Một người đàn ông đánh cắp 40 triệu USD Bitcoin đang bị truy tố

Một người đàn ông đánh cắp 40 triệu USD Bitcoin đang bị truy tố

Một người đàn ông đánh cắp 40 triệu USD Bitcoin đang bị truy tố

Pan

Active Member
1,613
5,723
Một người đàn ông 30 tuổi tên là Theodore Price này từ quận Montgomery gần đây đã thú nhận với chính quyền liên bang rằng anh đã đánh cắp lượng lớn Bitcoin với trị giá khoảng 40 đến 50 triệu USD, sau khi bị bắt vì ăn cắp hai máy tính xách tay và một chiếc vòng bằng vàng. Nếu đúng như vậy, anh ta sẽ chịu tội danh thực hiện một trong những phi vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.

Theo thông tin được biết thì, Price đầu tiên sử dụng Tor để mua hàng trực tuyến thị trường darknet AlphaBay. Ở đó, anh ta mua được phần mềm cho phép anh sao chép mã được sử dụng để tạo ra ví tiền Bitcoin, chuyển tiền một cách dễ dàng vào ví của mình mà không bị phát hiện bởi người dùng khác.

Price thú nhận hành vi phạm tội sau khi bạn gái cũ của anh tìm thấy 105 trang in mã khoá bằng chữ số trong túi laptop, sau khi cô bắt quả tang anh ăn cắp máy tính xách tay của cha mẹ cô.

người đàn ông đánh cắp 40 triệu usd bitcoin - traderviet.jpg

Hacker có thể bị truy tố


Chưa ai xác mình được câu chuyện này liệu có thật hay không. Theo báo cáo, Price là một người nghiện, không có việc làm việc làm và sống phụ thuộc vào cha mẹ của mình. Khi bị cáo buộc, anh ta thậm chí còn đang chịu ảnh hưởng của thuốc oxycodone và loại thuốc opioid khác vào thời điểm anh thú tội. Vì thế, luật sư của anh, Catherine C. Henry, đã từ bỏ một cuộc điều trần vì hoàn cảnh anh ta thú tội.

Lúc đầu, các công tố viên đã ghép Price vào các tội danh khác, liên quan đến việc đánh cắp thông tin thẻ tín dụng. Trong một buổi điều trần hôm thứ năm, bên bào chữa cho anh đã đồng ý rằng có đủ bằng chứng để bắt giữ ông ta với những cáo buộc này. Tuy nhiên, nếu có thêm bằng chứng, anh sẽ tiếp tục bị ghép tội đánh căp Bitcoin, mặc dù câu chuyện về Bitcoin có thể hoàn toàn là dựng nên trong lúc anh bị ảnh hưởng của thuốc.

Các báo cáo cũng chỉ ra rằng lúc trước khi nhà chức trách đến nhà Price, anh đã có một hộ chiếu giả với danh nghĩa là nam diễn viên Jeremy Renner và tiếp tục bị cáo buộc lên kế hoạch chạy trốn khỏi Hoa Kỳ.

người đàn ông đánh cắp 40 triệu usd bitcoin 2 - traderviet.jpg

Catherine C. Henry, luật sư của ông, khẳng định rằng có rất ít bằng chứng cho thấy Price có quyền truy cập đến hàng triệu USD Btcoin mà anh cho là mình đánh cắp. Theodore Price hiện đang bị giam giữ tại trung tâm giam giữ liên bang ở Philadelphia mà không có bảo lãnh. Anh ta có thể phải đối mặt với 15 năm tù nếu bị kết án.

Xem thêm:

>> Các tỷ phú trên thế giới thường hay vào những trang web nào? Xem mà học nhé mọi người!



Nguồn: CryptoCoinsNews
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 397 Xem / 33 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 121 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 600 Xem / 46 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 315 Xem / 2 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên