Nhật Bản rải "tiền trực thăng", muốn phát 2,768 USD cho mỗi gia đình để chống đại dịch Covid-19

Nhật Bản rải "tiền trực thăng", muốn phát 2,768 USD cho mỗi gia đình để chống đại dịch Covid-19

Nhật Bản rải "tiền trực thăng", muốn phát 2,768 USD cho mỗi gia đình để chống đại dịch Covid-19

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,443
34,772
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phê chuẩn giá trị số tiền mà nước này muốn phát cho các hộ gia đình trong khuôn khổ gói cứu trợ dự kiến được công bố vào tuần tới.

Ông Fumio Kishida, người đứng đầu bộ phận chính sách của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền cho biết thông tin này sau khi Thủ tướng Abe có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Taro Aso hôm 3/4 theo giờ địa phương.

Thông tin chi tiết được công bố 3 ngày sau khi đảng cầm quyền công bố về gói kích thích kinh tế chưa từng có trong lịch sử với trị giá 554 tỷ USD nhằm hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp chống lại những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19. Sau Mỹ, Nhật Bản dự kiến cũng sẽ cung cấp tiền mặt cho các hộ gia đình để đối phó với đại dịch cũng như hạn chế những tác động kinh tế.

Những chỉ trích về sự kém hiệu quả của các chương trình tương tự trong quá khứ và mối lo ngại ngày càng tăng với tình trạng mất việc làm trong một số lĩnh vực của nền kinh tế khiến Chính phủ Nhật Bản dự kiến phát tiền lên tới 300.000 yên (2.768 USD), cao hơn nhiều lần số tiền tối thiểu 12.000 yên được phát trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

1.jpg

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe​

Tuy nhiên, theo ông Kishida, chi tiết việc phát tiền mặt cho người dân chưa được công bố. Hiện nay, các khoản thanh toán dự kiến sẽ được cung cấp cho những người cần chúng nhất. Sắp tới, Chính phủ Nhật Bản sẽ quyết định xem những đối tượng nào được nhận tiền.

Phát tiền cho người dân được xem là một cách để Chính phủ tránh phải giảm thuế. Ông Akira Amari, người đứng đầu bộ phận chính sách thuế của đảng cầm quyền, cũng đã dội gáo nước lạnh vào ý tưởng hạ thuế bán hàng được đưa ra để kích thích kinh tế. Theo ông Amari, chính phủ không nên giảm lãi suất hoặc nên tăng thuế để tài trợ cho các biện pháp kích thích kinh tế trong tương lai gần.

"Chúng tôi có nhiều công cụ khác nhau để kích thích nền kinh tế và tôi không cho rằng tăng hoặc giảm thuế bán hàng là phù hợp. Thực tế, việc tăng hay giảm thuế này thường rất khó", ông Amari cho biết.

Trước đó, giảm thuế suất hoặc thậm chí là không áp dụng thuế trong một khoảng thời gian được nêu ra như một ý tưởng để kích thích nền kinh tế Nhật Bản thời Covid-19. Tuy nhiên, đảng cầm quyền hôm 31/3 cho biết họ dự định trao cho người dân Nhật Bản 10.000 tỷ yên, tương đương việc giảm thuế doanh thu 5%. Động thái này được cho là ý tưởng chống lại việc cắt giảm thuế.

Ông Amari cũng bật đèn xanh cho Chính phủ Nhật Bản trong việc phát hành trái phiếu bù nợ và tạm dừng các nỗ lực củng cố tài khóa ở thời điểm hiện tại. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp các công cụ thuế, tài chính và tiền tệ để đảm bảo kinh tế có thể phục hồi theo mô hình chữ V sau khi đại dịch được kiểm soát.

Trở lại với gói kích thích kinh tế, ông Yoshihide Suga, người phát ngôn của Chính phủ, cho biết Nhật Bản đang tính phương án phát tiền mặt cho người dân một cách nhanh chóng. Việc phát tiền cho những công dân nước ngoài sống ở Nhật Bản như từng diễn ra trong quá khứ cũng đang được cân nhắc.

Nguồn: Trí thức trẻ
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp

Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 323 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 301 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,397 Xem / 89 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên