Người Mỹ nhận tiền hỗ trợ chính phủ để...đi bắt đáy cổ phiếu thay vì chi trả cho nhu cầu thiết yếu

Người Mỹ nhận tiền hỗ trợ chính phủ để...đi bắt đáy cổ phiếu thay vì chi trả cho nhu cầu thiết yếu

Người Mỹ nhận tiền hỗ trợ chính phủ để...đi bắt đáy cổ phiếu thay vì chi trả cho nhu cầu thiết yếu

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,443
34,772
Hồi tháng 3, chính phủ Mỹ đã thông qua gói kích thích kinh tế lớn nhất trong lịch sử nước này, khoản tiền hỗ trợ từ đó sẽ tạo điều kiện cho người dân chi trả phí dịch vụ ngay cả trong thời gian gặp khó khăn vì đại dịch. Trong khi đó, rất nhiều người Mỹ đã sử dụng phần lớn trong số tiền đó để đầu cơ trên thị trường chứng khoán.

Theo công ty tổng hợp phần mềm và dữ liệu Envestnet Yodlee, giao dịch chứng khoán là một trong những cách sử dụng phổ biến của người Mỹ đối với khoản tiền hỗ trợ của chính phủ trong gần như mọi nhóm người đóng thuế xếp theo thu nhập (income bracket). Đối với một số khác, thì thực hiện giao dịch lại là cách thức phổ biến thứ 2 hoặc thứ 3, chỉ đứng sau việc tiết kiệm và rút tiền mặt, dữ liệu cho thấy.

Yodlee đã theo dõi thói quen chi tiêu của người Mỹ bắt đầu từ đầu tháng 3 và nhận thấy rằng hành vi tiêu dùng đã có sự chuyển hướng vào giữa tháng 4 (khi khoản kích thích đã được gửi đi) giữa những người nhận được hỗ trợ và không nhận được. Dữ liệu Yodlee thu thập dựa trên số tiền chuyển khoản qua ngân hàng cho 2,5 triệu người Mỹ đã nhận séc. Các cá nhân nhận được séc nâng mức chi tiêu lên tới 81% so với tuần trước đó và dữ liệu cũng cho thấy một số hoạt động chi tiêu đã hướng đến việc mua cổ phiếu.

Theo số liệu thống kê, nhóm người có thu nhập từ 35.000 USD dến 75.000 USD hàng năm đã đẩy mạnh giao dịch chứng khoán lên hơn 90% so với tuần trước khi thời điểm họ nhận được khoản tiền hỗ trợ. Người Mỹ có thu nhập từ 100.000 USD đến 150.000 USD hàng năm nâng tỷ lệ giao dịch lên 82% và nhóm kiếm được hơn 150.000 USD cũng thực hiện giao dịch chứng khoán nhiều hơn 50%. "Giao dịch chứng khoán" bao gồm hoạt động mua/bán cổ phiếu, đầu tư vào các quỹ ETF hoặc chuyển qua quỹ 401k.

7.jpg

Bill Parsons – chủ tịch tập đoàn và nhà phân tích dữ liệu tại Envestnet Yodlee, nhận định: "Rõ ràng đã có sự liên quan giữa Covid-19 và những người được nhận tiền hỗ trợ. Lượng giao dịch chứng khoán đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong tuần vừa qua và tôi cho rằng điều này là yếu tố tạo nên sự thay đổi trong diễn biến của thị trường."

Theo chính quyền Tổng thống Trump, Đạo luật CARES trị giá 2,2 nghìn tỷ USD được sử dụng để ứng phó với những biến động của nền kinh tế do Covid-19 gây ra. Do đó đó chính phủ đã hỗ trợ 1.200 USD cho mỗi cá nhân có thu nhập hàng năm dưới 75.000 USD và 2.400 USD cho các cặp vợ chồng có nộp thuế và kiếm được ít hơn 150.000 USD/năm, theo IRS.

