Nhà đầu tư cho rằng Bitcoin sẽ giảm 50% giá trị trước khi tăng cao hơn

Nhà đầu tư cho rằng Bitcoin sẽ giảm 50% giá trị trước khi tăng cao hơn

Nhà đầu tư cho rằng Bitcoin sẽ giảm 50% giá trị trước khi tăng cao hơn

Nhật Hoài

Active Member
9,576
59,533
Dan Morehead, CEO của Pantera Capital, một quỹ hedge fund chuyên về tiền kỹ thuật số, đã nói với CNBC rằng Bitcoin có thể sẽ mất 50% giá trị hiện tại trước khi lập thêm các đỉnh mới. Morehead đã sở hữu Bitcoin tại giá 72 đô la.

Trong khi lời cảnh báo của ông nghe có vẻ quá bi quan, Morehead thực sự đang hướng các nhà đầu tư vào cryptocurrency về tầm nhìn dài hạn. Ông nói:

“( Bitcoin) rất có thể sẽ giảm 50% vào tuần sau... về giá trị của nó khoảng 1 tháng trước, nhưng về dài hạn trong 1 năm tới, nó sẽ có giá cao hơn nhiều hiện tại.”

Câu nói này phản ánh quan điểm của Morehead rằng các tài sản cryptocurrency chỉ mới ở bước đầu giai đoạn phát triển và sẽ còn tăng trưởng rất mạnh trong tương lai. Ông đưa ra quan điểm rất rõ ràng:

“Đối với các mạng lưới blockchain lớn như Bitcoin, Ethereum và Ripple, chúng ta vẫn đang bước những bước đầu tiên. Chắc chắn sẽ có những lúc lên và xuống, nhưng về cơ bản thị trường vẫn còn non trẻ và còn nhiều cơ hội phát triển.”

Quỹ hedge fund Pantera Capital về tiền thuật toán được thành lập vào năm 2013, đã tăng trưởng 60% trong 2 tháng vừa qua, và hơn 12000% kể từ thời điểm thành lập.

Xem thêm:

>> Cập nhật tình hình Bitcoin Future: Vẫn lạc quan mặc dù giá Bitcoin điều chỉnh

Nguồn: Cointelegraph
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Thực ra không có giá nào là hợp lý cả. Thị trường luôn đúng, kể cả tăng ảo hay giảm ảo như thế nào đi chăng nữa. Các bác đầu tư tài chính cần hiểu là thị trường luôn đúng, nếu bác đi theo thị trường thì hốt bạc, trái lại thì cháy tài khoản, còn không biết thị trường đi về đâu thì đừng tham bắt đáy (con dao đang rơi đó) tốt nhất cầm usd đợi khi có dấu hiệu hồi phục thực sự vào bắt cá hồi thôi.
 
Thực ra năm hết Tết đến mọi người nghĩ như nào thì tụi big boy nó cũng từa tựa vậy thui. Tụi nó cũng là con người và cũng có nhu cầu chốt lời về với vợ con mua sắm ăn chơi holiday :D. Nên giá có sụt thảm hại cũng chả có j bất ngờ. Chỉ sợ mọi người hoảng loạn và bán tháo loạn ra thôi, lúc đó mới là sụp đổ thực sự.
 
Thực ra năm hết Tết đến mọi người nghĩ như nào thì tụi big boy nó cũng từa tựa vậy thui. Tụi nó cũng là con người và cũng có nhu cầu chốt lời về với vợ con mua sắm ăn chơi holiday :D. Nên giá có sụt thảm hại cũng chả có j bất ngờ. Chỉ sợ mọi người hoảng loạn và bán tháo loạn ra thôi, lúc đó mới là sụp đổ thực sự.
Nó lừa đó bác ơi.xuống để vài người mua sớm chết chùm tiếp nó lại bán tháo tới lúc hoảng loạn bán tháo hết nó lại hôt ngược lại.ai kiên nhẫn sống lâu thì nó lại lên thôi
 
từ chỗ hơn 600 tỷ $ giờ thị trường đã bốc hơi hơn 200 tỷ $ rồi.

có lẽ BTC về lại mốc 9500 thôi
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 226 Xem / 10 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,046 Xem / 41 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,276 Xem / 41 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 340 Xem / 7 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,322 Xem / 84 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 342 Xem / 31 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên