Nga và Ả-rập Xê-út tính nâng sản lượng, giá dầu liền rớt hơn 3%

Nga và Ả-rập Xê-út tính nâng sản lượng, giá dầu liền rớt hơn 3%

Nga và Ả-rập Xê-út tính nâng sản lượng, giá dầu liền rớt hơn 3%

crawlersynchro

Active Member
72
21
Giá dầu rớt mạnh trong ngày thứ Sáu (25/05) sau khi các bộ trường năng lượng có sức ảnh hưởng cho biết OPEC và các nhà sản xuất khác có thể sớm nới lỏng giới hạn sản lượng mà họ đã đề ra trong thỏa thuận cắt giảm sản lượng trong năm 2017.
Bộ trưởng Năng lượng Nga, Alexander Novak, đã gặp gỡ Bộ trưởng Năng lượng Ả-rập Xê-út, Khalid Falih, ở St. Petersburg để bàn luận về thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Hai bên đang xem xét việc thoát từ từ ra khỏi thỏa thuận nhằm bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng của quốc gia đang chìm sâu trong khủng hoảng, Venezuela, và tác động của tình trạng gián đoạn xuất khẩu ở Iran – quốc gia đang phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Mỹ.
“Sắp đến lúc chúng tôi nên xem xét và đánh giá các cách thức để thoát khỏi thỏa thuận một cách rất nghiêm tức và từ từ nới lỏng hạn ngạch sản lượng”, ông Novak cho biết.
Giá dầu WTI lao dốc 2.34 USD (tương ứng 3.31%) xuống 68.37 USD/thùng, ngày càng rời xa mức 72.83 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11/2014.
Giá dầu Brent sụt 2.04 USD (tương ứng 2.59%) xuống 76.75 USD/thùng.
Diễn biến trên thị trường năng lượng lúc 22h11 giờ Việt Nam
aimage.vietstock.vn_2018_05_25_oil_dau_12.PNG
Nguồn: CNBC
[TBODY] [/TBODY]
Các bộ trưởng này đang tính chuyện gia tăng nguồn cung thêm nhiều nhất là 1 triệu thùng/ngày để xoa dịu thị trường, nguồn tin nói với Reuters. Ông Falih tỏ ra cực kỳ lo ngại về tác động của mức giá dầu trên 80 USD/thùng lên các quốc gia tiêu thụ dầu như Trung Quốc và Ấn Độ.
“Giá dầu hiện bắt đầu suy yếu”, ông Greg McKenna, Trưởng Bộ phận Chiến lược thị trường tại công ty môi giới hợp đồng tương lại AxiTrader, cho hay, đồng thời nói thêm điều này là do OPEC và Nga cho biết dự định gia tăng sản lượng tại cuộc họp tháng 6/2018.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã cùng với một nhóm nhà sản xuất bên ngoài – bao gồm cả Nga – tiến hành cắt giảm sản lượng trong năm 2017 với mục tiêu tái cân bằng thị trường dầu, xóa bỏ tình trạng dư cung toàn cầu và hỗ trợ giá dầu.
Tuy nhiên, Nga mới đây đã báo hiệu về khả năng chấm dứt các đợt cắt giảm sản lượng dầu, trong đó Bộ trưởng Năng lượng Nga, Alexander Novak cho biết trong ngày thứ Năm rằng các giới hạn sản lượng dầu có thể được nới lỏng một chút nếu OPEC và các nhà sản xuất bên ngoài nhận thấy thị trường dầu đã tái cân bằng vào tháng 6/2018.
Phát biểu tại cuộc thảo luận do John Defterior – Biên tập viên Thị trường Mới nổi của CNNMoney – tổ chức, Bộ trưởng Năng lượng Ả-rập Xê-út, Khalid Al-Falih, cho biết ông đã tham gia thảo luận tích cực với Nga và các quan chức OPEC khác về cách thức cân bằng thị trường dầu.
“Đây là dự định của tất cả nhà sản xuất dầu để đảm bảo rằng thị trường dầu sẽ vẫn khỏe mạnh, và nếu điều đó cần phải thay đổi chính sách của chúng tôi trong tháng 6/2018 thì chúng tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị để thực hiện nó”, ông Al-Falih cho hay.
Các nhà sản xuất thuộc OPEC và Nga dự kiến họp mặt ở Vienna vào ngày 22/06/2018 để bàn luận về việc nới lỏng các giới hạn nguồn cung – một yếu tố đã thúc đẩy giá dầu lên mức 80 USD/thùng, qua đó nâng giá gas và tác động tiêu cực tới những quốc gia nhập khẩu năng lượng lớn như Ấn Độ.
“2 năm về trước, chúng tôi đã cắt giảm nguồn cung. Tôi nghĩ, trong tương lai gần, sẽ đến lúc cần phải nới lỏng nguồn cung”, ông Al-Falih cho hay. “Có khả năng là nó sẽ diễn ra trong nửa sau của năm 2018. Chúng tôi đã bàn luận tích cực bới Bộ trưởng Năng lượng Nga, Alexander Novak, và tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn đồng tình về việc này”, vị quan chức Ả-rập Xê-út nói thêm.
----------------------------------------------------
18h50 giờ Việt Nam: Giá dầu tụt hơn 2% sau nhận định gia tăng sản lượng của Nga và Ả-rập Xê-út
Giá dầu giảm mạnh trong ngày thứ Sáu (25/05) khi Nga báo hiệu rằng họ có thể từ từ gia tăng sản lượng sau khi hợp tác kìm hãm nguồn cung cùng với các nhà sản xuất OPEC từ năm 2017.
Hợp đồng dầu Brent tương lai giảm 1.79 USD (tương ứng 2.27%) xuống 77 USD/thùng, thấp hơn 3% so với 80.5 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11/2014 xác lập trong ngày 17/05/2018.
Hợp đồng dầu WTI tương lai hạ 1.5 USD (tương ứng 2.12%) xuống 69.21 USD/thùng.
Diễn biến trên thị trường dầu lúc 18h50 giờ Việt Nam
aimage.vietstock.vn_2018_05_25_oil_dau_1.PNG
Nguồn: CNBC
[TBODY] [/TBODY]

Nguồn: https://www.investo.vn/blogs/tin-tuc/nga-va-a-rap-xe-ut-tinh-nang-san-luong-gia-dau-co-gi-thay-doi
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chán , thế mà ở xứ sở nào đó giá xăng dầu nó cứ tăng liên tục là sao ?
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 130 Xem / 17 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 220 Xem / 13 Trả lời
  • Bianas trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 10 Xem / 1 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,281 Xem / 58 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 399 Xem / 24 Trả lời
  • nlinh trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 13,932 Xem / 15 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên