Những chuyện HOANG ĐƯỜNG về trading cần loại bỏ ngay trong suy nghĩ

Những chuyện HOANG ĐƯỜNG về trading cần loại bỏ ngay trong suy nghĩ

Những chuyện HOANG ĐƯỜNG về trading cần loại bỏ ngay trong suy nghĩ

pipsmaster

Administrator
Đã Xác Nhận
IB Việt Nam
1,528
8,252
Những nội dung ấy không chỉ là không đúng, mà chúng còn làm tổn hại rất nhiều đến công việc giao dịch ngoại hối mà bạn định chọn, hay đã chọn. Như tôi hay chia sẻ, điều quan trọng không phải ta đi nhanh hay chậm, mà điều quan trọng là ta cần đi đúng đường.

Càng là người mới, người thiếu kinh nghiệm, bạn cần phải hết sức cẩn thận và lựa chọn kỹ càng những gì mình sẽ đọc và sẽ làm theo. Hãy nhìn những người đứng đầu trong lĩnh vực (như Buffet, như Livermore, Soros, …), họ nói gì, họ làm gì, … chứ không phải nghe theo lời khuyên từ các nhà “dạy làm giàu” trên mạng.

Trong bài viết ngày hôm nay, tôi sẽ đề cập đến những câu nói – lời khuyên mà hẳn bạn đã từng nghe thấy (nhiều lần) về giao dịch, và bàn luận tại sao chúng lại không đúng. Và hi vọng rằng sau khi đọc xong, bạn sẽ hiểu cái thực tế thực tại của trading và từ đó tăng khả năng giao dịch cũng như kiếm lợi nhuận từ nó.

nhung-chuyen-hoang-duong-ve-forex-traderviet-2.png

Hoang đường : Giao dịch là kiếm tiền nhanh – nhanh và rất nhanh.

Thực tế : Giao dịch là không để mất tiền đã, bạn phải học được điều đó trước khi nghĩ đến kiếm tiền.

Đây hẳn là câu phổ biến bậc nhất khi người ta nhìn vào công việc giao dịch forex (chứng khoán). Trading là kiếm tiền nhanh, một đêm vài nghìn vài chục nghìn dollars. Rủi ro cao nhưng lợi nhuận thì khủng khiếp, đổi nhà đổi xe nhanh lắm, …

Bất kỳ ai bước chân vào lĩnh vực này đều nghe “người ta” truyền nhau những lời như vậy. Và ngay lập tức, họ đã bước sai đường, với một kỳ vọng lớn lao nhưng không thực tế. Rất nhanh, các kỳ vọng này vỡ vụn và nhường chỗ cho thực tế khắc nghiệt, sau những lệnh thua liên tiếp, sau những tài khoản cháy liên tiếp, …

W.Buffet đã nói gì : “Nguyên tắc thứ nhất : không bao giờ để mất tiền. Nguyên tắc thứ hai : không bao giờ được quên nguyên tắc một.”

Thật thừa thãi khi nói đó chắc chắn là một câu nói rất đúng. Việc giao dịch ngoại hối hay chứng khoán, là công việc về việc bạn làm sao không để những đồng tiền xương máu của mình mất đi nhiều hơn là kiếm được thêm chúng. Những người mới luôn để ý đến vế sau, họ luôn luôn tìm cách làm sao để kiếm được nhiều tiền nhất một cách nhanh nhất.

Nếu bạn muốn kiếm tiền trên (các) thị trường, bạn cần là một nhà quản trị rủi ro thật giỏi, điều này quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác.

Bạn không chỉ đơn giản là “thi đấu” với các nhà giao dịch forex khác trên thị trường, bạn còn đang chiến đấu với chính bản thân mình. Bạn mới chính là đối thủ khó khăn nhất của chính mình, hay như câu “kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình” trong kinh điển Phật giáo.

Một khi bạn biết bảo vệ tài khoản của mình và chỉ để dành chúng cho những cơ hội thật sự ngon ăn (hãy tưởng tượng đồng tiền trong tài khoản giống như đạn dược trên chiến trường, nếu hết đạn thì khẩu súng của bạn chỉ là thứ bỏ đi), bạn sẽ dần dần chiến thắng các đối thủ (lẫn chính mình) và bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn, thay vì mất nhiều tiền đi.

Hoang đường : Bạn phải thật thông minh, nhanh nhẹn mới có thể là trader được.

Sự thật : Bạn chẳng cần phải thật thật nhiều thế, việc giao dịch cũng giống như làm toán thôi.

Thậm chí, bạn cũng chẳng cần phải có một tấm bằng đại học chuyên ngành để trở thành một nhà giao dịch thành công. Công việc giao dịch ngoại hối không phải chỉ dành cho những bộ óc siêu việt nhất mới làm được. Ở mức độ một nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ (ở tầm cao hơn thì lại là một câu chuyện khác), ai cũng có thể kiếm được tiền trong dài hạn với forex.

(Bạn có thể nhớ lại ví dụ tôi đã từng chia sẻ trong một bài viết : một nhà đầu tư đã chọn khoảng gần chục người với đủ các thành phần, từ những người thông minh nhất với các loại bằng cấp, đến những người hết sức bình thường làm nhiều công việc khác nhau. Ông ta đào tạo họ rồi sau đó đưa cho mỗi người một tài khoản 1 triệu dollars. Có người phải bỏ cuộc, có người thất bại đốt hết tiền, … cuối cùng người thành công nhất là một quân nhân. Bạn có thể tìm trên youtube có clip về câu chuyện này.)

Lý tưởng nhất là chúng ta có một giác quan thật tốt về việc đâu là một lệnh giao dịch có lợi nhuận, và một khả năng tính toán – đọc thị trường. Một giác quan thứ sáu giúp bạn có các ý tưởng để thôi thúc bản thân vào lệnh, và kỹ năng đọc thị trường giúp bạn kiểm tra lại lần thứ hai, trước khi quyết định có nên mạo hiểm tiền bạc hay không? Đây chính là sự cân bằng.

Những tấm bằng đại học chuyên ngành, những con số thể hiện một IQ cao, không giải quyết được nhiều vấn đề mà đôi khi, chúng còn là những “âm thanh gây rối” khi chúng ta đọc thị trường. Quá nhiều chỉ báo kỹ thuật, quá nhiều tin tức và phân tích tin tức, quá nhiều những thứ loằng ngoằng mà người ta nghĩ rằng như thế mới cao siêu, như thế mới giỏi, …

Tôi e là không phải đâu.

Người thành công với giao dịch, là bậc thầy trong việc quản lý chính mình. Hãy học cách kiểm soát bản thân, từ cảm xúc đến hành động, và bạn sẽ thành công với forex (và cả trong cuộc sống).

Bao nhiêu tấm bằng, bao nhiêu chỉ số IQ chót vót, không giúp bạn thành công khi bản thân vẫn giao dịch bừa bãi không có kỷ luật và mạo hiểm quá nhiều cho một lệnh giao dịch.

nhung-chuyen-hoang-duong-ve-forex-traderviet-3.png

Hoang đường : Giao dịch là bạn phải bắt được chính xác thời gian để ném tiền vào, phải bắt đỉnh và bắt đáy !

Sự thật : Giao dịch không phải là việc bắt được đỉnh hay đáy, mà là việc bạn đọc hiểu được biểu đồ giá.

Bạn không cần (và không nên) bắt được chính xác những điểm quay đầu trong thị trường (bắt đỉnh/đáy) mới kiếm được nhiều tiền, như nhiều người vẫn nghĩ.

Cái bạn cần là biết cách đọc biểu đồ và hiểu được những gì mà chúng đang cố gắng “nói” cho bạn. Hãy nhìn vào những diễn biến của giá, thứ phản ánh chính xác nhất tâm tư của mọi người trong thị trường, thứ chân thật nhất và có ý nghĩa nhất (chứ không phải hầu hết thông tin trên thị trường).

Hoang đường : Bạn phải có nhiều tiền thì mới có thể nghĩ đến việc kiếm tiền từ Forex.

Sự thật : Bạn không cần phải có nhiều tiền để bắt đầu, một trader giỏi kiếm được tiền từ bất kỳ tài khoản lớn nhỏ nào.

Thông thường, các nhà giao dịch mới tin rằng họ cần có một tài khoản đủ lớn thì mới có thể thành công được. Điều này không chính xác.

Thực tế, dù tài khoản bạn to hay nhỏ, bạn vẫn có khả năng mất tiền nhanh như nhau, thậm chí chỉ cần trong một đêm một ngày.

Bạn nên bắt đầu giao dịch forex với một tài khoản nhỏ. Vì ai cũng cần những quãng thời gian dài để học hỏi, rèn luyện và biết cách kiếm được lợi nhuận từ thị trường ngoại hối. Và như tôi từng chia sẻ, sẽ rất tốt nếu ban đầu bạn thua lỗ chứ không phải kiếm được lời nhiều.

Tài khoản lớn thì sao? Đương nhiên rất tốt. Nhưng nếu bạn không có kiến thức và kỹ năng, một tài khoản lớn đồng nghĩa với việc bạn mất những số tiền lớn. Chúng cũng như nhau cả thôi.

Các : chiến thuật giao dịch, kỹ năng và tâm lý là những điều bạn cần để thành công trong giao dịch forex. Chúng đúng cho cả tài khoản lớn hay nhỏ.

Đừng vội vã, đừng nóng ruột. Ngày mai thị trường vẫn luôn luôn còn đó, và bạn có thể giao dịch đến hết đời thông qua một cái click chuột đơn giản không tốn sức.

Đôi khi tiền bạc không phải điều bạn cần bận tâm từ đầu, hãy bận tâm đến cách thành thục kỹ năng kiếm tiền. Tiền bạc rồi sẽ tự đến. Đều đặn và nhiều.

Hoang đường : Bạn cần phải biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trên thị trường, thì mới kiếm tiền được.

Sự thật : Bạn không cần phải luôn đúng và biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, bạn phải thật sự hiểu và chấp nhận rằng mình không thể chắc chắn biết được điều gì sẽ xảy ra …

Điều này là không thể.

Luôn có những kỳ vọng ngẫu nhiên với mọi lệnh giao dịch bạn đưa vào thị trường. Luôn có những kết quả ngẫu nhiên với số tiền được/mất. Bởi có đến hàng triệu yếu tố có thể tác động đến thị trường. Một lệnh giao dịch có thể xoay chuyển theo hướng hoàn toàn ngược lại với nhận định của bạn, dù có thể bạn tin tưởng 100% vào nó.

Mỗi chiến thuật giao dịch đều nhằm mục đích giúp bạn đọc hiểu được thị trường và tâm tư của những người đang giao dịch trong đó, để từ đó mà kiếm được lợi nhuận. Cứ tạm cho rằng nó giúp bạn tăng xác suất thắng lên 60% nhưng về cơ bản thì vẫn là tỉ lệ 50/50.

Thế nên, đừng thuyết phục bản thân rằng : tôi đúng, và tôi luôn đúng, thậm chí tôi PHẢI đúng. Bạn có thể sẽ bắt đầu đặt rủi ro thật lớn, đem thật nhiều cảm xúc vào giao dịch. Bạn chẳng PHẢI cái gì cả, bạn vẫn có thể thua đến 4 lần trên 10 nhưng vẫn kiếm được tiền lời bởi việc quản trị rủi ro/lợi nhuận (ví dụ như một lệnh thắng kiếm được tiền bằng 02 lệnh thua).

Đừng để sĩ diện khiến bạn không thể chấp nhận được một lệnh thua, ngoài kia có rất nhiều người thà để cháy tài khoản chứ không chịu cắt lỗ. Hãy nghĩ về các lệnh thua như một loại chi phí bắt buộc để vận hành công việc. Luôn có một tỉ lệ ngẫu nhiên với các lệnh thắng và thua, bất cứ lệnh nào dù bạn có tự tin đến đâu, đều hoàn toàn có thể là một lệnh thua.
Và đó hiển nhiên là điều rất bình thường.

Hoang đường : Bạn phải có một tỉ lệ thắng – thua cao thì mới kiếm được tiền.

Sự thật : Bạn không cần điều đó, cái bạn cần là tối đa hóa lợi nhuận có thể.


Hẳn bạn đã nhiều lần nghe về tỉ lệ risk/reward (rủi ro/lợi nhuận) nhưng bạn có thực sự hiểu được sức mạnh của nó?

Bạn không cần phải chiến thắng mọi lệnh giao dịch thì mới kiếm được nhiều tiền trong thị trường ngoại hối. Trên thực tế, bạn cũng chẳng cần phải có nhiều lệnh thắng hơn lệnh thua.

Bạn không tin? Đó là sức mạnh của risk/reward.

Hãy thử ví dụ tỉ lệ r/r cho mỗi lệnh giao dịch của bạn là 1:3. Điều này có nghĩa bạn đặt rủi ro 1R (trong đó R là số dollars chấp nhận rủi ro) và kiếm được 3R, gấp 3 lần số dollars chịu rủi ro. Với tỉ lệ này, bạn chỉ cần giành chiến thắng 25% trong tổng lệnh giao dịch mà vẫn kiếm được tiền.

Ví dụ bạn có 100 lệnh giao dịch. Bạn thua 70 lệnh (70%), với 10$ cho mỗi lệnh – bạn mất 700$. Giờ, với tỉ lệ r/r là 1:3. Bạn thắng 30 lệnh (30%) nhưng kiếm được [30$ x 30lệnh = 900$]. Lợi nhuận của bạn sau 100 lệnh sẽ là : 900 – 700 = 200$. Bạn vẫn kiếm được 200$ dù thua đến 70% số lệnh.

Bạn chỉ cần chiến thắng khoảng 30% với tỉ lệ 1:3 hoặc khoảng 35% với tỉ lệ 1:2 là đã có được lợi nhuận khi giao dịch forex.

Các nhà giao dịch luôn cố gắng chiến thắng, đôi khi họ buộc mình phải chiến thắng và cố gắng thua ít nhất có thể. Như thể họ sợ sẽ có ai nhìn được các lệnh thua và xấu hổ về chúng. Đó là cách nghĩ sai, và nếu bạn đang có suy nghĩ như vậy, bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian, kèm theo vô vàn các tổn hại tâm lý khi lúc nào cũng cố gắng không được thua.

50/50, đó là một tỉ lệ hoàn toàn chấp nhận được, và nó còn vô cùng thực tế – dễ làm. Đa phần các nhà giao dịch tin rằng họ phải có tỉ lệ thắng rất cao thì mới thành công, và cố gắng đạt được chúng. Nhưng đó không phải là điều có lợi cho tâm lý giao dịch, đôi khi còn bất khả thi trong thực hiện.

Điều này cũng như câu nói : không quan trọng bạn thắng hay thua, mà quan trọng khi thắng bạn kiếm được bao nhiêu tiền, và khi thua bạn mất bao nhiêu tiền vậy.

Hoang đường : Robots tự động giao dịch là chìa khóa thành công

Thực tế : Không đúng, nếu đúng tại sao họ lại bán nó?


Bất kỳ hệ thống giao dịch nào được vận hành hoàn toàn bằng robots đều thất bại, không chóng thì chày. Các điều kiện giao dịch của thị trường thay đổi từng giờ từng phút. Cần có một bộ não có kinh nghiệm, được đào tạo kèm theo nhiều kỹ năng để biết được điều gì là tốt hay xấu trong thị trường.

Nếu việc giao dịch chỉ đơn giản là cài một con robots vào máy tính của bạn và thế là xong, thì ai cũng đều là tỉ phú. Mà một câu hỏi hết sức đơn giản mà bạn có thể tự hỏi bản thân : nếu robots hiệu quả vậy thì họ bán cho bạn lấy vài chục, vài trăm dollars làm gì?

Các nhà giao dịch nổi tiếng nhất sử dụng đầu óc của họ, không phải robots. Đừng để những cái có vẻ cao siêu, hào nhoáng làm mất thời gian và tiền bạc của bạn. Hãy tập trung học cách giao dịch, cách kiểm soát tâm lý bản thân và bạn sẽ tự nâng cấp chính bộ não của mình hằng ngày.

Khi đó, lại một lần nữa, tiền sẽ tự chạy đến.

nhung-chuyen-hoang-duong-ve-forex-traderviet-4.png

Hoang đường : Giao dịch trong ngày là cách nhanh nhất giúp bạn mua một chiếc Rolls-Royce.

Sự thật : Giao dịch trong ngày có thể khiến bạn mất tiền còn nhanh hơn vào sòng bạc.


Những khung thời gian thấp (dưới H4) đem đến cho bạn nhiều cơ hội hơn, nhưng mà là cơ hội để mất tiền.

Chúng đồng nghĩa với nhiều hơn các “đợt sóng” rất nhỏ dập dình và vô nghĩa của thị trường. Những chỉ báo giả đầy rẫy ở đó để lừa bạn.

Hãy tin tôi, bằng việc theo dõi nến ngày (D1) bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, có nhiều thời gian hơn, ít áp lực hơn rất nhiều. Hãy thử một tháng chỉ vào vài lệnh có chất lượng thật sự, có cho mình 1 tỉ lệ risk/reward tốt.

Vừa nhàn, vừa nhẹ đầu, còn hiệu quả thì bạn hãy tự mình kiểm chứng.

Hoang đường : Bạn tôi nói rằng giao dịch là cờ bạc, hãy tránh xa trò đó.

Sự thật : Giao dịch forex hoàn toàn là cờ bạc, nếu bạn để nó biến thành như vậy.


Chứng khoán, là cờ bạc. Forex, lại càng là cờ bạc.

Tôi đã nghe thấy rất nhiều người nói vậy, suy nghĩ như vậy. Phần lớn là những người chưa bao giờ giao dịch, hoặc chỉ ném vào đó mấy đồng bạc theo phong trào. Thậm chí nhiều người cho rằng các công việc này là lừa đảo. (Biến tướng của forex, bitcoin ở Việt Nam thì xin miễn bàn luận tại đây)

Trên thực tế, bạn hoàn toàn có thể đánh bạc với forex. Bằng việc giao dịch bừa bãi liên tục, không thèm để stoploss, đánh theo kiểu được ăn cả ngã về không, …

Nhưng bạn có thể coi giao dịch ngoại hối là một nghề nghiệp thực thụ và cố gắng trở thành nhà chuyên nghiệp trong đó. Học cách giao dịch, học cách đọc hiểu thị trường, học cách kiểm soát tâm lý, … để từ đó chỉ mạo hiểm những đồng tiền của mình khi thấy cơ hội tốt.

Ví dụ xóc đĩa hay ba cây, bạn chẳng có gì trong tay ngoài may rủi. Không có điều gì giúp bạn quyết định có nên mạo hiểm tiền hay không? Chưa kể hầu hết loại hình cờ bạc này là có bịp bợm, …

Với forex (hay chứng khoán), bạn có các điều kiện của thị trường, bạn có những hiển thị của biến động giá cả – phản ánh tâm tư của thị trường, … bạn có rất nhiều dữ kiện – dữ liệu. Và quan trọng nhất là bạn có quyền tự quyết : lúc nào thì tôi mới mạo hiểm vào lệnh.

>> 3 giai đoạn mà chắc chắn một trader phải trải qua

>> Thói quen đầu tư của thế hệ 9x được nghiên cứu trong năm 2018


Nguồn nhatkyforex.com
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 332 Xem / 14 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 273 Xem / 25 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 187 Xem / 7 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 458 Xem / 12 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,432 Xem / 53 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên