Kẽm Vui Vẻ
Active Member
- 1,287
- 1,350
Nhà tâm lý học lâm sàng từng đoạt giải Nobel kinh tế năm 2012 Daniel Kahneman đã tiến hành nghiên cứu về việc ra quyết định. Nghiên cứu của ông về Lý thuyết Triển vọng đã cố gắng mô hình hóa và dự đoán các lựa chọn mà mọi người sẽ đưa ra giữa các kịch bản liên quan đến rủi ro và lợi nhuận đã biết.
Các kết quả đã chỉ ra một điều rất đơn giản nhưng sâu sắc: hầu hết mọi người đều cảm thấy đau khổ hơn do thua lỗ so với niềm vui có được từ lợi nhuận.
Mọi người cảm thấy “đủ tốt” khi kiếm được 40pip so với 50 pip, nhưng việc chịu thua lỗ 50 pip gây tổn thương quá nhiều và nhiều người sẽ sẵn sàng đặt cược mạo hiểm rằng giao dịch sẽ thành công.
Điều này thật chẳng hợp lý chút nào từ góc độ giao dịch— Tại sao chúng ta lại hành động khác biệt như vậy?
----------
Vậy nên hôm nay là 1 bài test khi chiến lược thứ 1 đã dừng lỗ - Chiến lược thứ 2 liệu có giúp chúng ta có được niềm vui nho nhỏ hay sát muối thêm vào nổi đau...
Tôi là Nguyễn Phước Hải - Master BollingerBands - Tôi không dự báo thị trường - Tôi chỉ theo dấu vết của thị trường và tôi muốn cùng bạn theo dấu vết ấy.
Link khóa học: CẦM TAY CHỈ VIỆC-MUA ĐÁY BÁN ĐỈNH VỚI BOLLINGERBANDS
https://www.hocvienbollingerband.com/