Parsons cho biết: "Không còn nghi ngờ gì về việc Covid-19 đã khiến người dân Mỹ tích cực sử dụng tiền, cho dù họ đang tích cực tiết kiệm hay đầu tư chứng khoán, hoặc có thể đang tham khảo ý kiến từ người tư vấn." Ông nói thêm rằng, người tiêu dùng cũng có thể sử dụng tiền để chi trả hóa đơn dịch vụ, tiền nhà và cải tạo nhà. Nhìn chung, sự gia tăng trong chi tiêu cho thấy rằng gói kích thích của chính phủ là điều cần thiết.

Đà tăng mạnh mẽ của thị trường trong thời gian dịch bệnh hoành hành đã mang đến cho các nhà môi giới thêm nhiều tài khoản mới trong quý đầu tiên, đặc biệt là các nhà đầu tư trẻ tuổi. Lý do giải thích chính xác cho điều này lại không hề rõ ràng. Hầu hết các nhà phân tích cho rằng đó là do sự hấp dẫn đã quay trở lại với thị trường, nhưng phần lớn xuất hiện sau thời gian khoản tiền kích thích được tung ra.

Những tài khoản mới ở hầu hết các nhà môi giới trực tuyến – Charles Schwab, TD Ameritrade, Etrade, Interactive Brokers và Robinhood, cũng có khả năng được thúc đẩy bởi ưu đãi mà họ tung ra đó là không lấy "hoa hồng" và hình thức giao dịch cổ phiếu lẻ (fractional trading).

Schwab nhận thấy "khối lượng cực kỳ lớn" với số tài khoản mới đã tăng thêm tới 609.000 trong quý I. Trong khi đó, ứng dụng giao dịch cổ phiếu được thế hệ Z ưa thích – Robinhood, cũng chứng kiến khối lượng giao dịch hàng ngày tăng 300% trong tháng 3 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Chia sẻ với CNBC, Robinhood cho biết hơn 1 nửa khách hàng mới của họ là những nhà đầu tư lần đầu giao dịch.

Lượng tiền lớn đến từ các tay chơi mới cho thấy người Mỹ đã và đang kỳ vọng mua được ở vùng giá thấp và "ngồi sẵn trên tàu" khi thị trường hồi phục.

Thị trường giá tăng kéo dài lâu nhất lịch sử nước Mỹ đã kết thúc khi Covid-19 bùng phát. Các chỉ số lớn đồng loạt rơi vào thị trường "con gấu" khi chính phủ buộc phải đóng cửa nền kinh tế, khiến hơn 38 triệu người thất nghiệp. Tuy nhiên, thị trường đã hồi phục ở mức cao hơn so với kỳ vọng trong thời gian gần đây, khi nhà đầu tư lạc quan về những thử nghiệm vắc-xin tiềm năng và nền kinh tế đã dần mở cửa trở lại.

Nguồn: Trithuctre, CNBC
Sửa đề tựa bởi TraderViet
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Đằng nào cũng là tiền chùa, thôi thì lấy đầu tư luôn :D:D:D, mỗi tội đây là tiền Chính phủ dùng để kích thích phục hồi và pt kinh tế, giờ bị đem dùng mua cổ phiếu thế thì ktế phục hồi vào mắt > cổ phiếu lại tụt tiếp :eek::eek::eek::eek:
 
thào nào nó lên xung thế bất chấp các loại tin tức, phân tích
 
Đằng nào cũng là tiền chùa, thôi thì lấy đầu tư luôn :D:D:D, mỗi tội đây là tiền Chính phủ dùng để kích thích phục hồi và pt kinh tế, giờ bị đem dùng mua cổ phiếu thế thì ktế phục hồi vào mắt > cổ phiếu lại tụt tiếp :eek::eek::eek::eek:
cũng chưa hẳn là không kích thích đâu bạn, ng ta lấy tiền mua cổ phiếu thì người bán có tiền họ lại tiếp tục lấy tiền đó mua hoặc làm chuyện khác -> làm cho dòng tiền chạy liên tục
 
cũng chưa hẳn là không kích thích đâu bạn, ng ta lấy tiền mua cổ phiếu thì người bán có tiền họ lại tiếp tục lấy tiền đó mua hoặc làm chuyện khác -> làm cho dòng tiền chạy liên tục
Zero sum game thì khi có người có tiền cũng là lúc người khác mất tiền. Tổng cầu nền kinh tế không thể tăng lên được.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,485 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,555 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 366 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 340 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên