” và buộc ông Cường phải nộp hơn 981 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hơn 1,6 tỉ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN), tổng cộng hơn 2,6 tỉ đồng. Chi cục thuế không xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cường do hình thức kinh doanh mua bán tiền kỹ thuật số trên mạng Internet là một loại hình mới phát sinh, các văn bản hướng dẫn áp dụng thu thuế còn chậm.

Ngày 10-8-2016, ông Cường khiếu nại, yêu cầu Chi cục Thuế TP Bến Tre thu hồi Quyết định 714. Ông Cường cho rằng hình thức kinh doanh này không vi phạm pháp luật Việt Nam, kể cả pháp luật về thuế chưa có quy định và điều chỉnh. Do loại hình kinh doanh tiền điện tử không được coi là hàng hóa để đăng ký kinh doanh thương mại theo Nghị định 53/2013 ngày 16-5-2013 về thương mại điện tử nên ông không thể đăng ký được tại Sở KH&ĐT. Do đó, ông không thực hiện được chế độ chứng từ, hóa đơn, cũng như kê khai nộp thuế vì hình thức kinh doanh chưa có tên và chưa có mã số ngành nghề trong hệ thống ngành nghề kinh doanh Việt Nam. Hơn nữa, Chi cục Thuế TP Bến Tre áp dụng văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải là văn bản pháp quy để áp dụng truy thu thuế.

Ngày 7-9-2016, Chi cục Thuế TP Bến Tre đã ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và bác đơn của ông Cường. Chi cục Thuế TP Bến Tre cho rằng “… Hành vi mua bán tiền kỹ thuật số không phải là hành vi bị cấm. Người sở hữu tiền kỹ thuật số, có quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự nên thuộc “quyền tài sản” theo Điều 181 BLDS… Do vậy, tiền kỹ thuật số là “tài sản” theo Điều 163 BLDS và là “hàng hóa” động sản theo Điều 3 Luật Thương mại… Hoạt động mua, bán tiền kỹ thuật số là hoạt động mua, bán hàng hóa và xếp vào loại hình hoạt động kinh doanh thương mại”…

Không đồng ý, ông Cường tiếp tục khiếu nại.

Ngày 18-5-2017, cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bến Tre ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Theo đó, cho rằng hoạt động mua bán tiền kỹ thuật số là hoạt động mua bán hàng hóa thuộc đối tượng chịu GTGT quy định tại Điều 3 và không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT quy định tại Điều 5 Luật Thuế GTGT; cá nhân kinh doanh tiền kỹ thuật số thuộc đối tượng nộp thuế TNCN theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế TNCN. Do đó, ông Cường có trách nhiệm thực hiện theo các quyết định của Chi cục Thuế TP Bến Tre, tức thực hiện nghĩa vụ nộp thuế GTGT và thuế TNCN.

Sau khi được TAND tỉnh Bến Tre thụ lý vụ án hành chính, ông Cường còn cung cấp Công văn 47 ngày 4-8-2017 của Sở KH&ĐT tỉnh Bến Tre có nội dung từ chối đơn xin đăng ký kinh doanh mua bán tiền điện tử ( bitcoin, webmoney) của ông. Công văn từ chối này căn cứ Công văn số 761 ngày 28-7-2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bến Tre xác định việc đăng ký kinh doanh mua, bán tiền điện tử, tiền ảo nói chung không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam.

Phải công nhận tiền điện tử là tài sản thì mới thu thuế được

Vấn đề thu thuế đối với các hoạt động giao dịch tiền điện tử nói chung và bitcoin nói riêng đều diễn ra tình trạng tranh cãi ở các nước. Tùy vào điều kiện và quan điểm của từng nước sẽ có các giải pháp khác nhau.

Lấy ví dụ: Nước Mỹ, vào ngày 25-3-2014 phía IRS (Internal Revenue Service) đã đưa ra thông cáo “IRS issued Notice 2014-21” để mô tả các nguyên tắc thuế hiện hành áp dụng thế nào cho các giao dịch liên quan đến tiền điện tử.

Ở đây, nước Mỹ đã công nhận rõ tiền điện tử là tài sản. Các nguyên tắc thuế chung áp dụng cho bất động sản được dùng cho các giao dịch sử dụng tiền điện tử.

Hoạt động kinh doanh tiền điện tử sẽ được hiểu như hoạt động buôn bán ngoại tệ. Ở đây sẽ hình thành cơ chế xử lý thu nhập thông thường, theo mức lợi tức bất kỳ.

Việc thu thuế hiện nay ở Việt Nam đang là tình trạng tự phát thu thuế. Cơ sở để thu thuế là không có trong các văn bản pháp luật.

Ông LÊ DUY KHÁNH, ngụ Hà Nội, người tham gia thị trường tiền số
[TBODY] [/TBODY]
>> Một Trader Việt Nam rút tiền giao dịch qua ngân hàng đã được C50 Bộ Công An mời lên làm việc

>> Forex Trader nhớ cẩn thận Quy định chống rửa tiền của Việt Nam
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
2008 thì chắc không phải Bitcoin rồi. Chắc là dân MMO. Vậy mà báo chí vơ bừa vô Bitcoin luôn mới ghê

Mấy bác Forex với BO cẩn thận nhóe. Một ngày đẹp trời được mời lên đóng thuế 2.6 tỷ thì vỡ mặt
 
Có kết quả tuyên án luôn rồi đây, theo baomoi


Toà cho rằng loại hình tiền điện tử chưa được pháp luật coi là hàng hoá. Việc truy thu thuế đã mặc nhiên xem loại tiền này là hàng hoá, như vậy là không phù hợp.

Chiều nay 21-9, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên án vụ ông Nguyễn Việt Cường kiện yêu cầu toà huỷ quyết định truy thu thuế đối với việc ông tham gia trao đổi tiền điện tử (Bitcoin).

HĐXX do phó chánh án TAND tỉnh Bến Tre Bùi Quang Sơn làm chủ toạ đã tuyên chấp nhân toàn bộ yêu cầu của ông Cường, huỷ các quyết định về việc truy thu thuế đối với ông.

Theo HĐXX, hiện chưa có luật công nhận tiền điện tử Bitcoin là hàng hoá. Việc cơ quan thuế ra quyết định truy thu thuế trong trường hợp này là mặc nhiên công nhận loại tiền này là hàng hoá trong khi đề án về khung pháp lý để quản lý, xử lý loại tiền này chỉ mới đang được xây dựng. Việc truy thu thuế không phù hợp sẽ ảnh hưởng hoạt động quản lý tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tạo điều kiện để chuyển tiền bất hợp pháp, thanh toán chuyển tiển cho các giao dịch bất hợp pháp...

Mặt khác, tại quyết định truy thu thuế, cơ quan thuế có ghi nhận rằng không xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cường do hình thức kinh doanh mua bán tiền kỹ thuật số trên mạng Internet là một loại hình mới phát sinh, các văn bản hướng dẫn áp dụng thu thuế còn chậm. Điều đó thể hiện việc mua bán loại tiển này chưa có văn bản hướng dẫn thi hành...

thu-thue-bitcoin-traderviet-2.jpg
Người khởi kiện được TAND tỉnh Bến Tre chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện vì tiền điện tử chưa được luật xem là hàng hoá.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, từ giữa năm 2008 đến tháng 9-2013, ông Cường tham gia trao đổi tiền điện tử (Bitcoin) qua mạng Internet.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre kết luận trường hợp kinh doanh của ông không phải là hành vi phạm tội nhưng đề nghị xử lý hành chính đối với hành vi mua bán tiền điện tử của ông.

Ngày 12-5-2016, Chi cục Thuế TP Bến Tre đã ra Quyết định 714 buộc ông Cường khắc phục hậu quả, nộp hơn 981 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hơn 1,6 tỉ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN), tổng cộng hơn 2,6 tỉ đồng. Ông Cường khiếu nại hai lần đều bị bác đơn.

Nhận định của toà rất thuyết phục
Tôi hoàn toàn đồng tình với lập luận đầy thuyết phục của toà. Bitcoin là dạng tiền kỹ thuật số (tiền điện tử) không được phát hành bởi Chính phủ hay một tổ chức tài chính. Việc lưu thông trên thị trường của loại tiền này không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Vì không phải phương tiện thanh toán hợp pháp nên cũng chưa có tập quán thương mại liên quan đến việc kinh doanh loại tiền này. Trong khi đó, hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam hiện nay chưa xem đồng tiền Bitcoin là hàng hóa dịch vụ nên việc truy thu thuế là không thoả đáng.

Luật sư TRẦN THỊ ÁNH, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện
[TBODY] [/TBODY]
 
bọn này thích ăn trên sương máu người khác đây mà. móa nó chứ. cứ thấy tiền là mắt sáng. nhiều người lúc đó sợ sệt lại thôi nộp thuế cho rồi thì xong. cảm ơn chủ thớt.
 
Nếu thu được 2.6 tỷ của người ta có khi ''không dám'' nộp lên trên vì đã có quy định hướng dẫn đâu
 
Bộ Binh, Bộ Hộ, Bộ Hình
Hai bộ đồng tình bóp dế của anh,
May mà còn một bộ phản đối !
Luật lệ bất cập, quy định không rõ ràng, mỗi nơi hiểu theo một kiểu nên rất dễ áp đặt chủ quan, xử lý tùy tiện đẩy người dân vào thế bất lợi nhưng lại vẫn nhân danh thì hành pháp luật.
Nhìn lại mốc thời gian :
2008-2013 : giao dịch tiền điện tử ( chắc nhiều lần chuyển-rút qua ngân hàng nhiều ngàn usd rồi nên mới bị soi đây?)
9-2013 : Cơ quan an ninh điều tra nhiều lần mời uống trà, rồi nói không sao.
10-2015 : CQANĐT gửi yêu cầu sang bên Thuế đề nghị xử lý hành chính ( Mọi rắc rối từ cái gốc này mà ra : đã không vi phạm mà lại yêu cầu xử lý hành chính ?).
5-2016 : Chi cục thuế không xử phạt vi phạm hành chính (vì không xác định được là phạm cái gì) nhưng bắt nộp 2,6 tỷ truy thu "biện pháp khắc phục hậu quả"- thật là oái oăm !
8-2016 : Khiếu nại lần đầu
9-2016 : Chi cục Thuế bác khiếu nại.lần đầu.
Khiếu nại tiếp lần 2
5-2017 : Cục Thuế ( to hơn Chi cục Thuế) bác khiếu nại lần 2
Kiện ra Tòa.
9-2017 : Tòa xử thắng kiện, hủy quyết định truy thu 2,6 tỷ của bên thuế.
Như vậy ròng rã mấy năm trời, đi uống trà, đi khiếu nại, đi kiện, đi hầu tòa để bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của công dân là " được phép làm những gì pháp luật không cấm", mất bao thời gian, công sức, ảnh hưởng tinh thần, tốn kém, thất thu ( tâm trí đâu mà giao dịch nữa, mà có thắng nữa thì sợ nó thu nữa...), những thiệt hại đó ai chịu??? mấy ông kia xài luật rừng, không được thì mấy ổng phủi tay, thu hồi quyết định là xong, còn người dân lương thiện thiệt đủ đường. Bảo sao việt nam được xếp vào loại " đất nước không chịu phát triển ".

Các Trader lấy đó làm bài học nhé, ngoài kiến thức về các trường phái cơ bản, trường phái kỹ thuật, hay liên thị trường, về phương pháp giao dịch, quản lý vốn, rèn tâm lý,rồi lo chống chọi với Bigboy, Bẫy giá, Thiên Nga Đen, Ngón tay thồi, Scam, Hacker...còn phải học cách nạp rút tiền ngân hàng đúng hạn mức, học cách uống trà, học quy trình khiếu nại, học thủ tục đi kiện ra Tòa nữa ... còn nhiều thứ lắm...
Tóm lại giấc mơ triệu phú của các chú còn xa vời lắm !
( Vả ngay vào mõm thằng nào cứ PR kiếm tiền dễ dàng, nhẹ nhàng, vốn 100 u lên 1 triệu u trong vòng 5 năm nhé )
:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
VN có công nhận bitcoin đâu, thế mà thu thuế trên cả cái mình ko công nhận thật là ko biết nói gì hơn.
 
Bộ Binh, Bộ Hộ, Bộ Hình
Hai bộ đồng tình bóp dế của anh,
May mà còn một bộ phản đối !
Luật lệ bất cập, quy định không rõ ràng, mỗi nơi hiểu theo một kiểu nên rất dễ áp đặt chủ quan, xử lý tùy tiện đẩy người dân vào thế bất lợi nhưng lại vẫn nhân danh thì hành pháp luật.
Nhìn lại mốc thời gian :
2008-2013 : giao dịch tiền điện tử ( chắc nhiều lần chuyển-rút qua ngân hàng nhiều ngàn usd rồi nên mới bị soi đây?)
9-2013 : Cơ quan an ninh điều tra nhiều lần mời uống trà, rồi nói không sao.
10-2015 : CQANĐT gửi yêu cầu sang bên Thuế đề nghị xử lý hành chính ( Mọi rắc rối từ cái gốc này mà ra : đã không vi phạm mà lại yêu cầu xử lý hành chính ?).
5-2016 : Chi cục thuế không xử phạt vi phạm hành chính (vì không xác định được là phạm cái gì) nhưng bắt nộp 2,6 tỷ truy thu "biện pháp khắc phục hậu quả"- thật là oái oăm !
8-2016 : Khiếu nại lần đầu
9-2016 : Chi cục Thuế bác khiếu nại.lần đầu.
Khiếu nại tiếp lần 2
5-2017 : Cục Thuế ( to hơn Chi cục Thuế) bác khiếu nại lần 2
Kiện ra Tòa.
9-2017 : Tòa xử thắng kiện, hủy quyết định truy thu 2,6 tỷ của bên thuế.
Như vậy ròng rã mấy năm trời, đi uống trà, đi khiếu nại, đi kiện, đi hầu tòa để bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của công dân là " được phép làm những gì pháp luật không cấm", mất bao thời gian, công sức, ảnh hưởng tinh thần, tốn kém, thất thu ( tâm trí đâu mà giao dịch nữa, mà có thắng nữa thì sợ nó thu nữa...), những thiệt hại đó ai chịu??? mấy ông kia xài luật rừng, không được thì mấy ổng phủi tay, thu hồi quyết định là xong, còn người dân lương thiện thiệt đủ đường. Bảo sao việt nam được xếp vào loại " đất nước không chịu phát triển ".

Các Trader lấy đó làm bài học nhé, ngoài kiến thức về các trường phái cơ bản, trường phái kỹ thuật, hay liên thị trường, về phương pháp giao dịch, quản lý vốn, rèn tâm lý,rồi lo chống chọi với Bigboy, Bẫy giá, Thiên Nga Đen, Ngón tay thồi, Scam, Hacker...còn phải học cách nạp rút tiền ngân hàng đúng hạn mức, học cách uống trà, học quy trình khiếu nại, học thủ tục đi kiện ra Tòa nữa ... còn nhiều thứ lắm...
Tóm lại giấc mơ triệu phú của các chú còn xa vời lắm !
( Vả ngay vào mõm thằng nào cứ PR kiếm tiền dễ dàng, nhẹ nhàng, vốn 100 u lên 1 triệu u trong vòng 5 năm nhé )
:D:D
Anh viết rõ ràng lại timeline như vầy mới thấy rõ ràng và có nhiều cái hay
Điều tra nhưng không phạt ==> đòi xử lý hành chính
Thuế không xử lý hành chính ==> đòi đóng thuế
Không đóng thuế ==> coi chừng lên thành án trốn thuế
Nghệ thuật anh nhỉ
 
VN có công nhận bitcoin đâu, thế mà thu thuế trên cả cái mình ko công nhận thật là ko biết nói gì hơn.
Không cần công nhận gì sất. Thuế cứ thu trước, để đó vài năm chừng nào công nhận thì xem như thu đúng. Cái này gọi là....đi tắt đón đầu.

Cùng lắm kiện quá thì trả lại tiền thôi
 
Bác Nguyễn Việt Cường này là exchanger. Bác này chuyên exchange webmoney, perfectmoney, btc ra VND và ngược lại. Xong vụ này thì các bác exchanger cũng thấp thỏm lo âu :D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,871 Xem / 80 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 867 Xem / 44 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,680 Xem / 13 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 339 Xem / 19 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 170 Xem / 4 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 241 Xem / 3 Trả lời
  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 235,501 Xem / 1,065 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên